11/11/2020 09:02 GMT+7

Lê Tú Chinh vượt thành tích SEA Games

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ngày 10-11, Giải điền kinh vô địch quốc gia 2020 đã khởi tranh tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội). VĐV Lê Tú Chinh (TP.HCM) xuất sắc giành HCV cự ly 100m nữ với thành tích 11 giây 43.

Lê Tú Chinh vượt thành tích SEA Games - Ảnh 1.

Tú Chinh (giữa) trên đường chạy 100m - Ảnh: NAM KHÁNH

Đây là thành tích ấn tượng của Tú Chinh, vượt qua cả thành tích cô từng giành HCV tại SEA Games 30 là 11 giây 54.

Trước đó, tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018, Tú Chinh từng chạy với thành tích 11 giây 40 ở cự ly 100m và là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của cô. Tuy nhiên, năm 2020 khi COVID-19 xảy ra, việc tập luyện và thi đấu của các VĐV bị ảnh hưởng nghiêm trọng, việc Tú Chinh chạy với thời gian 11 giây 43 được đánh giá là rất ấn tượng.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, giải cũng đã diễn ra một số nội dung chung kết khác.

Các VĐV giành được HCV lần lượt thuộc về: đội Hà Nội (4 x 800m nam) với thành tích 7 phút 46 giây 31; Nam Định (4 x 800m nữ) với thành tích 8 phút 57 giây; Vũ Thị Ngọc Hà (Hà Nam) nội dung nhảy xa nữ với thành tích 6,23m; Thanh Hóa (4 x 400m tiếp sức hỗn hợp) với thành tích 3 phút 24 giây 86; Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) nội dung 5.000m nữ với thành tích 16 phút 58 giây 93.

Ở cự ly 100m nam, VĐV Ngần Ngọc Nghĩa (Công An Nhân Dân) đã xuất sắc giành HCV với thành tích 10 giây 40. Thành tích này giúp Nghĩa phá kỷ lục quốc gia (kỷ lục cũ là 11 giây 47) do anh xác lập năm 2018.

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2020: Hướng đến vòng loại Olympic Tokyo Giải điền kinh vô địch quốc gia 2020: Hướng đến vòng loại Olympic Tokyo

TTO - Khi V-League 2020 hạ màn cũng là lúc các VĐV điền kinh được chờ đợi sẽ tỏa sáng sau một năm không thể thi đấu vì dịch bệnh.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên