29/04/2019 10:58 GMT+7

Khởi tố, tạm giam tài xế tông chết chị lao công trên đường Láng

Theo TTXVN
Theo TTXVN

TTO - Ngày 29-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam tài xế Đỗ Xuân Tuyên (sinh năm 1970, trú quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Khởi tố, tạm giam tài xế tông chết chị lao công trên đường Láng - Ảnh 1.

Tài xế Đỗ Xuân Tuyên - Ảnh: Công an cung cấp

Ông Tuyên là người cầm lái chiếc ôtô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn trên đường Láng vào tối 22-4 làm chị Lê Thị Thu Hà - công nhân vệ sinh thuộc Công ty Môi trường đô thị Hà Nội - tử vong tại chỗ.

Trước đó, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự lái xe Đỗ Xuân Tuyên. 

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, khoảng 23h30 ngày 22-4, một chiếc ôtô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn, tông 2 xe máy trên đường Vĩnh Hồ, sau đó bỏ chạy ra đường Láng tông chết một nữ công nhân môi trường và tông nát một ôtô khác. Sau đó, xe gây tai nạn chạy tiếp đến số 81 Láng Hạ mới dừng lại, tài xế bị cảnh sát và người dân bắt giữ.

Kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế Đỗ Xuân Tuyên, cơ quan chức năng xác định ông Tuyên vi phạm nồng độ cồn ở mức 1,041 mg/lít khí thở, gấp gần 3 lần mức cao nhất bị xử phạt.

Khởi tố vụ xe 7 chỗ tông liên hoàn làm 1 nữ công nhân vệ sinh tử vong Khởi tố vụ xe 7 chỗ tông liên hoàn làm 1 nữ công nhân vệ sinh tử vong

TTO - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", tạm giữ hình sự tài xế gây tai nạn liên hoàn trên đường Láng khiến nữ công nhân vệ sinh tử vong.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên