04/06/2019 19:45 GMT+7

King’s Cup 2019: Tiền đạo Dangda bỡ ngỡ khi đối mặt ‘đồng đội’ Văn Lâm

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO – Trong buổi họp báo của tuyển Thái Lan tối ngày 4-6 trước thềm King’s Cup 2019, tiền đạo đội trưởng Teerasil Dangda cho biết anh có hơi bỡ ngỡ khi phải đối mặt với Đặng Văn Lâm.

King’s Cup 2019: Tiền đạo Dangda bỡ ngỡ khi đối mặt ‘đồng đội’ Văn Lâm - Ảnh 1.

HLV Sirisak (giữa) và Dangda (phải) trong buổi họp báo - Ảnh: H.Đ

Trong màu áo CLB, Dangda và Văn Lâm đã có hơn 3 tháng làm đồng đội ở Muang Thong. Tiền đạo của Thái Lan đánh giá rất cao Văn Lâm. Anh nói: "Tôi gặp nhiều vấn đề về chấn thương trước trận nhưng hiện đang trong quá trình hồi phục rất tốt. Tất nhiên, ban huấn luyện sẽ xem xét khả năng ra sân của tôi sau buổi tập quan trọng tối nay, nhưng lúc này tôi tin rằng mình đang có 80-90% trạng thái tốt nhất.

Ở trận đấu này, tôi sẽ phải đối mặt với Đặng Văn Lâm - một đồng đội của tôi ở CLB Muang Thong. Tôi cảm thấy có hơi bỡ ngỡ một chút về việc này. Ai cũng biết rằng Văn Lâm là lựa chọn xuất sắc nhất của VN ở vị trí này, và chúng tôi sẽ thi đấu hết mình khi đối mặt nhau".

Trong khi đó, HLV Sirisak Yodyardthai của Thái Lan cho biết ông không lo ngại khi đội nhà vắng một số trụ cột ở trận này vì chấn thương, đặc biệt là Chanathip Songkrasin.

"Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này và hoàn toàn tự tin về khả năng giành chiến thắng. Đội bóng có một số sự vắng mặt nhưng tôi cũng có đủ những cầu thủ giỏi để thay thế", HLV Sirisak nói.

King’s Cup 2019: Tiền đạo Dangda bỡ ngỡ khi đối mặt ‘đồng đội’ Văn Lâm - Ảnh 2.

Dangda tỏ ra lo ngại khi phải đối đầu với Văn Lâm - Ảnh: H.Đ

HLV của tuyển Thái Lan bày tỏ sự tôn trọng với ông Park Hang Seo, đồng thời giảm bớt sức ép cho mình và các học trò khi phát biểu: "HLV Park Hang Seo là một HLV rất giỏi, ông ấy dẫn dắt cả đội U23 lẫn tuyển quốc gia nên có sự am hiểu rất sâu về các cầu thủ trẻ của VN. Nhưng ông Park cũng không thể gọi lên tuyển toàn bộ các cầu thủ giỏi được. Chúng tôi đã tập luyện để đối mặt với đội hình xuất sắc nhất của VN và tôi tin Thái Lan có thể giành chiến thắng.

Nhiều người nói rằng đây là trận đấu quyết định ngôi vương của bóng đá Đông Nam Á. Điều đó có thể đúng một chút, nhưng dù sao đây cũng chỉ là một trận đấu. Một trận đấu không thể quyết định quá nhiều thứ và việc của hai đội là chơi tốt nhất có thể mà thôi. Nói chung, chúng tôi vào trận với sự tự tin và tâm lý thoải mái".

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên