23/02/2023 12:48 GMT+7

Lên mạng mua hạt giống cây thuốc phiện về gieo như rau, một thanh niên bị tạm giữ hình sự

Vì muốn có cây và quả thuốc phiện để ngâm rượu, Quyết đã lên mạng xã hội tìm mua hạt giống cây thuốc phiện về gieo. Sau gần 2 tháng gieo trồng, 3 luống cây thuốc phiện của Quyết bị lực lượng công an phát hiện, phá nhổ.

Lên mạng mua hạt giống cây thuốc phiện về gieo như rau, một thanh niên bị tạm giữ hình sự - Ảnh 1.

Đại tá Phạm Hải Đăng - phó giám đốc Công an tỉnh - tới nơi trồng cây thuốc phiện để chỉ đạo điều tra - Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Ngày 23-2, Công an tỉnh Lai Châu cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Minh Quyết (33 tuổi, ở xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) về hành vi trồng cây thuốc phiện.

Trước đó, khoảng 12h45 ngày 22-2, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Lai Châu phát hiện tại ngôi nhà cấp 4 ở tổ 24, phường Đông Phong có trồng 3 luống cây màu xanh, nghi là cây thuốc phiện.

Tổ công tác đã mời đại diện chính quyền địa phương, người chứng kiến để lập biên bản ghi nhận sự việc và thu giữ toàn bộ vật chứng là 1.347 cây phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lên mạng mua hạt giống cây thuốc phiện về gieo như rau, một thanh niên bị tạm giữ hình sự - Ảnh 3.

Trần Minh Quyết tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập Trần Minh Quyết là người thuê ngôi nhà trên đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Quyết khai nhận đã mua hạt giống cây thuốc phiện trên mạng xã hội về gieo nhằm mục đích để lấy cây và quả ngâm rượu.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn tất thủ tục xử lý Quyết theo quy định của pháp luật.

Trồng cây thuốc phiện, cần sa có thể bị phạt đến 7 năm tù

Điều 247 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định mức phạt đối với hành vi trồng cây thuốc phiện như sau:

- Người nào trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

+ Đã được giáo dục 2 lần và đã được tạo điều kiện ổn định cuộc sống;

+ Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa... hoặc đã bị kết án về tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

+ Với số lượng từ 500 cây đến dưới 3.000 cây.

Người nào phạm tội thuộc một trong các trường hợp trên, nhưng đã tự nguyện phá bỏ, giao nộp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền trước khi thu hoạch thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm:

+ Có tổ chức;

+ Với số lượng 3.000 cây trở lên;

+ Tái phạm nguy hiểm.

- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng.


Nương nhỏ chưa đầy 400m2, trồng hơn 3.000 cây thuốc phiệnNương nhỏ chưa đầy 400m2, trồng hơn 3.000 cây thuốc phiện

TTO - Hờ A Cấu bị công an bắt giữ với cáo buộc trồng trái phép 3.268 cây thuốc phiện trên nương của gia đình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên