16/04/2013 10:29 GMT+7

Không còn cơ hội tranh chấp áo vàng

T.PHÚC
T.PHÚC

TT - Chuyện hi hữu đã xảy ra ở chặng 3 cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2013 từ TP Thanh Hóa đi TP Vinh (tỉnh Nghệ An) dài 140km ngày 15-4 khi hầu hết các tay đua mạnh đều bị loại.

TT - Chuyện hi hữu đã xảy ra ở chặng 3 cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2013 từ TP Thanh Hóa đi TP Vinh (tỉnh Nghệ An) dài 140km ngày 15-4 khi hầu hết các tay đua mạnh đều bị loại.

Dù chặng này không quá dài, điều kiện thi đấu cũng không mấy khắc nghiệt nhưng các tay đua mạnh như Bùi Minh Thụy, Hồ Văn Phúc (ADC THVL), Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn (Eximbank TP.HCM), Đỗ Tuấn Anh, Nguyễn Trường Tài (Dược Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Thành Tâm, Lâm Công Danh (BVTV An Giang) lại ghìm nhau quyết liệt ngay từ khi xuất phát.

Do không ai trong số này mạnh dạn tấn công nên cả nhóm chỉ đạp xe như đang “diễu hành” về đích. Khi “diễu hành” đến đích, nhóm tay đua mạnh này đã bị loại ở chặng 3 theo điều lệ giải (tay đua nào về đích trễ quá 5% thời gian người về đầu sẽ bị loại). Điều này đồng nghĩa nhóm tay đua này sẽ bị tính thành tích của người về chót hợp lệ (kém người về nhất 9’55”) cộng thêm 10 phút. Vì vậy, dù còn được thi đấu tiếp ở cuộc đua nhưng các tay đua mạnh này đều kém người giữ áo vàng Võ Văn Tuấn xấp xỉ 20 phút nên khả năng tranh chấp áo vàng chung cuộc gần như không còn.

Tận dụng việc các tay đua mạnh “diễu hành”, các tay đua trẻ của Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn, Cỏ May Đồng Tháp, Quân Khu 7... liên tục tấn công tạo diễn biến hấp dẫn. Tại đích đến, Võ Văn Tuấn (Bến Tre) tung nước rút thần tốc để về đích với thời gian 3g19’27”. Ngày 16-4, giải diễn ra chặng 4 từ TP Vinh đi TP Đồng Hới (Quảng Bình) có lộ trình dự kiến 190km.

T.PHÚC

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên