29/01/2012 03:01 GMT+7

Khủng hoảng tổng thư ký

K.XUÂN
K.XUÂN

TT - Về việc tìm kiếm người cho vị trí tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), cho đến thời điểm này VFF gần như rơi vào bế tắc khi chỉ còn sự lựa chọn duy nhất là ông Ngô Lê Bằng sau khi ông Phan Anh Tú xin rút lui.

TT - Về việc tìm kiếm người cho vị trí tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), cho đến thời điểm này VFF gần như rơi vào bế tắc khi chỉ còn sự lựa chọn duy nhất là ông Ngô Lê Bằng sau khi ông Phan Anh Tú xin rút lui.

Một vị trong thường trực VFF cho biết: “Dù không có văn bản nào chính thức từ chối nhưng ông Tú đã ngỏ lời không làm tổng thư ký VFF vì hiện đang là lãnh đạo Sở VH-TT&DL Hà Nội và sở này không có chuyện biệt phái như Tổng cục TDTT”.

Trả lời Tuổi Trẻ hôm qua (28-1), ông Nguyễn Lân Trung, phó chủ tịch VFF, cho biết VFF vẫn chưa biết đến bao giờ mới có thể tìm được tân tổng thư ký vì quá khó để tìm được người có đủ yếu tố. Hiện nay ông Ngô Lê Bằng gần như là ứng viên duy nhất.

Không chỉ VFF, hiện nay hai liên đoàn mạnh khác là Liên đoàn Bóng chuyền VN (VFV) và Liên đoàn Quần vợt VN (VTF) cũng đang khuyết vị trí tổng thư ký sau khi ông Trần Đức Phấn (VFV) và ông Trần Ngọc Lịnh (VTF) xin rút lui.

Theo ông Phấn, hiện VFV đã tìm được một ứng cử viên hội đủ những tiêu chí như: trẻ, có chuyên môn tốt, có năng lực, giỏi ngoại ngữ cho chức danh tổng thư ký. Trong cuộc họp thường vụ VFV vào tháng 3 tới, phương án nhân sự sẽ được trình để xin ý kiến thường vụ.

Còn ở VTF, ông Phạm Văn Tuấn, phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, cho biết do rất khó tìm người cho vị trí tổng thư ký đã xin từ chức nên tạm thời phó chủ tịch VTF Nguyễn Quốc Kỳ sẽ kiêm nhiệm vị trí tổng thư ký VTF.

K.XUÂN

K.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên