01/06/2011 19:37 GMT+7

Không có cầu thủ nhập tịch được triệu tập

C.Y.
C.Y.

TTO - Hôm nay 1-6, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2014 cũng như 23 cầu thủ đội Olympic tham dự vòng loại môn bóng đá Olympic London 2012 và chuẩn bị cho SEA Games sắp tới.

TTO - Hôm nay 1-6, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2014 cũng như 23 cầu thủ đội Olympic tham dự vòng loại môn bóng đá Olympic London 2012 và chuẩn bị cho SEA Games sắp tới.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung từ ngày 15-6 ở trung tâm thể thao Thành Long - TP.HCM và sẽ thi đấu trận vòng loại World Cup 2014 gặp Macau, lượt đi trên sân Thống Nhất ngày 29-6 và lượt về tại Macau vào ngày 3-7.

Danh sách đội tuyển quốc gia Việt Nam triệu tập lần này không có gì bất ngờ với bộ khung vẫn là những cầu thủ đã tham dự AFF Cup 2010 vừa qua. Đóng góp nhiều nhất cho tuyển quốc gia là Navibank SG - đội đang xếp thứ 6 tại V-League - với 4 cầu thủ. Trong khi đó đội đầu bảng SLNA và đội nhì bảng Thanh Hóa chỉ có hai cầu thủ. Đội đang dẫn đầu giải hạng nhất, Sài Gòn Xuân Thành cũng đóng góp hai thành viên.

Danh sách 23 cầu thủ tuyển Việt Nam:

Thủ môn: Dương Hồng Sôn (Hà Nội T&T), Nguyễn Mạnh Dũng (Thanh Hóa), Bùi Tấn Trường (Đồng Tháp).

Hậu vệ: Đoàn Việt Cường (HAGL), Trần Đình Đồng (SLNA), Võ Hoàng Quảng (SHB Đà Nẵng), Lê Phước Tứ (Sài Gòn XT), Nguyễn Minh Đức (Sài Gòn XT), Nguyễn Thành Long Giang (Navibank SG), Nguyễn Anh Tuấn (Navibank SG), Huỳnh Quang Thanh (Bình Dương).

Tiền vệ: Phạm Thành Lương (Hà Nội ACB), Nguyễn Minh Châu (Hải Phòng), Lê Tấn Tài (K.Khánh Hòa), Phan Thanh Hưng (SHB Đà Nẵng), Phan Văn Tài Em (Navibank SG), Nguyễn Vũ Phong (Bình Dương), Võ Duy Nam (Hà Nội T&T)

Tiền đạo: Lê Công Vinh (Hà Nội T&T), Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa), Nguyễn Ngọc Anh (SLNA), Nguyễn Việt Thắng (Ninh Bình), Nguyễn Quang Hải (Navibank SG)

Lần này không có cầu thủ nhập tịch nào được triệu tập. Website chính thức của VFF dẫn lời HLV Mai Đức Chung trả lời về điều này: "Việc gọi các cầu thủ nhập tịch vào ĐTQG rất có thể sẽ giúp chúng ta đạt được thành tích cao trong thi đấu. Nhưng đó không phải là kế sách lâu dài bởi trách nhiệm của chúng ta là đào tạo cầu thủ và tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Khi đã xây dựng được nền tảng tốt thì chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được thành công trên chính đôi chân của mình”.

Trong khi đó đội U-23 Việt Nam sẽ do HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt, bắt đầu hội quân tại Hà Nội vào ngày 13-6 tới.

Nhận xét về đội Olympic, HLV Phan Thanh Hùng phát biểu trên website của VFF rằng đội tuyển Olympic được triệu tập lần này có sự xuất hiện của rất nhiều nhân tố mới, trong đó có tới 14 cầu thủ ở độ tuổi có thể tham dự 2 kỳ SEA Games liên tiếp. Đó là tín hiệu đáng mừng đối với bóng đá Việt Nam khi chất lượng các cầu thủ trẻ ngày một tăng lên và nguồn lực kế cận của đội tuyển quốc gia ngày càng được cải thiện.

Danh sách đội Olympic Việt Nam:

Thủ môn: Trần Anh Đức (Hà Nội), Trần Bửu Ngọc (Đồng Tháp), Nguyễn Tuấn Mạnh (HAGL)

Hậu vệ: Lâm Anh Quang (Nam Định), Phạm Văn Thuận (Nam Định), Phạm Văn Nam (Nam Định), Nguyễn Tiến Duy (Than Quảng Ninh), Nguyễn Doãn Bắc (TDC Bình Dương), Nguyễn Văn Việt (Quảng Nam), Âu Văn Hoàn (SLNA), Nguyễn Văn Hậu (Đồng Tháp), Dương Thanh Hào (Đồng Tháp), Trần Tấn Đạt (Khánh Hòa)

Tiền vệ: Lê Văn Thắng (Thanh Hóa), Lê Hoàng Thiên (HAGL), Lê Đức Tài (Bình Dương), Bùi Văn Hiếu (Than Quảng Ninh), Nguyễn Hải Duy (Than Quảng Ninh), Nguyễn Văn Quân (Hà Nội T&T), Ngô Hoàng Thịnh (SLNA), Hoàng Văn Bình (SLNA), Đinh Kiên Trung (TPHCM), Phạm Nguyên Sa (SHB Đà Nẵng)

Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T7&T), Trần Mạnh Dũng (Ninh Bình), Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA), Hà Minh Tuấn (SHB Đà Nẵng)

C.Y.

Theo bạn, đội hình này có đủ mạnh không và nếu có cầu thủ nhập tịch, theo bạn đó là ai?

C.Y.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên