25/11/2020 06:27 GMT+7

Không Messi, Barcelona vẫn đại thắng và giành vé sớm

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 25-11, ở lượt trận thứ 4 bảng G, Barcelona đã đá bại Dynamo Kiev 4-0 trên sân khách để giành vé sớm vào vòng đấu loại trực tiếp Champions League.

Không Messi, Barcelona vẫn đại thắng và giành vé sớm - Ảnh 1.

Pha dứt điểm mở tỉ số cho Barcelona của Sergino Dest - Ảnh: REUTERS

Trận này, HLV Ronald Koeman gây bất ngờ khi không điền tên ngôi sao Lionel Messi vào danh đăng kí thi đấu. Không chỉ có vậy, khi trận đấu diễn ra, chiến lược gia người Hà Lan tiếp tục gây sốc khi cất một loạt các trụ cột như: Antoine Griezmann, Ousmane Dembele, Jordi Alba… trên ghế dự bị.  

Thiếu vắng nhiều ngôi sao tấn công trong đội hình, Barcelona đã chơi không tốt và gặp khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự số đông của Dynamo Kiev.

Không Messi, Barcelona vẫn đại thắng và giành vé sớm - Ảnh 2.

Martin Braithwaite tỏa sáng với 2 bàn thắng - Ảnh: REUTERS

Phải đến khi bước vào hiệp 2, các học trò HLV Ronald Koeman mới xuyên thủng được tuyến phòng ngự của đội chủ nhà nhờ sự tỏa sáng của hậu vệ Sergino Dest trong một tình huống lên tham gia tấn công.

Phút 52, sau một loạt những pha phối hợp bật nhả trước vòng cấm, Sergino Dest bứt tốc xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền của Martin Braithwaite. Sau một nhịp chạm bóng, Sergino Dest tung cú dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn George Buschan, mở tỉ số cho Barcelona.

Tinh thần lên cao sau bàn thắng, Barcelona tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép Dynamo Kiev và bàn thắng thứ 2 lại đến với các học trò HLV Ronald Koeman.

Không Messi, Barcelona vẫn đại thắng và giành vé sớm - Ảnh 3.

Các cầu thủ Barcelona ăn mừng chiến thắng trước Dynamo Kiev - Ảnh: REUTERS

Phút 57, từ quả phạt góc bên cánh phải, Oscar Mingueza chạy cắt mặt hậu vệ Dynamo Kiev bật cao thực hiện pha đánh đầu ngược. Bóng đi không chính xác nhưng Martin Braithwaite đã có mặt đúng lúc thực hiện pha đệm bóng từ góc hẹp hạ thủ môn George Buschan, nâng tỉ số lên 2-0 cho Barcelona.

Hai bàn thua liên tiếp đã đánh gục ý chí chiến đấu của các cầu thủ Dynamo Kiev. Những phút sau đó, Barcelona tiếp tục tấn công và Martin Braithwaite (70’, penalty), Antoine Griezmann (90+2’) đã dễ dàng ghi thêm 2 bàn thắng nữa để hoàn tất chiến thắng 4-0 cho Barcelona.

Thắng trận này, Barcelona xây chắc ngôi đầu bảng G với 12 điểm và giành vé sớm vào vòng đấu loại trực tiếp.

Không Messi, Barcelona vẫn đại thắng và giành vé sớm - Ảnh 4.

Niềm vui của các cầu thủ Chelsea sau khi ghi bàn vào lưới Rennes - Ảnh: REUTERS

Cùng giành vé đi tiếp như Barcelona sau loạt trận thứ tư còn có Chelsea và Sevilla ở bảng E.

Chelsea đá bại Rennes 2-1 trên sân Roazhon Park nhờ hai bàn thắng của Callum Hudson-Odoi và Olivier Giroud, trong đó bàn ấn định tỉ số 2-1 của Giroud được ghi ở bàn phút bù giờ thứ 2 của trận đấu.

Thắng trận này, Chelsea tiếp tục dẫn đầu bảng E với 10 điểm và giành vé sớm vào vòng đấu loại trực tiếp.

Tương tự, Sevilla cũng giành vé sớm vào vòng knock-out khi đá bại Krasnodar (Nga) 2-1 trên sân khách.

Hai bàn thắng của Sevilla được ghi do công Ivan Rakitic (2’) và Munir El Haddadi (90+5’). Bàn thắng rút ngắn tỉ số của đội chủ nhà được ghi do công Wanderson ở phút 56.

Thắng trận này, Sevilla cũng có trong tay 10 điểm như Chelsea và giành vé đi tiếp sớm 2 lượt đấu.

Messi "tắt tiếng" khiến Barca bại trận và rớt xuống vị trí thứ 10 Messi 'tắt tiếng' khiến Barca bại trận và rớt xuống vị trí thứ 10

TTO - Rạng sáng 22-11, Lionel Messi đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa trong trận Barcelona thua 0-1 trước Atletico Madrid trên sân Metropolitano ở vòng 10 Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga). Thất bại khiến Barca rơi xuống vị trí thứ 10 với 11 điểm.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên