30/07/2011 21:29 GMT+7

Kình ngư 16 tuổi đoạt 2 HCV trong ngày

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Hôm nay 30-7, cô gái 16 tuổi Melissa Franklin của đội Mỹ đã liên tiếp đoạt 2 HCV chỉ trong vài phút và nâng tổng số HCV tại giải lên thành 3. Và đây cũng là ngày thi đấu thành công của Mỹ khi họ đoạt thêm được 3 HCV.

ZqZtZxuq.jpgPhóng to
Nụ cười tươi rói của cô gái 16 tuổi Melissa Franklin khi về nhất cự ly 200 m ngửa nữ - Ảnh: Getty Images

Cô gái 16 tuổi Melissa Franklin đã về nhất cự ly 200m ngửa nữ với thời gian 2 phút 5,1 giây. Đây cũng là thời gian nhanh nhất cự ly đối với VĐV mặc áo bơi vải.

Sau đó ít phút Franklin - đảm nhận lượt bơi tự do cuối cùng - đã cùng các đàn chị gồm Soni (ếch), Natalie Coughlin (ngửa) và Dana Vollmer (bướm) đã về nhất cự ly 4x100m hỗn hợp với thời gian 3 phút 52,36 giây. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1998, Mỹ mới lại vô địch ở nội dung này

Với 2HCV có thêm, Franklin nâng tổng số HCV có được lên con số 3 vì trước đó cô cũng đã cùng các đàn chị khác, như Katie Hoff, Dagny Knutson và Allison Schmitt vô địch nội dung 4x200m tự do.

Chiến thắng của đội Mỹ ở nội dung này là điều dễ hiểu bởi vì thành phần của họ đồng đều nhất trong đó Soni đã đoạt HCV cá nhân 100m, 200m ếch; Vollmer đoạt HCV cá nhân 100m bướm; Melissa Franklin đoạt HCV cá nhân 200m ngửa và 4x200m tự do, còn Natalie Coughlin đoạt HCĐ cá nhân 100m ngửa.

EfegASrL.jpgPhóng to
Từ trái sang Natalie Coughlin, Rebecca Soni và Dana Vollmer vui mừng khi Franklin chạm đích đầu tiên ở cự ly 4x100m hỗn hợp - Ảnh: Reuters

Chiếc HCV nội dung tiếp sức hỗn hợp cũng giúp Rebecca Soni có được chiếc HCV thứ ba tại giải..

Chiếc HCV thứ ba của Mỹ do Michael Phelps mang về. Có thể nói dù Michael Phelps không còn tung hoành như những năm trước nhưng các cự ly bơi bướm vẫn là sở trường của kình ngư này. Sau khi về nhất cự ly 200m bướm, giờ đây Phelps tiếp tục thắng ở cự ly 100m bướm với thời gian 50,71 giây.

Đây là chiếc HCV cá nhân thứ 3 của Michael Phelps tại giải và anh hy vọng sẽ còn nâng cao thành tích này khi thi đấu các cự ly 400m hỗn hợp cá nhân và 4x100m hỗn hợp sẽ diễn ra trong ngày mai.

Ngoài ra trong ngày thi đấu hôm nay, còn có ba HCV khác được trao cho Rebecca Adlington của Anh ở cự ly 800m tự do nữ, Cesar Cielo cự ly 50m tự do nam và Inge Dekker ở cự ly 50m bướm nữ. Với Cielo và Dekker đây là chiếc HCV thứ hai của họ tại giải.

OaZHIyte.jpgPhóng to
Phelps vẫy chào khán giả khi về nhất cự ly 100m bướm - Ảnh: Reuters

Trong khi đó đội Hy Lạp cũng giành được HCV thứ hai tại giải khi vô địch môn bóng nước nữ. Trong trận chung kết diễn ra vào khuya qua 29-7, Hy Lạp đã thắng đội chủ nhà Trung Quốc với tỷ số sít sao 9-8.

Như vậy sau 15 ngày thi đấu, đoàn Trung Quốc vẫn tiếp tục dẫn đầu với 14HCV 13HCB 8 HCĐ. Đoàn Mỹ sau hai ngày thi đấu rất thành công, mỗi ngày đoạt 3HCV đã bám sát theo đoàn Trung Quốc với 13HCV 5HCB 8HCĐ. Nga vẫn đứng thứ ba với 8HCV 5HCB 4HCĐ.

Với thành tích này, cả Trung Quốc và Mỹ đều đã vượt qua thành tích của chính họ tại giải cách đây 2 năm. Khi đó cả Trung Quốc và Mỹ đều chỉ giành được 11HCV.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên