22/07/2022 10:48 GMT+7

Lạ lùng 'tên lửa bỏ túi' Fraser-Pryce

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Nhà vô địch chạy nước rút chỉ cao 1,52m và nặng 50kg và điều đáng nể của "tia chớp dữ" Fraser-Pryce còn ở ở cuộc sống toàn vẹn của cô.

Lạ lùng tên lửa bỏ túi Fraser-Pryce - Ảnh 1.

Với 6 HCV cá nhân, Fraser-Pryce vượt qua Dibaba (Ethiopia) để trở thành người xuất sắc nhất lịch sử điền kinh nữ - Ảnh: AFP

Ở tuổi 31, Usain Bolt bị phế truất ngôi vua ở đường chạy tốc độ Giải vô địch điền kinh thế giới (năm 2017) và sau đó giải nghệ. Nhưng người được xem là phiên bản "tia chớp nữ", VĐV Shelly-Ann Fraser-Pryce, vẫn thi đấu cực kỳ bền bỉ.

Có nhiều điểm tương đồng giữa Fraser-Pryce và người đồng hương Usain Bolt. Đầu tiên, cả hai cùng là người Jamaica và cùng sinh năm 1986. Có một thời gian Fraser-Pryce cũng thống trị các cự ly tốc độ như Usain Bolt. Đó là ở Giải vô địch thế giới năm 2013, cô giành cú "hattrick vàng" khi vô địch cự ly 100m, 200m và tiếp sức 4x100m. Nhưng không lâu sau đó, Fraser-Pryce dần loại 200m khỏi ưu tiên của mình vì cự ly này có quá nhiều đối thủ mạnh.

Truyền thông thế giới từng nhiều lần nhận định Fraser-Pryce chịu bất công vì sinh cùng thời với Usain Bolt. Sự xuất sắc đến mức huyền thoại của "tia chớp" Usain Bolt đã che mờ Fraser-Pryce. Một số gọi Fraser-Pryce là "tia chớp nữ" vì cô là đồng hương của Bolt, dù cô có một biệt danh riêng là "tên lửa bỏ túi".

Biệt danh này xuất phát từ thân hình vô cùng khiêm tốn của cô, khi cô chỉ cao 1,52m và nặng 50kg. Không một VĐV chạy nước rút đỉnh cao nào lại nhỏ thó như Pryce. Shericka Jackson - người về nhì nội dung 100m ở giải thế giới năm nay - cao 1,73m, và Thompson-Herah cao 1,68m. Trong 8 chân chạy lọt vào chung kết cự ly 100m, không có ai cao dưới 1,60m.

Xét về sự nghiệp toàn diện, Fraser-Pryce không thể sánh với người đồng hương Usain Bolt. Nhưng điều đáng nể của Fraser-Pryce nằm ở cuộc sống toàn vẹn của cô. Năm 2012, cô tốt nghiệp ĐH Công nghệ Jamaica chuyên ngành phát triển khoa học trong việc nuôi dưỡng trẻ em. 4 năm sau, cô lấy tiếp bằng thạc sĩ ngành tâm lý học ứng dụng ở ĐH West Indians. Sau đó, Fraser-Pryce sinh con vào năm 2017.

Việc cô phải trải qua một ca mổ khó khăn khiến giới truyền thông dự đoán cô sẽ phải giải nghệ. Nhưng Fraser-Pryce tự tin tuyên bố trước truyền thông rằng mình sẽ trở lại. Và chỉ 10 tuần sau khi sinh con, cô đã trở lại tập luyện.

Nếu Usain Bolt đặt ra những câu hỏi cho giới khoa học về ngưỡng giới hạn của tốc độ con người, thì Fraser-Pryce lại là một trường hợp đặc biệt về việc "lão hóa ngược".

Trước khi sinh con, thành tích tốt nhất của Fraser-Pryce là 10,71 giây. Hai năm sau khi sinh, cô lấy lại thành tích tốt nhất của mình ở Giải vô địch thế giới 2019. Và đến năm 2021, Fraser-Pryce nâng thành tích của mình lên mốc 10,60 giây. Ở Giải vô địch thế giới năm nay, cô về đích với thời gian 10,67 giây.

Đã sắp sửa 36 tuổi, bà mẹ một con không chỉ ngự trị ở đỉnh cao mà còn liên tiếp chiến thắng bản thân trong cuộc đua vốn thường dành cho những người trẻ trung, cao lớn.

Điểm tin tối 9-3: Fraser-Pryce rút khỏi Giải điền kinh vô địch thế giới 2017 Điểm tin tối 9-3: Fraser-Pryce rút khỏi Giải điền kinh vô địch thế giới 2017

TTO - Ngày 9-3 (giờ VN), nữ VĐV chạy nước rút người Jamaica Shelley-Ann Fraser-Pryce đã tuyên bố rút lui khỏi Giải điền kinh vô địch thế giới 2017 diễn ra ở London (Anh) vào mùa hè năm nay vì đang mang thai.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên