Chủ nhật, ngày 8 tháng 12 năm 2019
Kình ngư Trung Quốc Sun Yang khiến đường đua xanh 'dậy sóng' quanh câu chuyện doping
TTO – Lùm xùm quanh câu chuyện sử dụng doping, Sun Yang đang khiến cho làng bơi lội thế giới dậy sóng những ngày qua. Thậm chí, cụm từ "kẻ gian lận doping" được báo chí Úc sử dụng dày đặc khi nói về kình ngư Trung Quốc này.
Khoảnh khắc Sun Yang hét vào mặt Duncan Scott sau khi bị từ chối bắt tay - Nguồn: BBC
Tối 23-7, Sun Yang đã giành thêm 1 HCV tại Giải vô địch bơi lội thế giới 2019 ở nội dung 200 mét tự do. Tuy nhiên, điều gây chú ý cũng như tranh cãi là hành động tẩy chay bởi VĐV giành huy chương đồng Duncan Scott (Anh).
Giống như Mack Horton (Úc) cách đây ít ngày, Scott từ chối đứng chung bục nhận huy chương, không bắt tay và cũng không chụp hình cùng Sun.
Trước hành động của Scott, Sun Yang không giữ được bình tĩnh và có hành động đáp trả chẳng mấy đẹp đẽ khi chỉ mặt đối thủ và hét lên: "Tao thắng, còn mày thua".
Đó chỉ mới là sự phản đối trên phương diện hình ảnh, còn về phương diện truyền thông thì Sun Yang cũng nhận được không ít "gạch đá".

Mack Horton từ chối đứng chung bục nhận thưởng với Sun Yang - Ảnh: AP
Những tranh cãi về Sun thật ra đã bắt đầu từ trước giải đấu và tất cả đều liên quan đến những vụ bê bối doping. Bản thân cụm từ "kẻ gian lận doping" để nói về Sun đã tồn tại từ tận Olympic 2016 và người phát ngôn chính là Mack Horton. "Mối thù" của Horton và Sun cũng bắt đầu từ đó.
Năm 2014, Sun từng nhận án phạt cấm thi đấu 3 tháng do dương tính với doping. Sau đó, kình ngư Trung Quốc quay trở lại và tiếp tục gặt hái nhiều thành công. Điều này khiến không ít VĐV bơi lội bất bình.
Cao trào của vụ việc lần này xảy ra chỉ ít ngày trước khi Sun và Horton tranh tài ở Giải vô địch bơi lội thế giới 2019. Một bản báo cáo của Liên đoàn các môn dưới nước thế giới (FINA) bị phanh phui. Trong đó có cáo buộc Sun Yang tự phá hủy các mẫu thử doping của mình tại nhà riêng hồi tháng 9 năm ngoái.
Tranh cãi xảy ra ở chỗ, FINA biết rất rõ vụ việc nhưng chỉ đưa ra án cảnh cáo dành cho Sun. Cơ quan phòng chống doping quốc tế (WADA) lại không đồng tình và muốn Sun Yang phải chịu án kỷ luật nặng hơn. Nỗ lực của WADA đã tác động được tòa trọng tài quốc tế nhưng cuộc đối chất với Sun Yang phải đến tháng 9 tới mới diễn ra.
Khi chưa có một kết luận chính thức, Sun Yang được FINA "bật đèn xanh" để thi đấu ở Giải vô địch bơi lội thế giới 2019.
Nữ VĐV người Mỹ Lilly King chỉ trích FINA khi cô nói "không thể thấy hài lòng" về phương án kiểm soát doping của tổ chức này. Cô cũng lên tiếng ủng hộ việc làm của Horton khi nói rằng vì FINA không bảo vệ sự công bằng cho các VĐV, nên họ phải tự đứng lên bảo vệ mình.
Nhiều kình ngư khác, trong đó có Adam Peaty (Anh) hay Chad le Clos (Nam Phi) cũng đứng về phe phản đối cũng như tẩy chay Sun Yang. Có vẻ trong ít ngày tới, những tranh cãi về Sun Yang không có dấu hiệu sẽ "hạ nhiệt".
Đời tư đầy rẫy bê bối
Không chỉ trên đường đua xanh, Sun Yang cũng nổi tiếng với đời tư đầy rẫy những bê bối. Năm 2013, anh điều khiển một chiếc Porsche Cayenne tông vào một chiếc xe buýt. Cùng với lỗi lái xe không bằng lái, Sun bị phạt 7 ngày tù giam.
Tại Asiad 2014, anh bị tố là chê quốc ca Nhật Bản. Năm 2015, anh tiếp tục bị tố các hành động khiếm nhã với nữ VĐV người Brazil Larissa Oliveira.
-
TTO - Sau tiếng còi khai cuộc, nữ Việt Nam là đội chơi hay hơn với khá nhiều tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, các cô gái Việt Nam vẫn chưa tìm được bàn thắng. 0-0 là tỉ số cuối cùng của hiệp 1.
-
TTO - Ngày 8-12 là ngày thành công nhất của đoàn thể Việt Nam kể từ đầu giải khi giành được tổng cộng đến 19 huy chương vàng (HCV).
-
TTO - Chiều 8-12, "nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh xuất sắc bảo vệ thành công tấm huy chương vàng cự ly 100m tại SEA Games 30. Đây là thành tích ngoài mong đợi của Tú Chinh và điền kinh Việt Nam bởi các đối thủ lần này quá mạnh.
-
TTO - Phở luôn ăn nóng mới ngon, hấp dẫn trong khi cơm có khi ăn nóng nhưng cũng lắm khi ăn nguội, phở còn đắt hơn cơm… Có phải vì thế mà phở được gọi là ‘bồ’?
-
TTO - Tác phẩm nghệ thuật thể hiện bằng một trái chuối được dán băng keo dính lên tường đã bị một người vặt ăn ngay tại triển lãm. Đáng nói là "tác phẩm trái chuối" đó được định giá đến... 120.000 USD.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận