Lewandowski - Ảnh: FIFA
Dưới đây là phần lược dịch cuộc phỏng vấn giữa tiền đạo người Ba Lan dành cho FIFA trước khi anh có trận ra quân.
* Chắc hẳn anh ý thức được sự kỳ vọng lớn mà người hâm mộ Ba Lan dành cho anh. Với tư cách là người là đội trưởng và là người dẫn dắt lối chơi, anh cảm thấy thế nào?
- Đúng là những sự kỳ vọng rất lớn, nhưng những gì họ mong chờ không phải chỉ ở riêng tôi mà là dành cho cả đội. Mọi người đều biết Ba Lan là một quốc gia luôn có niềm tin, luôn chúc cho các cầu thủ may mắn.
Nhưng cùng với đó là rất nhiều sự kỳ vọng và chúng tôi đã chuẩn bị cho điều đó. Còn về áp lực, nó vốn luôn tồn tại và sẽ mãi tồn tại. Nhưng chúng tôi biết cách để nó qua một bên.
* Là vua phá lưới vòng loại khu vực châu Âu với 16 bàn, anh mong đợi gì ở bản thân tại World Cup 2018?
- Tôi muốn chơi thứ bóng đá đỉnh cao ở nước Nga. Tôi mong sẽ có nhiều đóng góp tích cực cho đội tuyển bằng những nỗ lực và những cú sút. Là một tập thể, chúng tôi muốn tiến sâu và tôi biết tôi có nhiệm vụ phải hoàn thành.
* Ba Lan sẽ có trận ra quân với Senegal. Đâu là điểm mạnh của họ?
- Họ rất giỏi phản công. Họ sẽ không lãng phí thời gian mỗi khi lên bóng mà sẽ tiến lên rất nhanh. Họ sẽ lên bóng và cố gắng sút thật nhanh nhất có thể. Đó là một đội bóng nguy hiểm.
* Một người Ba Lan từng giành Chiếc giày vàng World Cup vào năm 1974 là Grzegorz Lato. Anh có ước mơ cũng sẽ làm được như vậy?
- Tôi cố gắng để trở nên thực tế. Là một tập thể, chúng tôi đều sẽ chuẩn bị cho việc tôi bị theo kèm sát sao bởi các hậu vệ như hồi Euro 2016.
Tôi không dám chắc mình sẽ có bao nhiêu cơ hội ghi bàn. Nhưng khi tôi bị 2 người theo kèm hoặc phạm lỗi... các đồng đội của tôi sẽ có nhiều khoảng trống hơn và chúng tôi sẽ tận dụng. Nếu một cầu thủ khác ghi bàn, đó là điều tốt cho cả đội. Không nhất thiết cứ phải là tôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận