10/05/2020 10:38 GMT+7

Kiên trì ăn kiêng, Mike Tyson trở lại võ đài

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Với nhiều người, Mike Tyson hiếm khi nào là một cái tên lý tưởng để mang ra làm tấm gương răn dạy con cái.

Kiên trì ăn kiêng, Mike Tyson trở lại võ đài - Ảnh 1.

MIke Tyson vẫn giữ được thân hình gọn gàng, mạnh mẽ ở tuổi 53 nhờ chế độ dinh dưỡng hợp lý - Ảnh: THE SUN

Nhưng cách đây vài ngày, "Mike thép" khiến những người hâm mộ quyền anh một phen trầm trồ với đoạn clip phô diễn những cú đấm khủng khiếp chẳng kém gì thuở anh còn thống trị sàn đấu chuyên nghiệp.

Với nhiều VĐV chuyên nghiệp, việc giữ được sức mạnh hay thể lực, tốc độ ở tuổi ngoại ngũ tuần cũng là chuyện bình thường. Nhưng được mệnh danh "kẻ tồi tệ nhất hành tinh", Mike Tyson đã đi qua những khoảng tối tăm nhất từ doping, ma túy, nghiện rượu, lối sống bạo lực... 

Và một trong những điều tồi tệ nhất Mike "thép" gặp phải ở tuổi trung niên là sự thừa cân.

Năm 2009 (lúc 42 tuổi), Mike Tyson khiến người hâm mộ phát hoảng với thân hình ục ịch và cân nặng khoảng 170kg (Tyson chỉ cao 1,80m, anh nặng khoảng 100kg khi còn thi đấu). "Khi đó tôi bị cao huyết áp, mắc chứng viêm khớp và hầu như không thể thở được. 

Tôi đã sắp chết ở thời điểm ấy. Rồi tôi quyết định áp dụng thực đơn ăn kiêng và trở thành người ăn chay để lấy lại sức khỏe" - Tyson kể.

Không lâu sau đó, Tyson bắt đầu giảm cân. Và cần phải thừa nhận Mike Tyson luôn là người giàu ý chí chiến đấu. Trong khi nhiều cầu thủ lừng danh như Diego Maradona, Ronaldo hoàn toàn mất kiểm soát với cân nặng của mình, thì Mike "thép" giảm còn 109kg, gần đạt mức cân nặng lý tưởng thời còn thi đấu chuyên nghiệp.

Tập luyện miệt mài, Tyson cuối cùng cũng thông báo điều mà nhiều người hâm mộ trông chờ: trở lại võ đài quyền anh ở tuổi 53. Thế là một chiến dịch được soạn ra cho ngày trở lại của "kẻ tồi tệ nhất hành tinh". 

Và Oscar De la Hoya - một võ sĩ lừng danh người Mỹ và hiện là ông bầu của làng boxing cũng như võ tự do (MMA) - tuyên bố đàn anh của mình hoàn toàn có thể trở lại võ đài hạng nặng.

Giới chuyên môn trong làng quyền anh cũng tin rằng Mike "thép" sở hữu một thể trạng đặc biệt giúp anh có thể chiến đấu tốt. Vấn đề là tuổi tác có thể khiến anh không hồi phục tốt nếu dính những chấn thương nặng. 

Và thế là làng quyền anh bắt đầu đồn thổi về một trận so tài lịch sử "Tyson đấu Tyson" giữa Mike "thép" và Tyson Fury, ông vua của làng quyền anh hạng nặng lúc này.

Nếu diễn ra, chắc chắn đó sẽ là một trận đấu đỉnh của làng quyền anh thế giới.

Sự hấp dẫn của trận đấu còn đến từ những cái tên. Ngay cha của võ sĩ Tyson Fury thừa nhận đặt tên con trai dựa theo Mike Tyson. 

"Tôi từng mất hai cô con gái vì sinh non trước đó. Vì vậy, tôi lấy tên Tyson cho cậu con trai mình, hi vọng nó sẽ có tinh thần chiến đấu mãnh liệt như Mike Tyson" - cha của Fury nói.

Nhưng bất chấp có vĩ đại đến thế nào, Mike "thép" giờ đây đã 53 tuổi, trong khi Tyson Fury mới 31 tuổi. Ngay Mike Tyson cũng khẳng định anh hướng đến một trận đấu chỉ có 3 hoặc 4 hiệp đấu hơn là một trận quyền anh thực thụ.

Và dù thế nào đi nữa, vượt qua chứng béo phì cùng vô số những khoảng tối khác trong cuộc đời để hướng đến một cuộc sống ổn định, đó đã là chiến tích với "kẻ tồi tệ nhất thế giới".

Lại tranh cãi quanh Mike Tyson và Muhammad Ali Lại tranh cãi quanh Mike Tyson và Muhammad Ali

TTO - Cho đến tận ngày nay, người hâm mộ quyền anh vẫn không ngừng tranh cãi về sự so sánh giữa hai võ sĩ huyền thoại Muhammad Ali và Mike Tyson.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên