TTO - Màn trình diễn quá đẳng cấp của cả Manchester City lẫn Liverpool trong trận Community Shield tối 4-8, cho thấy, đoàn quân của Pep Guardiola và các học trò của Jurgen Klopp vẫn sẽ ngồi mâm trên ở cuộc đua vô địch Premier League mùa này.

Tuy vậy, với những gì đang có trong tay, việc HLV Frank Lampard xoay sở để Chelsea giành một vị trí top 4 vẫn là điều có thể…

Lampard sẽ mở ra kỷ nguyên cây nhà lá vườn cho Chelsea - Ảnh 1.
Lampard sẽ mở ra kỷ nguyên cây nhà lá vườn cho Chelsea - Ảnh 2.

Kovacic là bản hợp đồng duy nhất của Chelsea trong mùa hè năm nay - Ảnh: GETTY IMAGES

Trong khi các đội bóng khác ở Premier League đang tích cực chiêu mộ cầu thủ mới, Chelsea chỉ có đúng 1 bản hợp đồng duy nhất trị giá 40,5 triệu bảng ký với Mateo Kovacic. Cũng xin nói thêm, Kovacic là cầu thủ đã chơi ở Chelsea từ mùa trước. 

Án "cấm đăng ký cầu thủ mới" của FIFA, chính là lý do khiến Chelsea không thể mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè năm nay, chứ không phải tin đồn ông Roman Abramovich đã chán Chelsea và chán cả bóng đá.

Thực chất, Chelsea vẫn có quyền tiếp cận cầu thủ mới và chuyển nhượng, nếu không, họ không thể mua Kovacic và "giải phóng" đến 22 cầu thủ để thu về khoản tiền khổng lồ là 122 triệu bảng (trong đó riêng thương vụ bán Eden Hazard sang Real Madrid đã giúp Chelsea có được đến 90 triệu Bảng).

Lampard sẽ mở ra kỷ nguyên cây nhà lá vườn cho Chelsea - Ảnh 3.

Video trận Chelsea thắng Reading 4-3 - Nguồn: YOUTUBE

"Án cấm đăng ký cầu thủ mới" ngăn cản tham vọng của Chelsea, nhưng nó cũng giúp ông chủ người Nga nhận ra, đã đến lúc phải xoay chiều theo một hướng đi khác, và ông đã thuyết phục Lampard về Chelsea để cùng ông ôm ấp điều đó.

"Án cấm đăng ký cầu thủ mới" khiến Chelsea không thể đeo đuổi các ngôi sao bom tấn. Và đó là lý do, họ không thể mời được các HLV hàng đầu về thay thế cho ông Maurizio Sarri do những nhà cầm quân danh tiếng này không được lựa chọn, tuyển mua những cầu thủ phù hợp với triết lý của mình.

Nhưng Chelsea đã có được Lampard. Sau những nỗ lực thuyết phục đầy tinh tế của ông chủ người Nga, trong đó, chắc chắn chuyện "tình nghĩa" cũng đã được đặt lên bàn cân để "đánh đổ" Lampard.

Lampard sẽ mở ra kỷ nguyên cây nhà lá vườn cho Chelsea - Ảnh 5.
Lampard sẽ mở ra kỷ nguyên cây nhà lá vườn cho Chelsea - Ảnh 6.

Lampard sẽ dẫn dắt Chelsea bước vào kỉ nguyên "cây nhà lá vườn" - Ảnh: TALKSPORTS

Ở thời điểm nước sôi lửa bỏng này, cũng chỉ có Lampard mới dám về Chelsea và anh sẽ cùng ông chủ người Nga, bắt đầu một "kỷ nguyên của cây nhà là vườn" đầy hứa hẹn, "kỷ nguyên của những chàng trai trẻ" rất đáng chú ý sau "kỷ nguyên của Hazard".

Trong một trả lời phỏng vấn gần đây, ông Jose Mourinho, một HLV huyền thoại ở sân Stamford Bridge có đưa ra nhận xét rất đáng chú ý, và đó chính là thứ mà Lampard đang tận dụng để xây dựng một kỷ nguyên mới: "Chelsea là một CLB rất đặc biệt khi có sẵn những cầu thủ từ Học viện. Họ cần một trung vệ? Họ không cần phải mua, họ có sẵn Zouma. Muốn một tiền đạo trẻ? Có ngay Tammy Abraham, một người đã sẵn sàng. Chelsea từng nhiều lần bị chỉ trích vì chính sách mang cầu thủ trẻ đi cho mượn, 30 hay 40 cầu thủ gì gì đó, nhưng đây là lúc để họ sử dụng các cầu thủ này".

Lampard sẽ mở ra kỷ nguyên cây nhà lá vườn cho Chelsea - Ảnh 7.

Vâng, trong tay của Lampard, những Abraham, Mason Mount, Zouma, Ruben Loftus-Cheek… đều đang được trọng dụng, và hứa hẹn sẽ có những vai trò đặc biệt cùng với Chelsea bước vào mùa giải mới đầy giông bão.

Khi án cấm đăng ký cầu thủ mới không còn là vấn đề, thì vấn đề của Chelsea ở mùa giải năm nay là gì?

Lampard sẽ mở ra kỷ nguyên cây nhà lá vườn cho Chelsea - Ảnh 8.

Pulisic (trái) và Willian sẽ là bộ đôi tấn công mới của Chelsea. Ảnh: GETTY IMAGES

Có 4 thứ mà họ phải đối mặt. Thứ nhất, phải xoay sở ra sao khi không còn Hazard trong đội hình. Thứ hai, năng lực ghi bàn của hàng tiền đạo. Thứ ba, sự sơ hở của hàng phòng thủ. Và cuối cùng là, những rắc rối "dễ thương" quanh việc cạnh tranh các vị trí thi đấu.

"Tôi không thấy Chelsea có bất cứ vấn đề gì ở Chelsea ngoài việc họ đã mất Hazard- một người phi thường", Mourinho đã nói như vậy. Ở mùa giải năm ngoái, thậm chí xuyên suốt 4, 5 mùa giải trước, người ta luôn thấy Hazard đảm nhận vai trò "gánh team" cho Chelsea.

Mỗi khi Chelsea gặp bế tắc, Hazard lại đứng ra giải quyết tình thế. Vậy thì, khi "kỷ nguyên của Hazard" đã chấm dứt, trong "kỷ nguyên của cây nhà lá vườn", ai sẽ đảm nhận trọng trách thay đổi cục diện trận đấu cho Hazard.

Với đảm lược của Lampard, với năng lực xây dựng đội bóng mới của ông, Chelsea sẽ dần trở thành một tập thể thống nhất. Chelsea sẽ không còn là "đội bóng của Hazard và những người bạn". Willian sẽ mặc chiếc áo số 10 của Hazard kể từ mùa này, anh sẽ chia sẻ phần nào gánh nặng tạo đột biến.

Bên cạnh đó, việc Christian Pulisic, một "Captain America" của Chelsea, đang thích ứng rất nhanh trong vai trò đá dạt biên trái (vị trí sở trường của Hazard), anh cũng sẽ là người góp sức giúp Chelsea biến ảo hơn trên hàng tấn công.

Lampard sẽ mở ra kỷ nguyên cây nhà lá vườn cho Chelsea - Ảnh 10.

Ở vấn đề thứ 2, Lampard chắc chắn vẫn đang đau đầu. Olivier Giroud đã trở thành tiền đạo số 1. Nhưng anh không thuộc mẫu trung phong săn bàn mà là mẫu tiền đạo mục tiêu. Anh có khả năng lớn trong việc thu hút hỏa lực phòng ngự của đối phương, kéo giãn hàng hậu vệ đối thủ, "làm tường" giúp các cầu thủ tuyến sau lao lên ghi bàn.

Giroud  dù vẫn ghi được một số bàn thắng, nhưng đa phần là những bàn thắng "độc, lạ" chứ không phải là một tiền đạo có thể ghi 15, 20 bàn thắng/mùa giải để giải bài toán săn bàn trên hàng công.

Lampard sẽ mở ra kỷ nguyên cây nhà lá vườn cho Chelsea - Ảnh 11.

Giroud sẽ là tiền đạo số 1 của Chelsea mùa này- Ảnh: REUTERS

Abraham đang tiến bộ, nhưng vẫn còn khá non trong các pha chọn vị trí và dứt điểm. Cầu thủ sinh năm 1997 này cần thêm thời gian để trợ thành trụ cột thật sự trên hàng công của Chelsea.

Còn cầu thủ còn lại, tiền đạo người Bỉ Michy Batshuayi, anh này là một cầu thủ có khả năng "bùng nổ" và ghi bàn liên tục chỉ trong… một trận đấu, nhưng sẵn sàng tịt ngòi trong nhiều trận đấu khác.

Khi hàng tiền đạo không phải là thế mạnh, các cầu thủ tuyến sau như Willian, Pedrod, Pulisic, hay thậm chí một Jorginho được bố trí "dâng cao hơn mùa trước" cũng phải chia sẻ gánh nặng ghi bàn cho hàng tấn công tuyến đầu.

Vấn đề thứ 3, chính là năng lực phòng ngự. Chelsea dưới thời Sarri chơi phòng thủ rất tệ. Những thất bại với tỉ số 0-6 trước Man City, hay 0-4 trước Bournemouth từng là nỗi sỉ nhục cho một đội bóng thành danh từ… phòng ngự dưới thời Mourinho.

Trong 7 trận giao hữu tiền mùa giải, dù Lampard đã đến, hàng thủ của Chelsea vẫn có vấn đề khi bị lọt lưới đến 11 bàn do Chelsea không có trung vệ đẳng cấp. Cụ thể, Antoine Rudiger chỉ thiên về sức mạnh, thiếu đầu óc. Những Zouma, Andreas Christensen còn non… Lamaprd sẽ có rất nhiều thứ phải làm ở khu vực này.

Lampard sẽ mở ra kỷ nguyên cây nhà lá vườn cho Chelsea - Ảnh 12.

Rudiger (phải) và Andreas Christensen sẽ là những hòn đá tảng mới nơi hàng thủ Chelsea - Ảnh: REUTERS

Về vấn đề cuối cùng, hóa ra lại là tín hiệu khá lạc quan. Sau loạt trận giao hữu chuẩn bị tiền mùa giải, Lampard đã dành khá nhiều thời gian ngợi khen Mount. Ông nói chàng trai trẻ sinh năm 1999 này đã làm được rất nhiều thứ, có thái độ tích cực và năng lực học hỏi, nhận biết cực nhanh.

Mount đã chơi trọn 90 phút trong trận Chelsea lội người dòng hòa Borussia Monchengladbach 2-2 và anh liên tục đi bóng khuấy đảo hàng phòng thủ đội bóng Đức. Chính tình huống cá nhân đột biến lợi hại của anh bên biên phải đã khiến một hậu vệ Monchengladbach phạm lỗi, mang lại pha đá phạt đền để Ross Barklay gỡ hòa 2-2.

Tuy nhiên, sự xuất sắc của Mount sẽ gây ra "cơn đau đầu thú vị" dành cho Lampard. Nhà cầm quân 41 tuổi này có nói về vấn đề "cạnh tranh suất thi đấu" xung quanh "vị trí số 10": "Tôi không thể đòi hỏi nhiều hơn từ những gì mà Mason đã thể hiện. Ross Barkley cũng có giai đoạn giao hữu chuẩn bị tiền mùa giải rất tốt và Ruben-Loftus Cheek cũng sẽ quay trở lại sau đó. Với tôi, đó chính là vấn đề".

Video trận Chelsea hòa Gladbach 2-2 - Nguồn: YOUTUBE

Dù thế nào đi chăng nữa, Chelsea sẽ bước vào mùa giải mới 2019-2020 với sự kỳ vọng thấp nhất, vì không thể đòi hỏi một đội hình đang được lắp ráp giữa những cựu binh mùa trước với những cầu thủ trẻ vừa được đưa trở về lại sớm thăng hoa, nhất là trong bối cảnh cả 5 đại gia còn lại đều bung tiền tăng cường lực lượng rất hùng hậu, và sức mạnh đáng sợ của riêng Man City, Liverpool, và cũng vì vậy, áp lực sẽ là không lớn.

Nhưng bên cạnh đó, cũng đừng đánh giá thấp Chelsea, với những chuyển biến tích cực trong những ngày đầu của "triều đại Lampard" mà chỉ có những người yêu mến Chelsea mới có thời gian chú tâm quan sát mà thôi!

Lampard sẽ mở ra kỷ nguyên cây nhà lá vườn cho Chelsea - Ảnh 14.
Lampard sẽ mở ra kỷ nguyên cây nhà lá vườn cho Chelsea - Ảnh 15.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên