02/01/2013 07:33 GMT+7

Kình ngư Nguyễn Hữu Việt chưa được cấp đất

K.XUÂN
K.XUÂN

TT - Năm 2007, sau khi đoạt chiếc HCV danh giá đầu tiên cho bơi lội VN tại SEA Games, UBND TP Hải Phòng tuyên bố sẽ cấp đất cho Hữu Việt tại TP Hải Phòng. Nhưng đã sáu năm trôi qua, phần thưởng này vẫn nằm trên giấy.

TT - Năm 2007, sau khi đoạt chiếc HCV danh giá đầu tiên cho bơi lội VN tại SEA Games, UBND TP Hải Phòng tuyên bố sẽ cấp đất cho Hữu Việt tại TP Hải Phòng. Nhưng đã sáu năm trôi qua, phần thưởng này vẫn nằm trên giấy.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thảo Nhung, mẹ của kình ngư Hữu Việt, cho biết quyết định đã có từ lâu nhưng không hiểu sao Hữu Việt vẫn chưa nhận được đất. Gia đình đã đi hỏi khắp nơi nhưng cuối cùng đến thời điểm này sau khi Hữu Việt đã giành 3 HCV SEA Games, đã giải nghệ và đi học đại học được hai năm nhưng đất vẫn chưa đến tay.

Trong khi đó ông Phạm Văn Hùng, phó giám đốc Sở VH-TT&DL Hải Phòng, cho biết việc cấp đất cho Hữu Việt đã được đưa về UBND huyện Thủy Nguyên - nơi gia đình Hữu Việt sinh sống - để giải quyết. Cấp ở chỗ nào là do lãnh đạo huyện quyết định nên mọi việc phải hỏi UBND huyện Thủy Nguyên.

K.XUÂN

K.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên