06/09/2023 09:36 GMT+7

Làm thế nào để tách bằng lái xe tích hợp?

Năm 2015 tôi đã đổi bằng và ghép bằng ô tô và xe máy cùng một thẻ PET. Đầu năm 2023, tôi bị giữ bằng. Xin hỏi có thể tách bằng lái ô tô ra khỏi bằng lái xe tích hợp được không?

Minh họa: NGỌC THÀNH

Minh họa: NGỌC THÀNH

Năm 2015 tôi đã đổi bằng và ghép bằng ô tô và xe máy cùng một thẻ PET. Đầu năm 2023, tôi chủ quan đi xe máy có uống bia nên bị giữ bằng. Và giờ tôi cũng đang thất lạc giấy nộp phạt. Hiện bằng ô tô cũng chuẩn bị hết hạn 2025 và tôi đang cần sử dụng đến bằng ô tô. Xin hỏi có thể xin tách bằng ô tô được không? 

Bạn đọc Nguyễn Thanh Sáng gửi câu hỏi xin luật sư tư vấn.

Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn luật sư TP.HCM) tư vấn về việc tách bằng lái xe tích hợp như sau:

Việc tích hợp bằng lái xe máy và bằng lái ô tô vào trong một thẻ mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng, tuy nhiên có trường hợp như bạn thì cũng bị phiền phức. 

Luật cũng quy định về thủ tục tách 2 loại bằng lái đó được thực hiện như sau:

Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch

Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch

Căn cứ vào điều 38 thông tư 12/2017/TT-BGTVT, được sửa đổi bởi khoản 7, điều 2 thông tư 01/2021/TT-BGTVT, thủ tục tách giấy phép lái xe tích hợp như sau:

Bạn phải làm đơn trình bày nguyện vọng muốn tách bằng lái theo mẫu và nộp đơn này đến sở giao thông vận tải hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

Bạn nộp đơn này kèm bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp người lái xe phải chụp ảnh trực tiếp tại cơ quan cấp giấy phép lái xe khi đến thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe và phải xuất trình bản chính các hồ sơ nêu trên để đối chiếu.

- Trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cá nhân kê khai theo hướng dẫn và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của nội dung đã kê khai; khi nhận giấy phép lái xe phải nộp lại giấy phép lái xe cũ để lưu hồ sơ.

Lưu ý: Trong trường hợp trên nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan cấp giấy phép lái xe thì phải xuất trình bản chính giấy phép lái xe để đối chiếu. Nếu không có bản sao thì có thể đến cơ quan cảnh sát giao thông đang giữ bản chính giấy phép lái xe để xin chụp ảnh hoặc scan bản chính.

Tuy nhiên, nếu nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến thì chỉ cần kê khai theo hướng dẫn, đối với giấy phép lái xe thì chỉ cần nộp bản sao.

Nếu có bản chụp hoặc scan của bản chính giấy phép lái xe, hoặc có bản sao giấy phép lái xe có chứng thực… có thể nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến như nêu trên.

Mời bạn đọc gửi câu hỏi để được luật sư tư vấn

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao: TẠI ĐÂY

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao: TẠI ĐÂY

Với đội ngũ các luật sư và chuyên gia pháp lý dày dạn kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực như hôn nhân - gia đình, kinh doanh - thương mại, mua bán đất đai, sở hữu trí tuệ, lao động, hộ tịch, thừa kế..., chuyên mục Tư vấn pháp luật trên Tuổi Trẻ Sao sẽ giải đáp thắc mắc của bạn một cách nhiệt tình, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

Bạn đọc vui lòng gửi câu hỏi (gõ bằng tiếng Việt có dấu, font chữ UNICODE) về Tuổi Trẻ Sao qua địa chỉ tuvanphapluat@tuoitre.com.vn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên