26/06/2020 12:13 GMT+7

Kiến nghị Chính phủ giảm 30% thuế nhiên liệu bay để cứu ngành hàng không

LÊ THANH
LÊ THANH

TTO - Sáng 26-6, Bộ Tài chính cho biết vừa trình Chính phủ kiến nghị giảm 900 đồng/lít thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay. Mức thuế mới còn sẽ 2.100 đồng/ lít, áp dụng đến hết năm nay.

Kiến nghị Chính phủ giảm 30% thuế nhiên liệu bay để cứu ngành hàng không - Ảnh 1.

Bộ Tài chính kiến nghị giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay để hỗ trợ các hãng hàng không ảnh hưởng dịch COVID-19 - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Bộ Tài chính cho biết vừa có tờ trình Chính phủ dự án nghị quyết về giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay.

Theo bộ này, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của ngành hàng không. Do Chính phủ thực hiện các biện pháp ngăn chặn đại dịch này như tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, hạn chế vận chuyển hành khách bằng đường hàng không.

Trong thời gian cách ly, để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch, ngành hàng không hạn chế hầu hết các chuyến bay nội địa, chỉ còn duy trì 3 đường bay từ Hà Nội đến TP.HCM và Đà Nẵng...

Đồng thời ngành hàng không đã dừng toàn bộ các đường bay quốc tế thường lệ, chỉ còn thực hiện một số chuyến bay chở hàng và chở khách nước ngoài bị kẹt tại Việt Nam về nước.

Theo đánh giá của Bộ Giao thông vận tải, mức độ thiệt hại của ngành hàng không là rất nghiêm trọng khi doanh thu các hãng hàng không giảm mạnh.

Như trong quý II, doanh thu của Vietnam Airlines giảm khoảng 18 nghìn tỉ đồng, giảm 96,1% so với kế hoạch, lợi nhuận giảm gần 6,4 nghìn tỉ đồng so với kế hoạch. Khoản lỗ lớn khiến Vietnam Airlines phải cho 6.000 lao động ngừng việc...

Dự kiến trong năm 2020, doanh thu Vietnam Airlines giảm 49,3 nghìn tỉ đồng và mức lỗ lên đến gần 16 nghìn tỉ đồng, dòng tiền của Vietnam Airlines dự kiến sẽ thiếu hụt lũy kế xấp xỉ 17 nghìn tỉ đồng trong năm 2020.

Các doanh nghiệp hàng không đối mặt với nguy cơ phá sản cao do không bù đắp được những khoản chi phí lớn để duy trì hoạt động.

Để góp phần giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp hàng không, nhằm kích cầu di chuyển bằng hàng không, Bộ Tài chính đề nghị giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay còn 2.100 đồng/lít, bằng 70% mức hiện hành.

Thời gian áp dụng từ ngày nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31-12 năm nay. Từ năm 2021 trở đi, mức thuế tiếp tục áp dụng theo quy định cũ như đang áp dụng là 3.000 đồng/ lít.

Với đề xuất như nêu trên, Bộ Tài chính đánh giá, ngân sách sẽ giảm số thu thuế bảo vệ môi trường khoảng 72 - 80 tỉ đồng/tháng.

Tuy nhiên, việc giảm thuế bảo vệ môi trường sẽ góp phần giúp doanh nghiệp vận tải hàng không giảm bớt gánh nặng tài chính, duy trì hoạt động kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp và khó lường, việc hạn chế nhập cảnh được dự báo vẫn phải kéo dài thời gian thực hiện.

Theo Bộ Tài chính, số thu từ thuế bảo vệ môi trường liên tục tăng ổn định từ năm 2012 đến nay. Từ 11.676 tỉ đồng năm 2012 lên 27.020 tỉ đồng vào năm 2015 và đến năm 2019 là 63.079 tỉ đồng.

Tỉ lệ thu từ sắc thuế này so với tổng thu ngân sách nhà nước đã tăng từ 1% (năm 2012) lên hơn 4% (năm 2019). Riêng số thu thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay bình quân giai đoạn 2015-2019 là 2.939 tỉ đồng/năm.

Các nước nỗ lực vực dậy hàng không Các nước nỗ lực vực dậy hàng không

TTO - Hàng không là một trong những ngành chịu tác động nặng nề nhất từ dịch bệnh COVID-19. Khi các biện pháp giới hạn đi lại dần được nới lỏng ở một số nơi, các hãng hàng không tìm cách khôi phục hoạt động.

LÊ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên