22/02/2024 20:23 GMT+7

Khai giảng lớp đào tạo nhân lực vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư

Để khai thác và vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an cử 26 cán bộ, chiến sĩ theo học chương trình thạc sĩ và 23 cán bộ theo học văn bằng 2 chuyên ngành công nghệ thông tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội trao quyết định cho học viên đủ điều kiện đào tạo trình độ thạc sĩ tại lễ khai giảng - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội trao quyết định cho học viên đủ điều kiện đào tạo trình độ thạc sĩ tại lễ khai giảng - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Chiều 22-2, Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) tổ chức lễ khai giảng các lớp đào tạo cử nhân văn bằng 2, thạc sĩ ngành công nghệ thông tin cho các cán bộ, chiến sĩ đủ điều kiện học tập.

"Gồng mình" giải quyết bài toán của đề án 06

Theo đó, để phát triển nguồn nhân lực quản trị, khai thác và vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, trung tâm dữ liệu quốc gia trong tương lai, Bộ Công an quyết định cử 26 cán bộ chiến sĩ theo học chương trình thạc sĩ và 23 cán bộ theo học chương trình cử nhân văn bằng 2 chuyên ngành công nghệ thông tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đại tá Vũ Văn Tấn - phó cục trưởng C06 Bộ Công an - cho biết tháng 10-2023, đề án xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia chính thức được phê duyệt.

Theo ông Tấn, hiện tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư có 185 cán bộ, chiến sĩ nhưng phải giải quyết cả một bài toán của đề án 06, "gồng mình" giải quyết các bài toán của các bộ, các địa phương.

Tuy nhiên nhìn lại trong số 185 cán bộ, chiến sĩ chỉ có 43% được đào tạo công nghệ thông tin, tuyển ở những giai đoạn nhiều năm trước. Do vậy chưa được va chạm thực tiễn, chưa đáp ứng được câu chuyện của dữ liệu dân cư và căn cước công dân, dữ liệu định danh điện tử, cũng như những giải pháp công nghệ thực tế đang diễn ra như hiện nay.

Đại tá Vũ Văn Tấn - phó cục trưởng C06, Bộ Công an - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Đại tá Vũ Văn Tấn - phó cục trưởng C06, Bộ Công an - Ảnh: NGUYÊN BẢO

"Đợt đào tạo lần này trên tinh thần theo nhu cầu của Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, trung tâm đang cần cái gì thì chúng tôi chính thức đặt đề bài với Đại học Bách khoa Hà Nội. Riêng với chương trình thạc sĩ, chúng tôi đã dựng được 28 đề tài, ngoài chương trình chung các học viên tham gia học tập buộc phải học", ông Tấn cho biết.

Thực hành trực tiếp trên hệ thống của trung tâm dữ liệu dân cư

PGS Huỳnh Đăng Chính - phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội - cho biết các cán bộ, chiến sĩ sẽ theo học các chương trình đào tạo chất lượng cao về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông theo tiêu chuẩn quốc tế. Trọng tâm thuộc các lĩnh vực liên quan đến khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và an toàn an ninh thông tin.

Các cán bộ, chiến sĩ sẽ được đào tạo tại Đại học Bách khoa Hà Nội kết hợp với quá trình thực hành, nghiên cứu tại hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại ở Đại học Bách khoa Hà Nội, các công ty tập đoàn công nghệ hàng đầu, đặc biệt trực tiếp trên hệ thống của Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các giảng viên của Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ cùng các chuyên gia phối hợp đưa ra những chủ đề, nội dung, trong quá trình đào tạo các cán bộ, chiến sĩ vừa học vừa trao đổi thông tin, để quá trình học tập mang ý nghĩa thực tiễn cao trong quá trình quản lý, vận hành, khai thác trung tâm dữ liệu quốc gia.

Từ 1-7 thu thập mống mắt, ADN và giọng nói để làm thẻ căn cướcTừ 1-7 thu thập mống mắt, ADN và giọng nói để làm thẻ căn cước

Thủ tướng vừa ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước, được Quốc hội thông qua ngày 27-11-2023 và có hiệu lực thi hành từ 1-7-2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên