19/08/2020 04:51 GMT+7

Không phải Neymar, thế giới trong tay Marquinhos

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Là một CLB Pháp, PSG hiểu rõ cái cách mà đội tuyển Pháp đã đăng quang World Cup 2018. Đó là con đường vô địch dựa trên những hậu vệ.

Không phải Neymar, thế giới trong tay Marquinhos - Ảnh 1.

Marquinhos (trái) người hùng của PSG ở cả trận tứ kết lẫn bán kết - Ảnh: AFP

Nếu PSG vô địch Champions League mùa này, danh hiệu Quả bóng vàng 2020 có lẽ sẽ được trao cho Neymar hoặc Mbappe. Nhưng vì giải thưởng cá nhân này sẽ bị hủy trong năm nay, đây là dịp để người ta bình tĩnh nhìn nhận, ai mới là những người lập công đầu trong hành trình vinh quang của đội bóng.

Và cho đến giờ, cầu thủ quan trọng nhất với PSG trên con đường tiến vào trận chung kết Champions League không phải Neymar hay Mbappe, mà là Marquinhos.

Trong ba bàn thắng của PSG rạng sáng nay, những pha lập công của Di Maria và Bernat đến từ sai lầm cá nhân của các cầu thủ Leipzig. Bàn thắng xứng đáng nhất, giàu tính chiến thuật chính là cú đánh đầu của Marquinhos và cũng là bàn mở tỷ số.

Từ quả treo bóng từ đá phạt của Di Maria, Marquinhos băng vào dũng mãnh, chọn vị trí cực kỳ chuẩn xác để đánh đầu vào góc xa cầu môn. Một bàn thắng điển hình của những trung vệ.

Hãy nhìn lại những đội bóng ngự trị trên đỉnh cao thế giới những năm qua. 

Đầu tiên là Real Madrid. 4 chức vô địch Champions League chỉ trong vòng 5 năm (từ 2013 đến 2018) của họ in đậm những khoảnh khắc tỏa sáng từ trung vệ Sergio Ramos, với hai bàn thắng trong hai trận chung kết năm 2014 và 2016. Đó đều là những pha ập vào kịp thời trong các tình huống bóng chết.

Rồi đến tuyển Pháp ở World Cup 2018. Con đường vào chung kết của họ được mở ra với bài dàn xếp đá phạt - đánh đầu như vậy, khi Raphael Varane mở ra chiến thắng trong trận gặp Uruguay ở tứ kết, rồi Samuel Umtiti ghi bàn duy nhất để bắn hạ tuyển Bỉ ở bán kết.

Và cả Liverpool - đội bóng chơi tốt nhất trong hai năm vừa qua cũng sở hữu đòn tấn công nguy hiểm nhất là những quả tạt từ tình huống cố định. Vì sao Trent Alexander-Arnold là "vua kiến tạo" dù anh chỉ là một hậu vệ? Đó là nhờ những trung vệ cao to đánh đầu cực tốt của Liverpool như Van Dijk, Joel Matip.

Thời của tiki-taka đã qua. Thứ bóng đá trực diện, thực dụng đang trở lại. Những trung vệ cao to, điềm tĩnh, và chỉ cần rèn giũa thêm kỹ năng chọn vị trí là có thể trở thành một phương án tấn công nguy hiểm.

PSG thành công mùa giải này nhờ họ đã "mài" Marquinhos thành một thứ vũ khí đáng sợ như vậy. Cầu thủ người Brazil hiện chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, nhưng anh xuất thân là một trung vệ, và có đầy đủ những kỹ năng của một trung vệ. Ở trận tứ kết, cũng chính Marquinhos là người ghi bàn gỡ hòa cho PSG.

Và còn nữa, muốn vô địch thì không thể không biết phòng ngự. Man City của HLV Guardiola bại trận vì không biết cách phòng ngự, vì cứ sau mỗi mùa họ lại gần như thay mới hàng hậu vệ.

PSG thì khác, bao năm qua họ vẫn kiên trì với bộ đôi phòng ngự người Brazil Thiago Silva - Marquinhos. Những trung vệ đó giờ đây vừa là một tấm khiên, vừa là một mũi giáo.

Hạ Leipzig 3-0, PSG lần đầu vào chung kết Champions League Hạ Leipzig 3-0, PSG lần đầu vào chung kết Champions League

TTO - Rạng sáng 19-8, ba bàn thắng của Marquinhos, Di Maria và Juan Bernat đã giúp Paris Saint-Germain (PSG) đè bẹp ‘hiện tượng’ RB Leipzig 3-0 trên sân Estadio da Luz (Lisbon) để đoạt vé vào chung kết Champions League 2020.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên