11/04/2021 05:27 GMT+7

Koeman và Zidane nói gì về 'quả phạt đền rõ ràng' của Barca?

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Sau khi Barca thất bại 1-2 trước Real Madrid, HLV Ronald Koeman đã phản ứng khá gay gắt với các câu hỏi của phóng viên và tức giận vì trọng tài Jesus Gil Manzano không cho Barca được hưởng quả phạt đền.

Koeman và Zidane nói gì về quả phạt đền rõ ràng của Barca? - Ảnh 1.

Tình huống tranh cãi ở phút 86, khi Martin Braithwaite bị té ngã trong vòng cấm Real Madrid - Ảnh: Sports

Ở phút 84, trong một nỗ lực tấn công, tiền đạo Đan Mạch Martin Braithwaite (Barca) đã té ngã trong vòng cấm của Real Madrid. 

Tình huống khá nhạy cảm và dù truyền hình đã quay lại nhiều lần vẫn không xác định được là hậu vệ Ferland Mendy (Real Madrid) có phạm lỗi hay không nên trọng tài Jesus Gil Manzano có lý khi không thổi phạt đền.

Nhưng sau trận đấu, HLV Ronald Koeman (Barca) đã bực mình chỉ trích quyết định này của trọng tài. Ngoài ra chiến lược gia người Hà Lan này còn cho rằng trọng tài Jesus Gil Manzano cho trận đấu có 4 phút bù giờ là quá ít.

Koeman và Zidane nói gì về quả phạt đền rõ ràng của Barca? - Ảnh 2.

HLV Ronald Koeman đã rất tức giận với quyết định của trọng tài - Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Koeman nói: "Nếu bạn là người hâm mộ Barca, tôi nghĩ bạn sẽ chẳng thể hài lòng với các quyết định của trọng tài. Tôi chỉ yêu cầu các trọng tài đưa ra quyết định đúng đắn. 

Đó là một quả phạt đền và chỉ có bốn phút bù giờ được đưa ra, mặc dù trọng tài đã phải dừng trận đấu khá dài vì ông ấy có vấn đề với tai nghe của mình".

Sau đó HLV Koeman một lần nữa nhấn mạnh: "Đó là một quả phạt đền rất rõ ràng. Và nếu nó được thực thi thì có lẽ kết quả đã là 2-2. Đó là một pha phạm lỗi hết sức rõ ràng. Tôi không biết tại sao chúng tôi không có VAR ở Tây Ban Nha".

Trong khi HLV Zidane (Real Madrid) khẳng định đội bóng của ông xứng đáng chiến thắng. HLV Zidane trả lời phỏng vấn báo thể thao AS: "Một chiến thắng tốt, một chiến thắng xứng đáng. Đó là một trận đấu rất hay. Chúng tôi đã khởi đầu tốt, sau đó mọi thứ trở nên khó khăn hơn vào cuối trận. Nhưng chúng tôi đã kết thúc với một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng".

Nói về quyết định của trọng tài, HLV Zidane cho biết: "Mỗi người đều có cảm giác của riêng mình, nhưng nếu trọng tài không thổi phạt đền thì đó không phải là phạt đền. Đối với khoảng thời gian bù giờ thì trọng tài Jesus Gil Manzano có quyền quyết định. Điều quan trọng nhất là màn trình diễn của chúng tôi rất tốt và có chiến thắng xứng đáng".

Messi bị cột dọc từ chối Messi bị cột dọc từ chối 'siêu phẩm phạt góc', Barca bại trận trước Real Madrid

TTO - Rạng sáng 11-4, Real Madrid đã đánh bại Barcelona 2-1 trên sân nhà Alfredo Di Stefano ở vòng 30 La Liga. Đó là trận Siêu kinh điển hết sức kịch tính và Messi đã bị cột dọc từ chối một "siêu phẩm" từ quả phạt góc ở phút 45+1.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên