31/01/2018 14:31 GMT+7

Khu trượt tuyết siêu sang của ông Kim mở cửa cho VĐV Hàn

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Resort trượt tuyết của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã mở cửa cho các VĐV Hàn Quốc sang tập luyện chuẩn bị cho Thế vận hội mùa đông vào tháng tới. Nơi này có gì đặc biệt?

Khu trượt tuyết siêu sang của ông Kim mở cửa cho VĐV Hàn - Ảnh 1.

Người dân Triều Tiên vui chơi ở resort Masikryong - Ảnh: AFP

Hôm nay (31-1), đội trượt tuyết của Hàn Quốc sẽ bắt đầu đợt huấn luyện tại khu nghỉ mát Masikryong của Triều Tiên theo thỏa thuận giữa hai nước nhằm giảm căng thẳng trước khi Thế vận hội chính thức bắt đầu ngày 9-2.

Bình Nhưỡng trước đó hủy một sự kiện trình diễn nghệ thuật tại núi Kumgang, một khu nghỉ mát khác được xây dựng khi ông Kim Jong Il - cha ông Kim Jong Un, còn nắm quyền. Lý do đưa ra là không chấp nhận được những chỉ trích từ phía truyền thông miền nam.

Chứng kiến người Hàn Quốc tập tuyện ở nơi ông ấy xây lên mang một ý nghĩa đối với ông Kim. Masikryong tượng trưng cho kỷ nguyên của ông ấy, ông ấy dựa vào nó chứ không phải khu resort 20 năm tuổi để thoát ra khỏi cái bóng của cha mình"

Ông Lee Su Seok - Nhà phân tích thuộc Viện Chiến lược an ninh của Hàn Quốc

Theo trang Bloomberg, ông Kim Jong Un từng được học hành ở Thụy Sĩ và rất yêu thích môn trượt tuyết. Ông ra lệnh cho quân đội xây resort Masikryong không lâu sau khi lên nắm quyền năm 2011. Masikryong có nghĩa là "Hẻm núi nơi đàn ngựa nghỉ ngơi".

Bình Nhưỡng tự hào đã hoàn thành công trình này chỉ trong 1 năm, "trong khi các nước khác có thể mất tới 10 năm".

Triều Tiên từng khai thác một lỗ hổng trong nghị quyết cấm vận của Hội đồng Bảo an LHQ về hàng hóa xa xỉ để nhập khẩu xe trượt tuyết và các thiết bị khác từ châu Âu cho khu Masikryong. 

Dù Liên minh châu Âu xem thiết bị trượt tuyết là hàng xa xỉ, Trung Quốc lại bào chữa trước một ủy ban chuyên gia LHQ rằng "trượt tuyết là môn thể thao phổ biến với người dân". 

"Lệnh cấm vận mới của LHQ năm ngoái khiến Bình Nhưỡng khó khăn hơn trong việc duy trì khu resort. Trung Quốc có thể bào chữa máy cào tuyết cần thiết cho an toàn công cộng, nhưng việc cấm máy móc công nghiệp sẽ khiến Triều Tiên không thể mua thang máy trượt tuyết" - chuyên gia Christopher Green thuộc tổ chức International Crisis Group (Hà Lan) lý giải.

Khu trượt tuyết siêu sang của ông Kim mở cửa cho VĐV Hàn - Ảnh 3.

Khu khách sạn 11 tầng tại resort Masikryong - Ảnh: AFP

Masikryong có tất cả 10 đường trượt tuyết, với đường dài nhất lên tới 5.100m. Theo đoạn video do nhà báo Singapore Aram Pan ghi nhận năm 2015, một màn hình điện tử khổng lồ được lắp dưới chân núi chuyên hiển thị các đoạn video tuyên truyền.

Khu resort có một khách sạn 11 tầng sơn màu cam với tất cả 120 phòng, được trang bị hồ bơi trong nhà, khu hát karaoke, phòng tập gym và một phòng đọc sách cho trẻ em. 

Người nước ngoài có thể truy cập Internet trong một phòng riêng. Tivi trong phòng khách có đủ các kênh của Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và Nga, nhưng dân địa phương không được phép xem.

Ngoài ra, khách sạn có một cửa hàng chuyên bán túi xách do Triều Tiên sản xuất.

Chuyến bay từ Bắc Kinh đến sân bay Kalma gần Masikryong dài chưa đến 2 giờ. Các vị khách từng viếng thăm chỗ nào bao gồm giới ngoại giao Trung Quốc, Dannis Rodman - cựu ngôi sao bóng rổ NBA của Mỹ, Antonio Inoki - chính trị gia, cựu vận động viên đấu vật người Nhật...

Jin Chun Kyu, một người Hàn Quốc đặt chân đến Masikryong tháng 11-2017, kể lại rằng khu resort nhận hầu hết các loại tiền tệ phổ biến như USD, nhân dân tệ, euro, đồng won Triều Tiên... Anh cho biết chi phí mỗi ngày ở lưu trú tại đây là 100 USD, giới hạn tối đa 2.000 khách mỗi ngày.

"Nó khá rộng rãi, bạn không phải đợi lâu để leo lên thang máy" - anh Jin mô tả.

Vừa qua, Bộ Thống nhất Hàn Quốc sau khi gửi một nhóm thanh tra đến Masikryong đã kết luận khu resort này "không có vấn đề gì", và có thể được dùng cho các VĐV tập luyện. "Các sườn dốc và tuyết trong tình trạng tốt, sân bay Kalma cũng ổn" - cơ quan này mô tả.

Khu trượt tuyết siêu sang của ông Kim mở cửa cho VĐV Hàn - Ảnh 4.

Khu nghỉ mát Masikryong được xây theo lệnh của ông Kim Jong Un - Ảnh: AFP

Hiện nay Hàn Quốc đang cấm người dân đi du lịch đến Triều Tiên, tình trạng rã băng quan hệ mang lại hy vọng cho Bình Nhưỡng về việc khôi phục hoạt động du lịch xuyên biên giới, vốn mang về cho đất nước này hàng triệu USD mỗi năm.

Màn quảng cáo "miễn phí" nhân dịp Thế vận hội mùa đông cũng được kỳ vọng sẽ thu hút thêm người Trung Quốc, nhóm khách nước ngoài chiếm đa số tại Triều Tiên.

Trước lệnh cấm đi lại năm ngoái do Washington ban hành, số người Mỹ đến Triều Tiên dao động khoảng 1.000 người mỗi năm. Còn bây giờ những ai có giấy phép đặc biệt đến đây được khuyến cáo nên... viết sẵn di chúc và thu xếp đám tang đề phòng xui xẻo!

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên