07/10/2011 17:18 GMT+7

LaShawn Merritt chiến thắng IOC

THẢO NGUYÊN (Theo BBC News)
THẢO NGUYÊN (Theo BBC News)

TTO - Tòa án thể thao đã quyết định cho phép LaShawn Merritt được tham dự Olympic London 2012. Như vậy LaShawn Merritt có thể bảo vệ chiếc HCV cự ly 400m tại London sắp tới.

TTO - Tòa án thể thao đã quyết định cho phép LaShawn Merritt được tham dự Olympic London 2012. Như vậy LaShawn Merritt có thể bảo vệ chiếc HCV cự ly 400m tại London sắp tới.

Sở dĩ nói LaShawn Merritt chiến thắng Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) là vì theo luật số 45 của IOC, vận động viên nào bị cấm thi đấu từ 6 tháng trở lên vì sử dụng chất cấm sẽ không được tham dự Olympic tiếp theo.

Trong trường hợp của LaShawn Merritt, anh đã bị Cơ quan phòng chống doping thế giới cấm thi đấu 21 tháng hồi đầu năm 2010 vì ba lần dương tính với chất kích thích. LaShawn Merritt hết án phạt vào tháng 7-2011 nhưng theo luật của IOC, anh sẽ không được tham dự Olympic London 2012.

Ủy ban Olympic Mỹ đã đưa vụ việc ra trước Tòa án thể thao và cuối cùng LaShawn Merritt đã được xử có quyền tham dự Olympic London 2012. LaShawn Merritt nói: "Tôi rất cảm kích và cám ơn Ủy ban Olympic Mỹ đã đưa vụ việc ra tòa án thể thao. Tôi rất háo hức được đại diện tổ quốc và bảo vệ danh hiệu 400m vào mùa hè sắp tới".

Một khi Tòa án thể thao xử cho phép LaShawn Merritt được tham dự Olympic London thì luật số 45 của IOC trở nên mất tác dụng. Và do đó hàng loạt người khác như Flavia Oliveira - vận động viên nhảy cầu Brazil; Balazz Kiss - võ sĩ đô vật Hungary; Harrison Jones - vận động viên nhảy cầu Mỹ; Thomas Freeman - vận động viên điền kinh Mỹ ... sẽ được hưởng lợi khi được phép tham dự Olympic London.

Tòa án thể thao đã nói rằng luật số 45 của IOC là "không thích đáng và bị lỗi". Trong số những người được hưởng lợi từ quyết định này của Tòa án thể thao, có thể kể đến Claudia Pechstein.

Nhà vô địch trượt băng tại Olympic mùa đông này đã bị cấm thi đấu 2 năm từ năm 2009 vì doping máu giờ đây đã có thể tham dự Olympic London 2012, với tư cách cuarơ xe đạp. Cô nói: "Công lý đã được thực thi. Tôi rất hạnh phúc và đang hướng tối chiếc huy chương Olympic thứ 10".

Trước vụ việc luật số 45 bị vô hiệu, IOC nói: "Luật này giúp chống doping, và chúng tôi rất ngạc nhiên bởi quyết định này vì trước đó chúng tôi đã tham khảo và được Tòa án thể thao phản hồi rất tích cực".

THẢO NGUYÊN (Theo BBC News)

THẢO NGUYÊN (Theo BBC News)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên