26/11/2013 01:46 GMT+7

Khi chân vẫn chưa gấp - duỗi được hết

BS TĂNG HÀ NAM ANH
BS TĂNG HÀ NAM ANH

TT - Tôi đã phẫu thuật dây chằng chéo trước được hơn bốn tháng, nhưng hiện chân tôi vẫn chưa gấp được hết. Trong quá trình tập thì chân tôi gấp khoảng 140 độ nhưng sau khi nghỉ ngơi hoặc duỗi thẳng, chân không gấp lại được như vậy. Tôi có cần đến các phòng tập chức năng để tập không, hay chỉ cần chịu khó tập ở nhà? (N.Đ.M.)

- Bình thường ở thời điểm hơn bốn tháng sau khi tái tạo dây chằng chéo trước, bệnh nhân đã làm được hầu hết các sinh hoạt hằng ngày như đi lại, gập duỗi gối, leo cầu thang bậc thấp. Thời điểm này trở đi cũng là lúc tập các bài tập nặng hơn để trở lại chơi thể thao, như các bài tập thăng bằng, leo trèo, chạy nhảy... Gối đã gập duỗi gần như hoàn toàn.

Nếu gối bạn vẫn chưa gập duỗi bình thường, nghĩa là hoặc khớp gối bị mô xơ quá nhiều gây hạn chế gập duỗi gối, hoặc do dây chằng bị đặt không đúng tư thế nên gây mất duỗi và mất gập gối, hoặc đôi khi sụn chêm bị rách mà chưa được xử trí đúng mức cũng gây kẹt khớp. Một số trường hợp do tập nhiều, xoa bóp, chườm nóng sau mổ gây ra tình trạng rối loạn dinh dưỡng khiến gối bị sưng, đau âm ỉ như kiến cắn, đau nhiều về đêm, hạn chế gập duỗi gối khi để yên.

Như vậy có thể thấy nguyên nhân gối mất vận động thì nhiều. Các bác sĩ cần phát hiện đúng nguyên nhân để điều trị triệt để cho bạn. Chỉ định tập sẽ có được sau khi các bác sĩ đã chẩn đoán chính xác nguyên nhân hạn chế vận động khớp gối. Do vậy, chúng tôi nghĩ bạn nên đến các phòng khám chấn thương chỉnh hình để được tư vấn chính xác hơn.

BS TĂNG HÀ NAM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên