20/05/2019 18:13 GMT+7

Khởi tố vụ án sát hại 4 người ở Hà Nội, Vĩnh Phúc

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Văn Bình để điều tra hành vi giết 4 người tại Hà Nội, Vĩnh Phúc. Động cơ bước đầu chỉ là trả thù.

Khởi tố vụ án sát hại 4 người ở Hà Nội, Vĩnh Phúc - Ảnh 1.

Nghi phạm Đỗ Văn Bình tại cơ quan điều tra - Ảnh: CHÍ TUỆ

Chiều 20-5, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Văn Bình (sinh năm 1981, ở xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, TP Hà Nội), nghi phạm ra tay sát hại 3 người, làm 1 người thương nặng ở Hà Nội, Vĩnh Phúc từ ngày 15-5 đến ngày 17-5, để đều tra hành vi "giết người".

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 17-5 Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt nghi phạm Đỗ Văn Bình sau khi gây ra liên tiếp 4 vụ án mạng xảy ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Nội khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Tại cơ quan công an, Bình khai lúc 17h ngày 15-5, khi anh Hà Văn H., 34 tuổi,ở huyện Mê Linh, Hà Nội, chạy xe máy chở anh Đoàn Văn T., 23 tuổi, ở Vạn Yên, huyện Mê Linh, đến đoạn đường kênh mương thuộc thôn Vạn Phúc, xã Vạn Yên thì va chạm với xe Bình.

Khi xảy ra va chạm, hai bên xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau.

Khoảng 20h30 cùng ngày, Bình nảy sinh ý định trả thù anh H. và T. nên hẹn hai người này đi hát karaoke.

Khoảng 22h30, Bình lái chiếc ôtô Fortuner về nhà đổi xe tải, trên xe có để sẵn dao bầu, rồi chạy đến quán karaoke tiếp tục hát.

Anh T. thấy Bình tỏ vẻ hòa hợp nên ngỏ ý hát xong đi chơi tiếp. Sau đó, Bình lái xe tải chở anh T. định lên TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhưng khi đến khu vực xã Vạn Yên, anh T. nói với Bình rằng anh H. yêu cầu Bình đưa 10 triệu đồng cho anh H.. Bình quay về nhà lấy thêm 10 triệu đồng và quay lại để gặp anh H.

Trên đường đi, Bình nhận được điện thoại của anh H. nói Bình đi một mình đến khu vực thôn 2, xã Thạch Đà để gặp anh H.

Tại đây, bức xúc vì bị anh H. đánh và yêu cầu đưa tiền, Bình đã dùng dao bầu đâm vào bụng khiến anh H. tử vong tại chỗ. Sau khi đâm anh H. chết, Bình lái xe quay lại quán karaoke đón T. lên Vĩnh Phúc với ý định tiếp tục trả thù.

Đi đến địa phận xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, lợi dụng lúc T. không để ý, Bình dùng dao bầu đâm 1 nhát vào bụng khiến T. tử vong.

Sau khi đâm T., Bình đi xe tải đến quán phở của chị Nguyễn Thị T., 36 tuổi, ở xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, cầm dao bầu lao vào chém 2 nhát vào đầu và người làm chị T. bị thương nặng.

Sau đó, Bình lên ôtô bỏ chạy đến địa phận huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc thì bị người dân dùng xe ôtô chặn đường.

Bình đâm thẳng xe vào ôtô của người dân tham gia truy đuổi và dùng dao bầu đe dọa lái xe taxi đang đỗ gần đó cướp xe và điện thoại di động của nạn nhân rồi lái xe về xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh.

Đến khoảng 13h30 ngày 17-5, Bình tiếp tục dùng dao bầu đâm 1 nhát vào bụng chị Trần Thị T., 30 tuổi, ở Xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc, tại đường đê xã Yên Phương, huyện Yên Lạc làm chị T. tử vong. 

Bình khai lý do sát hại 2 người phụ nữ là để trả thù chuyện trước đây.

Theo công an, nếu không bị bắt, Bình còn tiếp tục "thanh toán nốt món nợ" với một người ở tỉnh Thái Nguyên.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên