19/10/2011 07:10 GMT+7

Leverkusen trông mong vào Ballack

DUY TRIỀU (Munich)
DUY TRIỀU (Munich)

TT - Sau Bayern Munich, hai đại diện còn lại của bóng đá Đức ở đấu trường Champions League mùa này là Bayer Leverkusen và Borussia Dortmund sẽ ra quân vào rạng sáng mai. Leverkusen tiếp đại diện Tây Ban Nha Valencia trên sân nhà Bay Arena, trong khi Dortmund đến Hi Lạp gặp Olympiacos.

TT - Sau Bayern Munich, hai đại diện còn lại của bóng đá Đức ở đấu trường Champions League mùa này là Bayer Leverkusen và Borussia Dortmund sẽ ra quân vào rạng sáng mai. Leverkusen tiếp đại diện Tây Ban Nha Valencia trên sân nhà Bay Arena, trong khi Dortmund đến Hi Lạp gặp Olympiacos.

Leverkusen hiện xếp thứ hai ở bảng E với 3 điểm sau hai trận, kém đội dẫn đầu Chelsea 1 điểm. Một trận thắng là cần thiết cho đội bóng của HLV Robin Dutt để tạo áp lực lên Chelsea, đồng thời tiếp tục hi vọng trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Ông Dutt hiểu rõ tầm quan trọng của trận đấu này nên cho biết Leverkusen sẽ làm tất cả để giành chiến thắng. Tuy nhiên, ông nhìn nhận Valencia rất khó chơi: “Muốn đá bại họ, chúng tôi phải chứng minh đã sẵn sàng ở mọi phương diện”.

Cũng như mọi khi, một trong những cái tên được báo chí Đức nhắc đến nhiều nhất trước các trận đấu của Leverkusen là tiền vệ Michael Ballack. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ và đã bước sang tuổi 35, nhưng cái tên Ballack vẫn rất “hot” với truyền thông Đức, nhất là với các tờ báo lá cải.

Ballack ăn gì, mặc gì, thậm chí mỗi bước chân của anh đều có sự dòm ngó của báo chí Đức. Điều đó khiến cựu thủ quân tuyển Đức càng gánh chịu sức ép nặng nề. HLV Dutt tỏ ra không hài lòng với sự săn lùng quá mức của truyền thông Đức với Ballack, vì thế ông đã tìm mọi cách ngăn cản sự tiếp xúc giữa báo chí với các cầu thủ mà theo lý giải của ông là để “tránh báo chí đăng những bài báo không thật sự là những bài báo”.

Từ khi rời Chelsea cuối mùa bóng 2009-2010 trở về Đức chơi lại cho đội bóng cũ Leverkusen, Ballack gặp rất nhiều khó khăn vì tuổi tác, dính chấn thương lẫn phong độ đi xuống. Tuy nhiên, mùa này Ballack vẫn chơi năm trong tổng số chín trận của Leverkusen ở Giải vô địch Đức (Bundesliga).

Có trận Ballack chơi tốt, có trận anh như chiếc bóng mờ. Nhưng anh vẫn được HLV Dutt tin tưởng, đặc biệt là các trận ở Champions League - giải đấu rất cần những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Ballack. Thực tế thì Ballack không làm ông Dutt thất vọng vì sau khi vắng mặt ở trận mở màn vòng bảng gặp Chelsea (thua 0-2), anh đã ghi bàn vào lưới đại diện Bỉ Genk giúp Leverkusen thắng 2-0 dù chỉ được tung vào sân trong hơn 10 phút cuối trận.

HLV Dutt chờ đợi Ballack tiếp tục phát huy năng lực ở trận gặp Valencia, nhất là trong hoàn cảnh đội chủ nhà vắng mặt tiền vệ quan trọng người Brazil Renato Augusto vì chấn thương. Ballack được kỳ vọng nhiều, nhưng giới chuyên môn lại không nhiều người tin tưởng ở anh. Đơn giản vì tuổi 35 đang trở thành rào cản quá lớn cho cựu ngôi sao đội tuyển Đức dù anh vẫn còn giữ phẩm chất của một thủ lĩnh.

Hi vọng Ballack sẽ đáp ứng được những gì mà ông Dutt lẫn CĐV Leverkusen trông đợi ở anh.

DUY TRIỀU (Munich)

DUY TRIỀU (Munich)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên