27/06/2019 13:17 GMT+7

Khánh Hòa công bố điểm chuẩn vào lớp 10

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Sáng 27-6, các trường THPT công lập của tỉnh Khánh Hòa đều đã được thông báo chính thức điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học tới. Đây là năm đầu tiên Khánh Hòa tổ chức thi tuyển sinh trở lại sau 6 năm liền thực hiện xét tuyển.

Khánh Hòa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 - Ảnh 1.

Trường THPT Lý Tự Trọng, TP Nha Trang có điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2019 cao nhất tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Theo thông báo của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa, có 22 trường THPT đã thực hiện thi tuyển sinh lớp 10. Chỉ có hai trường THPT ở các huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh vẫn tiến hành xét tuyển.

Theo đó điểm chuẩn tuyển sinh (NV 1), cao nhất tỉnh là Trường THPT Lý Tự Trọng 27,7 điểm (trường này không tuyển NV2). Kế đến là Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi có điểm chuẩn 23,9 điểm, điểm xét tuyển nguyện vọng 2 (NV2) vào trường này là 27 điểm.

Ba trường THPT có điểm chuẩn tuyển sinh cao lần lượt tiếp theo là trường Hà Huy Tập 19,5 điểm (NV2: 22,5 điểm), trường Phạm Văn Đồng 19 điểm (NV2: 22,8 điểm) và trường Hoàng Văn Thụ 18,8 điểm (NV2: 22 điểm).

Cả năm trường vừa nêu trên đều ở TP Nha Trang. Trong đó, hai trường THPT Lý Tự Trọng và Nguyễn Văn Trỗi rất nhiều năm qua dù thi tuyển hay xét tuyển, đều thường xuyên có điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 cao nhất, nhì tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Hòa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 - Ảnh 2.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 công lập tất cả các trường của tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Trong khi đó, có 8 trường điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 chỉ từ 4 điểm đến dưới 6 điểm (trong đó, điểm hai môn văn, toán đều đã được nhân 2) gồm 4 trường ở thị xã Ninh Hòa, 3 trường ở huyện Cam Lâm và 1 trường ở huyện Vạn Ninh. Đó cũng là những địa phương có nhiều thí sinh có bài thi 0 điểm mà Tuổi Trẻ Online đã từng phản ánh.

Đầu giờ chiều 27-6, phó giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa Hoàng Thị Lý đã trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ Online, thực tế kết quả điểm thi tuyển lớp 10 của thí sinh ở một số trường có điểm chuẩn tuyển sinh thấp là có sự cách biệt nhau rất lớn. Chẳng hạn, trường THPT Nguyễn Trãi (thị xã Ninh Hòa), có điểm chuẩn tuyển sinh 7,6 điểm nhưng đó cũng là trường có thí sinh đạt điểm thi tuyển cao nhất tỉnh Khánh Hòa 44,5 điểm.

Ngoài ra, một số trường THPT có điểm chuẩn tuyển sinh thấp (các trường Nguyễn Trãi, điểm chuẩn 7,6 điểm; Trần Quý Cáp và Tô Văn Ơn đều 4 điểm) nhưng thực ra ở mỗi trường đó cũng chỉ có duy nhất một học sinh có điểm thi tuyển bằng đúng điểm chuẩn đã nêu.

Bà Lý giải thích, việc Sở chấp thuận lấy điểm chuẩn tuyển sinh thấp với một số trường là do căn cứ theo số lượng chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường đã được cho phép và công bố trước khi thi. Sở cũng muốn các trường tuyển đủ số lượng thí sinh theo chỉ tiêu ấy, đồng thời nhằm tạo điều kiện cho học sinh được tiếp tục vào học lớp 10 các trường THPT công lập.

Điểm chuẩn vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Năm nay, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có 685 thí sinh đăng ký thi vào bảy lớp 10 chuyên. Thí sinh thi vào trường này theo bốn môn, gồm ba môn thi như các trường THPT công lập bình thường và môn chuyên. Trong đó, theo quy định, điểm bài thi các môn không chuyên tính hệ số 1, riêng môn chuyên điểm bài thí tính hệ số 3 (tức nhân gấp 3 lần).

Điểm chuẩn vào trường chuyên này được công bố cụ thể như sau: toán (105 thí sinh), điểm chuẩn: 45,35 điểm; vật lý (68 thí sinh):36,25 điểm; hóa (122 thí sinh): 40,45 điểm; sinh (43 thí sinh) : 33,65 điểm; văn (101 thí sinh): 38,5 điểm; tiếng Anh (222 thí sinh): 41,85 điểm và tin học (24 TS) : 27,8 điểm (NV2: 39,79 điểm). Thí sinh không trúng tuyển vào các lớp chuyên toán, lý, hóa và có đăng ký nguyện vọng chuyển sang lớp chuyên tin học sẽ được xét theo nguyện vọng 2

Hơn 600 thí sinh Khánh Hòa thi vào lớp 10 bị điểm 0 môn Toán Hơn 600 thí sinh Khánh Hòa thi vào lớp 10 bị điểm 0 môn Toán

TTO - Chiều 17-6, Sở Giáo dục và đào tạo Khánh Hòa công bố kết quả điểm thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2019. Số bài thi đạt điểm dưới trung bình quá nhiều, riêng môn toán có đến 668 thí sinh điểm 0.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên