06/04/2019 10:28 GMT+7

Khó khăn chờ đón Hoàng Anh Gia Lai

S.H. - N.K.
S.H. - N.K.

TTO - Chiều 6-4, khó khăn đang chờ đón Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) bởi họ hiếm khi đánh bại được Hải Phòng trên sân Lạch Tray (ở V-League 2018, hai đội hòa 1-1 ở lượt đi, rồi 0-0 ở lượt về).

Khó khăn chờ đón Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 1.

Văn Toàn (áo trắng) sẽ giúp HAGL vượt qua Hải Phòng ở vòng 4? - Ảnh: ANH HOÀNG

Khép lại mùa bóng 2018, HAGL lập kỷ lục buồn khi trở thành CLB bị thủng lưới nhiều nhất với 53 bàn. Cũng chính vì phòng ngự kém nên ở V-League 2019, HAGL vừa thua liền hai trận trước TP.HCM (1-2), rồi Sài Gòn (1-3).

Hàng thủ vốn không mạnh lại càng thêm lung lay ở vòng 4 này khi cặp trung vệ Hoàng Lâm - Kim Bong Jin đã nghỉ tập nhiều ngày qua.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, HLV Dương Minh Ninh cho biết: "Kim Bong Jin nhiều khả năng phải nghỉ cả tháng do chấn thương cơ đùi. Riêng trường hợp của Hoàng Lâm (lật cổ chân), chúng tôi phải chờ kết luận sau cùng của bác sĩ".

Dù vậy, HAGL cũng đón nhận một thông tin tích cực khi tiền đạo lợi hại của chủ nhà Hải Phòng là Jermie, tạm dẫn đầu giải Vua phá lưới với 4 bàn thắng, vắng mặt vì thẻ phạt.

Trên sân Thiên Trường, đội khách Sanna Khánh Hòa - "ngựa ô" của V-League trong 5 năm trở lại đây - đang đối mặt với sự khủng hoảng tâm lý khi thua liền 3 trận ở V-League 2019 và bị đội hạng nhất An Giang loại ở vòng 1 Cúp quốc gia.

Điểm mấu chốt để Sanna Khánh Hòa gượng dậy chính là việc phải giải tỏa sức ép tâm lý đang đè nặng lên toàn đội. Dù không kém các đối thủ về nhân sự lẫn lối chơi, nhưng việc "càng đá càng thua" khiến Sanna Khánh Hòa đánh mất sự thanh thoát trong việc phối hợp và thiếu chính xác trong những tình huống dứt điểm.

Trong khi đó, dù được chơi trên sân nhà nhưng cách chơi thiên về sức mạnh và bóng dài của Nam Định không quá khó để Sanna Khánh Hòa hóa giải. Với một đối thủ không quá mạnh như chủ nhà Nam Định, người hâm mộ đang chờ đợi đội khách Sanna Khánh Hòa gượng dậy để có thể tìm được chiến thắng đầu tay ở V-League mùa này.

Ở trận đấu diễn ra trên sân Thống Nhất, cuộc đối đầu giữa CLB Sài Gòn và CLB TP.HCM hứa hẹn rất hấp dẫn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Chung Hae Soung (Hàn Quốc), CLB TP.HCM đã có khởi đầu tốt nhất trong lịch sử khi toàn thắng cả ba trận đầu mùa V-League 2019 để dẫn đầu bảng xếp hạng dù chưa có đầy đủ lực lượng tốt nhất của mình.

Lối chơi phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt cơ hội có được khiến CLB TP.HCM trở nên đáng gờm trước bất kỳ đối thủ nào.

Trong khi đó, CLB Sài Gòn sau thất bại 1-3 trên sân Nam Định hồi đầu mùa đã thắng liên tiếp hai trận sau đó trước Sanna Khánh Hòa (2-1) và HAGL 3-1 để vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

CLB TP.HCM hiện là một trong ba đội bóng có hàng phòng ngự tốt nhất V-League 2019, khi chỉ thủng lưới 1 bàn sau 3 trận.

Tuy nhiên, hàng thủ vững chắc ấy đang gặp thách thức nghiêm trọng khi vắng trung vệ số 1 Vũ Ngọc Thịnh vì thẻ phạt và phải đối mặt với chân sút từng khoác áo tuyển U17 Brazil Pedro Paulo, người đều đặn ghi bàn giúp CLB Sài Gòn giành hai chiến thắng liên tiếp ở V-League 2019.

Ở trận đấu sớm của vòng 4 diễn ra chiều 5-4, chủ nhà Quảng Nam thua Than Quảng Ninh 0-1.

Lịch thi đấu vòng 4 chiều 6-4: Hải Phòng - Hoàng Anh Gia Lai (Bóng đá TV THTT 17h), Nam Định - Sanna Khánh Hòa (VTC3 THTT 17h), Sài Gòn - TP.HCM (HTV thể thao, K+ THTT 19h).
Hoàng Anh Gia Lai thua vì quá nhiều sai lầm Hoàng Anh Gia Lai thua vì quá nhiều sai lầm

TTO - Món nợ thua 1-3 trên sân Pleiku mùa trước đã được Sài Gòn đòi lại cũng với tỉ số ấy trước Hoàng Anh Gia Lai vào chiều 5-3. Cả bốn bàn thua đều xuất phát từ sai lầm của hậu vệ đôi bên. Chủ nhà gục ngã bởi sai lầm nhiều hơn đối phương.

S.H. - N.K.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên