22/04/2019 14:23 GMT+7

Lê Nguyệt Minh chiến thắng vòng đua tốc độ cao

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO – Ngày 22-4, tay đua Lê Nguyệt Minh (đội TP.HCM – MM Mega Market) đã chiến thắng chặng 9 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2019 vòng quanh quảng trường Đại Đoàn Kết (TP Pleiku) có lộ trình 36km.

Lê Nguyệt Minh chiến thắng vòng đua tốc độ cao - Ảnh 1.

Lê Nguyệt Minh có chiến thắng thứ 4 tại Cúp Truyền hình TP.HCM 2019 - Ảnh: T.P.

Các cuarơ đã chạy 30 vòng (mỗi vòng 1,2km) quanh quảng trường Đại Đoàn Kết. Do cự ly ngắn nên ngay sau khi xuất phát, tốc độ đoàn đua đã được đẩy lên rất cao với những nỗ lực tấn công liên tục.

Được sự hỗ trợ của đồng đội, Lê Nguyệt Minh "ém mình" trong tốp đông để duy trì thể lực tốt khi về đến đích. 

Trước đích đến, Lê Nguyệt Minh mới bung sức để vượt qua mọi đối thủ, cán mức đầu tiên với thành tích 50 phút 38 giây, đạt tốc độ trung bình lên đến 42,66 km/h trong suốt chặng. Đây là một trong những chặng đua có tốc độ cao nhất của giải.

Lê Nguyệt Minh chiến thắng vòng đua tốc độ cao - Ảnh 2.

Toàn đội TP.HCM - MM Mega Market dốc sức bảo vệ Nguyệt Minh - Ảnh: T.P.

Chiến thắng thứ 4 tại giải giúp Lê Nguyệt Minh củng cố vững chắc chiếc áo xanh sau 9 chặng với 112 điểm. Sau 9 chặng, chiếc áo vàng vẫn thuộc về Huỳnh Thanh Tùng (đội Quân khu 7 – Trisport International) với tổng thời gian 28 giờ 32 phút.

Ở chặng 9, với chiến thắng ở hai điểm rút thưởng dọc đường, tay đua Hà Kiều Tấn Đại (đội Nhựa Bình Minh Bình Dương) đã được trao giải "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam" nhằm vinh danh những nỗ lực của các tay đua trẻ.

Ngày 23-4, các tay đua sẽ thi đấu chặng 10 có lộ trình dài nhất của giải với 220km từ TP Pleiku đến TP Tuy Hòa

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên