11/01/2024 16:49 GMT+7

Kiều hối năm 2023 ước tăng 30%, Việt Nam sẽ đẩy mạnh vận động và huy động nguồn lực kiều bào

Sáng 11-1 tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (UBNV) tổ chức gặp gỡ, thông tin với báo chí về tình hình người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) trong năm 2023.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, chủ trì cuộc gặp gỡ báo chí sáng 11-1 tại Hà Nội - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, chủ trì cuộc gặp gỡ báo chí sáng 11-1 tại Hà Nội - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, chủ nhiệm UBNV, chủ trì cuộc gặp.

Vận động và huy động nguồn lực kiều bào

Hiện nay có 6 triệu người Việt đang sinh sống ở 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, 80% là các nước phát triển.

Kiều bào tiếp tục phát huy vai trò là nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển đất nước. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lượng kiều hối chuyển về nước năm 2023 sẽ tăng từ 25-30% so với năm 2022.

Kiều bào đã đóng góp 1,8 tỉ đồng ủng hộ chương trình "Xanh hóa Trường Sa". Tháng 6-2023 tại Pháp, kiều bào cũng tổ chức Hội thảo Biển Đông góp phần vào công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, giúp người dân sở tại và bạn bè quốc tế hiểu hơn về lập trường, quan điểm của Việt Nam. 

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng cho biết công tác NVNONN luôn có hai nhiệm vụ song hành với nhau, đó là vận động và huy động: "Nguồn lực NVONN là vô cùng to lớn, vì vậy để vận động và huy động cần thực hiện nhiều hình thức khác nhau".

Đảng và Nhà nước dành nhiều tình cảm và sự quan tâm đến kiều bào, đã có những chính sách, văn kiện từ cấp cao nhất của Bộ Chính trị, các chương trình hành động của Chính phủ và các đề án triển khai các bộ, các cấp.

Kiều bào cũng được đóng góp tiếng nói cho sự phát triển của đất nước, đưa ra kiến nghị, mong muốn đối với việc sửa đổi các chính sách pháp luật, chia sẻ kinh nghiệm của các nước sở tại trong lĩnh vực có liên quan đến kiều bào.

Các công tác NVONN cũng giúp vai trò, vị thế của cộng đồng người Việt trong xã hội sở tại ngày càng được nâng cao, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai trương Phố Việt Nam đầu tiên trên thế giới tại Udon Thani, Thái Lan vào tháng 12-2023 - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai trương Phố Việt Nam đầu tiên trên thế giới tại Udon Thani, Thái Lan vào tháng 12-2023 - Ảnh: TTXVN

Trong năm 2023, công tác đại đoàn kết, vận động NVNONN tiếp tục được chú trọng.

"Trong các chuyến thăm nước ngoài, dù thời gian eo hẹp, lãnh đạo nước ta luôn dành thời gian gặp gỡ cộng đồng người Việt ở sở tại. Có thể kể đến cuộc gặp của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với tiến sĩ Nguyễn Duy Hà ở Áo hay chuyến thăm gia đình Việt kiều yêu nước Phạm Văn Tịch ở California (Mỹ)" - Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chia sẻ.

UBNV cũng tổ chức thành công các chương trình thường niên cho kiều bào như Xuân quê hương 2023 với sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gần 1.000 kiều bào; đoàn kiều bào thăm Trường Sa và nhà giàn DK1; Trại hè Việt Nam;...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đến thăm gia đình Việt kiều Phạm Văn Tịch tại thành phố Alameda, quận Berkeley (bang Califonia, Mỹ) ngày 15-11-2023 - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đến thăm gia đình Việt kiều Phạm Văn Tịch tại thành phố Alameda, quận Berkeley (bang Califonia, Mỹ) ngày 15-11-2023 - Ảnh: TTXVN

Việc hỗ trợ NVONN được triển khai tích cực, kịp thời, thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cộng đồng. Ví dụ như việc hỗ trợ cộng đồng người gốc Việt ở Campuchia hay tại các địa bàn chịu ảnh hưởng của chiến sự, thiên tai, hỏa hoạn.

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ cộng đồng giữ gìn và phát huy tiếng Việt, bản sắc văn hóa được quan tâm.

Kết nối địa phương với kiều bào

Năm 2023, UBNV cũng đẩy mạnh các hoạt động phát huy nguồn lực NVONN đóng góp cho đất nước.

Nổi bật là phối hợp với UBND TP Hải Phòng tổ chức hội nghị "Phát huy nguồn lực NVONN phát triển địa phương và đất nước 2023", phối hợp với Cục Du lịch quốc gia tổ chức hội thảo "Thu hút nguồn lực NVONN cho phát triển du lịch", tham dự các hoạt động do kiều bào tổ chức như Diễn đàn doanh nghiệp kiều bào lần thứ 2 tại Nhật Bản.

Trả lời Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Mạnh Đông, phó chủ nhiệm UBNV, cho biết các địa phương trong nước hiện có nhu cầu rất lớn về việc kết nối với nguồn lực kiều bào.

"Qua hội nghị ở Hải Phòng, một số địa phương như Thái Nguyên, Khánh Hòa, Đà Nẵng, TP.HCM đã đặt vấn đề với UBNV về triển khai đề án 1334 (về phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 11-2023 - PV) trong năm 2024" - ông Đông nói.

Theo phó chủ nhiệm UBNV, Đà Nẵng đã chia sẻ nhu cầu tìm kiếm, kết nối kiều bào trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, do có mong muốn phát triển ngành công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực này. Có địa phương lại bày tỏ nhu cầu kết nối xuất khẩu các sản phẩm nông sản.

Từ việc các địa phương xác định nhu cầu phát triển, ông Đông bày tỏ UBNV sẵn sàng là cầu nối giữa địa phương với các kiều bào, tổ chức, cá nhân có kỹ năng, trình độ và hiểu biết trong vấn đề.

Hiện tại, một số địa phương đã xây dựng và được UBNV hỗ trợ xây dựng các chương trình hành động để triển khai đề án 1334. Trong năm 2024, UBNV sẽ tổ chức thêm các hội nghị có tính chuyên đề theo nhu cầu của địa phương.

Sẽ tháo gỡ vướng mắc cho kiều bào

Mặt khác, kiều bào cũng có nhu cầu về nước làm ăn, kinh doanh, do gần đây nguồn lực của bà con có sự phát triển, đồng thời bà con thấy được những điều kiện thuận lợi nhất định khi đầu tư về quê hương.

"Bà con thể hiện mức độ sẵn sàng cao, nhưng cần nhìn nhận thực tế là họ còn băn khoăn về thủ tục pháp lý ở địa phương" - Phó chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Đông nói.

Trong thời gian qua, Việt Nam đã và đang nỗ lực tạo thuận lợi cho bà con kiều bào trong Luật Căn cước, Luật Đất đai.

"UBNV sẽ phối hợp các địa phương để tìm cách tháo gỡ các vướng mắc, đặc biệt là quy định về thủ tục hành chính" - ông Đông chia sẻ.

Thủ tướng thông tin mới về Luật Đất đai, Luật Căn cước với kiều bàoThủ tướng thông tin mới về Luật Đất đai, Luật Căn cước với kiều bào

20h ngày 1-12 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân đã có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên