07/08/2014 20:39 GMT+7

Kiatisak từ chối làm HLV trưởng tuyển Thái Lan

Q.T.
Q.T.

TT - Cựu danh thủ Thái Lan Kiatisak đã từ chối lời mời dẫn dắt đội tuyển Thái Lan thi đấu ở AFF Suzuki Cup 2014 do anh muốn tập trung toàn lực cho việc xây dựng đội U-23 Thái Lan hướng đến Asian Games 2015 diễn ra tại Hàn Quốc.

Mới đây, chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) Worawi Makudi đã mời Kiatisak dẫn dắt cùng lúc đội tuyển Thái Lan và đội U-23 Thái Lan. Tuy nhiên, Kiatisak đã thẳng thừng từ chối vì anh muốn tập trung toàn lực cho một đội để đạt được hiệu quả tốt hơn. Trả lời tờ Bangkok Post (Thái Lan) ngày 7-8, Kiatisak nói: “Dù cảm ơn Worawi vì đã đưa ra lời mời nhưng tôi chỉ muốn tập trung xây dựng đội U-23 Thái Lan hướng đến Asian Games 2015. Ngoài ra, tôi nghĩ ở Thái Lan hiện tại có nhiều HLV giỏi và họ nên được tạo cơ hội để dẫn dắt đội tuyển quốc gia tại AFF Suzuki Cup 2014”.

Kiatisak Senamuang (40 tuổi) là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá Thái Lan, từng chơi tổng cộng 131 trận, ghi 70 bàn thắng cho đội tuyển Thái Lan từ năm 1992-2007.

Khi còn thi đấu, Kiatisak từng bốn lần đoạt HCV bóng đá nam ở SEA Games, ba lần vô địch AFF Cup và hai lần xếp thứ tư ở Asian Games. Sau khi giải nghệ, Kiatisak bắt đầu chuyển sang nghề HLV và từng dẫn dắt đội U-23 Thái Lan đoạt HCV ở SEA Games 2013.

Q.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên