18/05/2019 20:54 GMT+7

King's Cup 2019: Ai sẽ săn bàn cho ông Park Hang Seo?

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Dự kiến vào tuần cuối của tháng 5, HLV Park Hang Seo sẽ công bố danh sách cầu thủ. Người hâm mộ không khỏi âu lo khi các tiền đạo được cho là sáng giá nhất hiện nay không có phong độ tốt nhất.

Kings Cup 2019: Ai sẽ săn bàn cho ông Park Hang Seo? - Ảnh 1.

Các chân sút đội tuyển VN và U23 VN

Theo kế hoạch, ngày 31-5 đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội, hai hôm sau toàn đội sẽ lên đường sang Thái Lan dự King’s Cup 2019 (thi đấu từ ngày 5 đến 8-6).

Khủng hoảng vị trí trung phong cắm

Anh Đức (B.Bình Dương) hiện có 3 bàn thắng, nhưng chưa rõ anh có được triệu tập hay không, bởi trước đó đã có thông tin tiền đạo này nói lời tạm biệt đội tuyển Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup 2018.

Khoác áo Incheon (Hàn Quốc), Công Phượng gần như mất dạng vì ít được ra sân thi đấu. Thi thoảng xuất hiện, anh được xếp đá giữa sân chứ không phải chơi vị trí quen thuộc là tiền đạo.

Dù đã quay lại với V-League, song Tiến Linh - người được kỳ vọng sẽ thay thế Anh Đức trong vai trò trung phong cắm của B.Bình Dương lẫn tuyển Việt Nam - chưa có được phong độ tốt nhất và số lần ra sân cũng không nhiều.

Còn những người còn lại từng khoác áo tuyển VN hay U23 VN? Trong danh sách ghi bàn ở V-League 2019, Hoàng Đức (Viettel) không có tên sau 9 vòng đấu. Trong khi đó, Đức Chinh chỉ mới góp được 1 bàn thắng cho SHB Đà Nẵng.

Dù áp dụng chiến thuật 3-4-3 hay 3-5-2, HLV Park Hang Seo luôn sử dụng một cầu thủ ở vị trí trung phong cắm với nhiệm vụ "chim mồi" để càn lướt, quấy rối trước hàng phòng ngự đối phương. Nhưng với thực tế phong độ của các chân sút nói trên, ai sẽ làm thay nhiệm vụ của họ ở King's Cup 2019?

Một câu hỏi khó khi một số cầu thủ trên hàng công đang có phong độ cao ở V-League 2019 như Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai, 4 bàn), Trùm Tỉnh (Sanna Khánh Hòa, 4 bàn), Lê Văn Thắng (Thanh Hóa, 3 bàn), Hải Huy (Than Quảng Ninh, 3 bàn) nhưng họ sở trường với vị trí tiền đạo cánh hoặc tiền vệ trung tâm.

Mặt khác, VFF (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) chủ trương không sử dụng cầu thủ nhập tịch, và chuyến đi châu Âu theo dõi cầu thủ gốc Việt Alex Dang của ông Park không mang lại kết quả.

Một lần nữa, bóng đá Việt Nam lâm cảnh khủng hoảng trung phong cắm bắt nguồn từ việc hầu hết các CLB ở V-League đều khoán trắng việc làm bàn cho các ngoại binh.

Cách làm ấy không sai bởi thể hình và sức mạnh vượt trội thì ngoại binh phù hợp với mục đích mà CLB nhắm đến. Nhưng nếu CLB cứ mãi trung thành với "quan điểm" ấy thì HLV trưởng đội tuyển Việt Nam chính là người lâm cảnh khó khăn trong việc đi tìm trung phong đích thực.

Dàn "hỏa lực" khắp mặt sân

Tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, thống kê cho thấy việc ghi bàn được dàn đều cho các tuyến. Cụ thể, tại AFF Cup 2018, Anh Đức có 4 bàn thắng, Công Phượng và Quang Hải cùng ghi 3 bàn, Tiến Linh, Huy Hùng và Đức Huy mỗi người 1 bàn. Còn ở Asian Cup 2019, Công Phượng ghi 2 bàn, Quang Hải và Quế Ngọc Hải mỗi người 1 bàn.

Điều này cho thấy "hỏa lực" của tuyển VN trải đều ở các tuyến mà không tập trung vào một vị trí nào. Mặt khác, việc Văn Toàn đang có phong độ cao cũng là một giải pháp săn bàn cho ông Park nếu anh được gọi tập trung (rất nhiều khả năng).

Cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Dũng cho rằng: "Xu thế hiện nay của bóng đá thì việc ghi bàn không chỉ gói gọn ở các tiền đạo mà được mở rộng cho tiền vệ lẫn hậu vệ. Dưới thời ông Park Hang Seo, xu thế ấy từng nhiều lần được phát huy. Tôi cho rằng đó là một trong các yếu tố bất ngờ của tuyển Việt Nam".

Chuyên gia Đoàn Minh Xương phân tích: "Lối chơi của tuyển Việt Nam đã định hình trong năm 2018 dựa trên những gương mặt quen thuộc. Do đó, dù Hà Đức Chinh, Công Phượng không có phong độ tốt nhất, họ vẫn phát huy được khả năng khi chơi cho đội tuyển VN nhờ sự hỗ trợ tốt từ các vệ tinh xung quanh.

Mặt khác, họ cũng không chịu áp lực phải ghi bàn như ở CLB mà chỉ dừng lại với nhiệm vụ "chim mồi", quấy rối hàng thủ đối phương...".

Ông Xương nói thêm: "Trong quá khứ, khi làm việc với tuyển Việt Nam hay U23 VN, ông Park từng nhiều lần đối mặt với việc các trung phong đánh rơi phong độ, tịt ngòi trong việc ghi bàn.

Và ông Park giải bài toán khó ấy bằng cách đề ra lối chơi thiên về tính tập thể, phòng ngự phản công dựa trên sự đa dạng và biến hóa của các nhân tố xuất sắc nơi hàng tiền vệ trong việc tổ chức tấn công, phối hợp nhóm hoặc ghi bàn từ các tình huống cố định. Và lần này, tôi tin rằng ông Park cũng sẽ đưa ra lời đáp với phương án nêu trên".

Sẽ có nhân tố mới ở hàng công?

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ: Các trung phong cắm như Hồ Sỹ Giáp (B.Bình Dương, 2 bàn), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam, 2 bàn), những người đang chơi khá ổn ở V-League 2019 sẽ có mặt ở lần tập trung này, ông Xương cho rằng "rất khó" với phân tích: "Thời gian tập trung lần này rất ngắn, không phải là dịp thử nghiệm nên tôi tin là sẽ không có nhân tố mới cho vị trí trung phong cắm ở tuyển VN. Có thể lần tập trung này vẫn là những cái tên đã thành danh trong hai năm trở lại đây".

Ông Park với Ông Park với 'bài toán' King’s Cup và SEA Games 2019

TTO - Dù chỉ là giải đấu giao hữu nhưng King’s Cup 2019 cũng mang ý nghĩa đặc biệt với bóng đá VN khi chạm trán Thái Lan. Mặt khác, giải đấu này cũng giúp ông Park chuẩn bị cho SEA Games 2019 và vòng loại World Cup 2022.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên