04/02/2020 09:38 GMT+7

Kỷ lục 'xếp hàng' chờ Liverpool

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Thất bại 0-2 trước Tottenham khiến Manchester City bị Liverpool bỏ xa đến 22 điểm. Và khi mùa giải còn đến 13 vòng, điều người hâm mộ quan tâm lúc này về Liverpool có lẽ chỉ là những kỷ lục mà CLB này đang nhắm tới.

Kỷ lục xếp hàng chờ Liverpool - Ảnh 1.

Liverpool đã cầm chắc chức vô địch Giải ngoại hạng Anh trong tay - Ảnh: Goal.com

Khi Manchester City giành chức vô địch áp đảo ở mùa 2017-2018, họ phá 9 kỷ lục của Giải ngoại hạng Anh (Premier League) như: số điểm cao nhất, khoảng cách với đội nhì bảng lớn nhất, số trận thắng nhiều nhất... 

Và rất có thể, hàng loạt cột mốc đó một lần nữa sẽ phải viết lại bởi sự thống trị tuyệt đối của Liverpool lúc này.

Kỷ lục khả thi nhất chờ đợi Liverpool lúc này là khả năng vô địch sớm. M.U và Manchester City cùng nắm giữ kỷ lục này (vô địch sớm 5 vòng) với M.U ở mùa 2000-2001 và Manchester City ở mùa 2017-2018. Nhưng nếu tính về mốc thời gian, chức vô địch mùa 2000-2001 của M.U là sớm nhất khi rơi vào ngày 14-4 của mùa giải.

Liverpool hiện tại đang bỏ xa Manchester City đến 22 điểm. Vì vậy, nếu giành số điểm bằng Manchester City trong các vòng đấu tới, Liverpool sẽ vô địch sớm 7 vòng. 

Điều này có nghĩa họ có thể đăng quang ngay sau trận gặp Crystal Palace vào ngày 21-3, sớm hơn kỷ lục của M.U 2 vòng đấu và 3 tuần. Đây là khả năng quá dễ xảy ra với thực lực của Liverpool hiện nay ở Premier League.

Kế đến là kỷ lục về số điểm (M.C đạt 100 điểm ở mùa 2017-2018). Liverpool hiện đã có 73 điểm, chỉ cần giành thêm 28 điểm nữa (tương đương 9 trận thắng, 1 trận hòa, hoặc 8 thắng 4 hòa) trong 13 vòng đấu còn lại họ sẽ vượt qua M.C. Đây cũng là một kỷ lục quan trọng trong tầm tay của Liverpool.

Và còn nhiều kỷ lục nhỏ lẻ khác như số điểm cách biệt với đội hạng nhì (kỷ lục: 19, Liverpool hiện tại: 22), số trận thắng trong mùa giải (kỷ lục: 32, Liverpool hiện tại: 24), số trận thắng sân nhà (kỷ lục: 18, Liverpool hiện tại: 13), số trận thắng sân khách (kỷ lục: 16, Liverpool hiện tại: 12), chuỗi thắng liên tục (kỷ lục: 18, Liverpool hiện tại: 16)...

Nhưng kỷ lục quan trọng nhất và khó khăn nhất với thầy trò HLV Jurgen Klopp chính là "tượng đài bất bại" Arsenal. "Pháo thủ" nắm giữ kỷ lục chuỗi bất bại dài nhất lịch sử Giải ngoại hạng Anh với 49 trận không thua, trong đó bao trọn mùa giải 2003-2004 để rồi nhận được chiếc cúp vàng độc nhất, vô nhị lịch sử Premier League.

Còn Liverpool hiện đã có chuỗi 42 trận bất bại, cần thêm 8 trận bất bại nữa để phá kỷ lục của Arsenal. Nhưng quan trọng hơn vẫn là việc giữ mạch bất bại đến cuối mùa để trở thành một nhà vô địch "bất khả chiến bại" đúng nghĩa.

Đè bẹp Southampton, Liverpool bỏ xa Man City 22 điểm Đè bẹp Southampton, Liverpool bỏ xa Man City 22 điểm

TTO - Khuya 1-2, tiền đạo Mohamed Salah tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, góp công giúp Liverpool đá bại Southampton 4-0 trên sân nhà Anfield ở vòng 25 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Liverpool