04/09/2019 11:06 GMT+7

Không lo Thái Lan chơi thế nào, mà phải chọn đội hình Việt Nam ưng ý nhất

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Ngày 3-9, đội tuyển VN một lần nữa xem băng hình trận đấu của Thái Lan để tiếp tục nghiên cứu đối thủ, trước khi bước vào trận mở màn vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 5-9 tới.

Không lo Thái Lan chơi thế nào, mà phải chọn đội hình Việt Nam ưng ý nhất  - Ảnh 1.

Thoải mái, các tuyển thủ VN vui đùa trên sân tập chiều 3-9 - Ảnh: N.KHÔI

Đây không phải là lần đầu tiên thầy trò HLV Park Hang Seo phân tích đối thủ bởi từ những ngày trước, các cầu thủ cũng đã được xem nhiều lần từng băng hình trận đấu khác nhau của Thái Lan.

"Chúng tôi chủ yếu cho các cầu thủ xem băng hình các trận đấu ở Asian Cup 2019 và King’s Cup 2019 để nhận biết những cầu thủ đáng chú ý của Thái Lan. Từ khi được HLV Akira Nishino dẫn dắt, tuyển Thái Lan chưa có trận đấu nào để chúng tôi có băng hình cho toàn đội xem và nghiên cứu cách chơi của đội tuyển Thái Lan hiện tại" - một thành viên đội tuyển VN chia sẻ.

Việc không có một dữ liệu nào cụ thể về lối chơi mà HLV Nishino sẽ áp dụng cho tuyển Thái Lan là một khó khăn không nhỏ cho ban huấn luyện tuyển VN trong việc nghiên cứu và phân tích điểm mạnh, yếu của đối thủ, để từ đó đưa ra phương án tiếp cận trận đấu phù hợp.

Vì thế, ban huấn luyện cho các cầu thủ VN nhận biết những cầu thủ nguy hiểm của Thái Lan và sau đó là tiến hành các bài tập cụ thể trên sân tập. Trong đó ngôi sao đang thi đấu ở Nhật Bản là tiền vệ Chanathip Songkrasin được ban huấn luyện đánh giá cao nhất, và yêu cầu các cầu thủ phải tự nghiên cứu cách đối đầu với tiền vệ này.

Với các thủ môn, yêu cầu của ban huấn luyện là cần chú ý những pha đá phạt nguy hiểm của Chanathip để từ đó có những phán đoán và cản phá thích hợp. Với các tiền vệ, nhiệm vụ nặng nề hơn khi phải làm sao phong tỏa được Chanathip. Tiền vệ phòng ngự Huy Hùng đánh giá Thái Lan có hàng tiền vệ rất tốt, trong đó nổi bật nhất là Chanathip khi cầu thủ này có thể tạo ra đột biến của trận đấu.

Huy Hùng chia sẻ: "Với Chanathip, lối chơi của Thái Lan hứa hẹn sẽ có nhiều đột biến hơn so với King’s Cup 2019. Anh ấy là cầu thủ rất thông minh, chạy chỗ, di chuyển, cầm bóng và rê dắt rất tốt. Vì vậy, tuyến giữa chúng tôi phải tập trung cao độ để có thể "bắt chết" anh ta".

Không lo Thái Lan chơi thế nào, mà phải chọn đội hình Việt Nam ưng ý nhất  - Ảnh 2.

HLV Park Hang Seo - Ảnh: TTO

Dưới sự dẫn dắt của HLV Akira Nishino, đội tuyển Thái Lan được đánh giá cao nhưng việc chỉ mới nắm đội chưa được 2 tháng là một rào cản không nhỏ cho nhà cầm quân người Nhật Bản này trong việc truyền tải ý đồ chiến thuật cho các cầu thủ, nhất là khi ông cũng chỉ có đầy đủ quân số để bước vào tập luyện chiến thuật hôm 2-9.

HLV Nishino cũng thừa nhận điều đó: "Chúng tôi chỉ có 3 ngày tập luyện với đầy đủ quân số trước khi bước vào trận đấu với tuyển VN. Vì thế, tôi sẽ phải cố gắng truyền tải ý đồ chiến thuật để tất cả 23 cầu thủ hiểu được cách chơi mà tôi hướng đến".

Do đó, việc Thái Lan sẽ chơi thế nào không phải là điều làm cho ông Park lo lắng. Điều bận tâm của ông chính là tìm ra đội hình ưng ý nhất cho trận đấu, đặc biệt là hàng thủ. Hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu đã không kịp ra sân cùng đội tuyển VN trong buổi tập chiều 3-9 sau chuyến bay dài từ Hà Lan sang Thái Lan. Dù đội tuyển VN vẫn còn một buổi tập chiến thuật nữa trước khi quyết chiến với Thái Lan vào ngày 5-9, nhưng khả năng Văn Hậu ra sân vẫn là một dấu hỏi bởi trận đấu với Thái Lan dự báo rất căng thẳng.

Trong thế trận như vậy, một cầu thủ đang chấn thương chưa khỏi hẳn lại không tập cùng đội mấy ngày vừa qua, rất khó để có thể ra sân ngay từ đầu. Nhưng ông Park luôn có những quyết định rất "dị", như chia sẻ của một thành viên trong ban huấn luyện: "Ai cũng nghĩ Văn Hậu khó có thể ra sân. Nhưng chờ đấy, ông Park luôn có những quyết định bất ngờ".

Hôm nay (4-9), ông Park sẽ đưa ra quyết định loại một cầu thủ trước khi gút danh sách 23 cầu thủ chính thức cho trận đấu với Thái Lan.

Văn Hậu cho phóng viên "việt vị" ở khách sạn

Đông đảo phóng viên VN đã có mặt tại khách sạn Novotel, nơi đóng quân của đội tuyển VN, chờ đón Văn Hậu sau khi xuống máy bay tối 3-9. Tuy nhiên, tất cả sau khi chờ đợi hơn một tiếng ở sảnh khách sạn đã phải ra về lúc 20h30 vì được thông báo Văn Hậu đã lên phòng nghỉ ngơi vì quá mệt. Bản thân ông Park cũng kêu các phóng viên ra về. Nhiều phóng viên đã ra về khi nghe thông báo. Nhưng sau đó không lâu, Văn Hậu lại bất ngờ xuất hiện ở thang cuốn khách sạn (không đem theo vali) mà không ai biết là anh đã về lâu chưa, hoặc chỉ mới đến khách sạn.

N.K.

Thầy trò ông Park sôi động trên sân tập Thái Lan Thầy trò ông Park sôi động trên sân tập Thái Lan

TTO - Không chỉ kết hợp vừa khởi động vừa chơi trò chơi, HLV Park Hang Seo còn cho các cầu thủ đội tuyển VN chơi trò chơi "lạ": vỗ mông nhau trên sân.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên