11/01/2019 10:46 GMT+7

Khai mạc tọa đàm 'Để bóng đá là môn thể thao quốc gia'

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO- Sáng 11-1-2019, tại Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “Để bóng đá là môn thể thao quốc gia” do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Công ty TNHH Esuhai tổ chức.

Khai mạc tọa đàm Để bóng đá là môn thể thao quốc gia - Ảnh 1.

BTC tặng hoa cho các khách mời tham dự tọa đàm - Ảnh: Việt Dũng

Tọa đàm có sự tham gia của rất nhiều chuyên gia, nhà quản lý tâm huyết với bóng đá VN như: ông Vương Bích Thắng (tổng cục trưởng Tổng cục TDTT), ông Ngũ Duy Anh (vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, Bộ Giáo dục & đào tạo), ông Cao Văn Chóng (phó chủ tịch VFF), các cựu danh thủ Triệu Quang Hà, Vũ Mạnh Hải, Đặng Phương Nam...

Trước đó từ ngày 17 đến 22-12-2018 sau chức vô địch AFF Cup của đội tuyển VN, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Công ty TNHH Esuhai đã tổ chức diễn đàn "Để bóng đá trở thành môn thể thao quốc gia". Diễn đàn đã nhận được nhiều ý kiến, hiến kế từ bạn đọc, chuyên gia, HLV, cầu thủ. 

Tiếp nối diễn đàn trên mặt báo, Công ty TNHH Esuhai phối hợp với báo Tuổi Trẻ tổ chức tọa đàm "Để bóng đá là môn thể thao quốc gia" ngày 11-1 tại Hà Nội. 

Khai mạc tọa đàm Để bóng đá là môn thể thao quốc gia - Ảnh 2.

Ông Lê Thế Chữ, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ (giữa), chủ tri cuộc tọa đàm- Ảnh: Việt Dũng

Tại tọa đàm, rất nhiều câu hỏi liên quan của bạn đọc báo Tuổi Trẻ, người hâm mộ bóng đá cả nước được các khách mời giải đáp. Mục tiêu là làm sao đưa bóng đá trở thành môn thể thao quốc gia, nhận được sự quan tâm của xã hội và cơ quan quản lý nhà nước. Từ đó góp phần đưa bóng đá VN tiến tới gần hơn với giấc mơ có mặt tại VCK World Cup.

Khai mạc tọa đàm Để bóng đá là môn thể thao quốc gia - Ảnh 3.

Các khách mời tham dự tọa đàm dùng tiệc trà- Ảnh: Việt Dũng

Thông qua tọa đàm, nhiều ý tưởng thú vị được đưa ra, góp phần đưa bóng đá VN ngày càng phát triển, đáp ứng được sự mong đợi của người hâm mộ cả nước.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên