14/09/2019 08:27 GMT+7

Làm mạnh đi, đừng nói nữa!

VŨ MẠNH HẢI (cựu danh thủ Thể Công) - S.H. ghi
VŨ MẠNH HẢI (cựu danh thủ Thể Công) - S.H. ghi

TTO - Tại sao có kẻ nhẫn tâm phá hoại bóng đá bằng những hình thức cổ vũ kỳ quặc, đang tâm làm tổn hại tính mạng, sức khỏe người khác? Có lẽ đã đến lúc những người thực thi pháp luật phải mạnh tay hơn để trả lại vẻ đẹp đích thực cho bóng đá.

Làm mạnh đi, đừng nói nữa! - Ảnh 1.

Câu lạc bộ Hà Nội đã không lắp đặt cửa từ để ngăn chặn cổ động viên Nam Định mang pháo sáng vào sân vận động Hàng Đẫy - Ảnh: NAM KHÁNH

Lần đầu tiên, pháo sáng gây thương tích nghiêm trọng đối với cổ động viên có mặt trên khán đài, trên sân cỏ.

Vấn đề đặt ra là tại sao tình trạng đốt pháo bừa bãi ngày một phổ biến với mức độ nguy hiểm tăng cao? Xin thưa, tất cả là do sự chế tài chưa đủ mạnh từ VFF lẫn VPF, chưa làm đến nơi đến chốn của những người được trao quyền thực thi pháp luật.

Hình ảnh ghi nhận được của truyền hình, của các phóng viên ảnh từ nhiều góc độ khác nhau cho thấy rất rõ những người đốt pháo. Hình ảnh quá cụ thể và với mọi công cụ trong tay, việc truy tìm nhân thân, địa chỉ của các đối tượng này nào có quá tầm tay của giới chức bảo vệ pháp luật.

Mấu chốt của vấn đề là có chịu làm một cách quyết liệt không?

Bóng đá Việt Nam sẽ hứng chịu thảm họa thật sự nếu viên pháo sáng ấy bay thẳng vào ngực, vào đầu của vị khán giả nữ nọ. Hình ảnh vết thương của khán giả ấy đã lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội, tạo ra sự khiếp đảm thật sự.

Tôi đoan chắc rằng nhiều người yêu bóng đá - đặc biệt là nữ giới và trẻ em - sẽ tạm lánh xa sân cỏ kể từ tuần này.

Những người yêu bóng đá đến sân để mong chứng kiến những khoảnh khắc hay, vẻ đẹp của bàn thắng rồi hò reo thỏa thích, nhất là những trận đấu có sự xuất hiện của các câu lạc bộ có lối chơi hào hoa và bay bướm.

Cầu thủ cùng khán giả là hai vế hòa quyện và không thể thiếu. Do đó sẽ hết sức oan uổng cho cầu thủ khi phải đá trên sân không có người xem.

Cầu thủ không làm nên tội để bị trừng phạt như vậy. Khán giả chân chính cũng không làm gì nên tội. Vậy thì tại sao họ bị cấm vào sân bởi hành động của những phần tử quá khích, đang ngông nghênh quậy phá trên các khán đài do sự tắc trách, thờ ơ của đội ngũ bảo vệ?

Trong quá khứ, những cuộc chạm trán nảy lửa giữa Thể Công - Công an Hà Nội luôn khiến sân Hàng Đẫy quá tải. Trên khán đài từng có những cuộc tranh luận cũng nảy lửa không kém giữa cổ động viên hai đội vô tình ngồi cạnh nhau. Nhưng chưa từng dẫn tới những hình ảnh xấu xí.

Sau năm 1975, nhiều trận đấu của Thể Công với Quảng Nam Đà Nẵng, Thể Công với Hải Quan hay Cảng Sài Gòn cũng từng vỡ sân, khán giả tràn xuống sát đường biên dọc nhưng cũng chưa xảy ra bất kỳ sự cố nào.

Ngày ấy còn vô vàn khó khăn, kiếm được chiếc vé vào sân không hề đơn giản nhưng mọi người đều chan hòa cùng nhau dù khác biệt quan điểm và tình yêu về đội bóng thần tượng của mình.

Vào lúc này, bóng đá và kinh tế nước nhà sang trang từ lâu, tình yêu bóng đá đã lan tỏa rất lớn khắp cả nước trong hai năm trở lại đây sau những kỳ tích của U23 hay đội tuyển Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Vậy thì tại sao mọi người không chung tay, hòa quyện với nhau để làm thành chất xúc tác mang lại sự kích thích tinh thần giúp cầu thủ thăng hoa cống hiến?

Tại sao có những kẻ nhẫn tâm phá hoại bóng đá bằng những hình thức cổ vũ kỳ quặc, đang tâm làm tổn hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác?

Có lẽ đã đến lúc những người thực thi pháp luật phải mạnh tay hơn để trả lại vẻ đẹp đích thực cho bóng đá. Được vậy thì những người yêu bóng đá chân chính mới an tâm đến sân để tận hưởng sự tận hiến của cầu thủ. Hãy làm mạnh đi, đừng nói nữa!

Vụ Vụ 'pháo sáng sân Hàng Đẫy': hôm nay ra án phạt với CLB Hà Nội và Nam Định

TTO - CLB Hà Nội cho biết sẽ chấp nhận mọi hình thức kỷ luật của LĐBĐVN (VFF), kể cả việc "treo" sân. Trong hôm nay (13-9), Ban kỷ luật VFF sẽ quyết định án phạt đối với CLB Hà Nội và Nam Định sau vụ pháo sáng.

VŨ MẠNH HẢI (cựu danh thủ Thể Công) - S.H. ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên