05/07/2023 15:21 GMT+7

El Nino quay lại, cảnh báo đe dọa tính mạng con người

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) hôm 4-7 cảnh báo El Nino quay lại có khả năng làm tăng đột biến nhiệt độ toàn cầu và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Lính cứu hỏa dập lửa chảy rừng ở khắp nơi - Ảnh: DW

Lính cứu hỏa dập lửa cháy rừng ở khắp nơi - Ảnh: DW

Ông Petteri Taalas, tổng thư ký của WMO, cho biết: “Cảnh báo sớm và hành động kịp thời trước các sự kiện thời tiết El Nino cực đoan này rất quan trọng, để cứu sống người dân và sinh kế của họ”.

WMO ước tính có 90% khả năng xảy ra hiện tượng El Nino kéo dài đến nửa cuối năm và nó được dự đoán là “có cường độ ít nhất là vừa phải trở lên”.

Ông Petteri Taalas nhấn mạnh: “Sự khởi đầu của El Nino sẽ làm tăng đáng kể khả năng phá vỡ các kỷ lục về nhiệt độ và gây ra nhiệt độ cực đoan hơn ở nhiều nơi trên thế giới và trong đại dương".

Bản thông tin cập nhật này được đưa ra sau một báo cáo từ Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ vào đầu tháng 6 cho biết các điều kiện El Nino đã xuất hiện và “dự kiến sẽ dần mạnh lên vào mùa đông ở Bắc bán cầu”.

Một báo cáo của WMO vào tháng 5, do Văn phòng khí tượng Met của Anh dẫn đầu, đã cảnh báo có 66% khả năng nhiệt độ toàn cầu từ năm 2023-2027 sẽ nhanh chóng vượt qua mức 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp.

Ngưỡng 1,5 độ C là giới hạn nhiệt độ toàn cầu mong muốn được đặt ra trong Thỏa thuận Paris 2015. Tầm quan trọng của điểm giới hạn khí hậu được tất cả quốc gia trên toàn cầu công nhận. Vì có nhiều khả năng khí hậu toàn cầu sẽ vượt qua mức này.

Điểm tới hạn là ngưỡng mà tại đó những thay đổi nhỏ có thể dẫn đến những thay đổi lớn trong toàn bộ hệ thống hỗ trợ sự sống của Trái đất.

Ông Chris Hewitt, giám đốc dịch vụ khí hậu của WMO, cho biết điều này không có nghĩa là trong 5 năm tới chúng ta sẽ được vượt quá mức 1,5°C quy định trong Thỏa thuận Paris, vì thỏa thuận đó đề cập đến sự nóng lên lâu dài trong nhiều năm.

“Tuy nhiên đó là một hồi chuông cảnh tỉnh khác, hoặc một cảnh báo sớm, rằng chúng ta vẫn chưa đi đúng hướng để hạn chế sự nóng lên trong phạm vi Thỏa thuận Paris vào năm 2015 nhằm giảm đáng kể tác động của biến đổi khí hậu", ông Hewitt nói thêm.

Năm 2024 toàn cầu vượt ngưỡng 1,5 độ C?

El Nino được nhiều người công nhận là hiện tượng nhiệt độ bề mặt nước biển nóng lên, một kiểu khí hậu diễn ra tự nhiên xảy ra trung bình 2-7 năm một lần.

Hiện tượng El Nino được công bố khi nhiệt độ nước biển ở vùng nhiệt đới phía đông Thái Bình Dương tăng 0,5 độ C trên mức trung bình dài hạn.

Tác động của El Nino có xu hướng đạt đỉnh điểm vào tháng 12, nhưng tác động thường cần có thời gian để lan rộng ra toàn cầu.

Hiệu ứng trễ này là lý do tại sao các nhà dự báo tin rằng năm 2024 có thể là năm đầu tiên nhân loại vượt ngưỡng 1,5 độ C. Nhiệt độ trung bình toàn cầu vào năm 2022 ấm hơn 1,1 độ C so với cuối thế kỷ 19.

El Nino có thể El Nino có thể 'đốt hết' 3.000 tỉ USD của nhân loại

Hiện tượng El Nino được dự báo đang đến gần, có thể kéo theo các đợt nắng nóng cùng hạn hán, lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều quốc gia và gây thiệt hại ước tính lên tới 3.000 tỉ USD cho nền kinh tế toàn cầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên