14/03/2020 05:31 GMT+7

Kẻ vui, người hụt hẫng khi Premier League tạm nghỉ vì COVID-19

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Giải ngoại hạng Anh (Premier League) sẽ hoãn đến ngày 4-4 vì dịch COVID-19. Việc giải đấu tạm gián đoạn ở thời điểm này sẽ giúp đội nào có lợi và khiến đội nào bất lợi?

Kẻ vui, người hụt hẫng khi Premier League tạm nghỉ vì COVID-19 - Ảnh 1.

Tottenham của HLV Mourinho sẽ trở lại nhờ khoảng nghỉ của Premier League - Ảnh: REUTERS

Đội bóng có lẽ không cảm thấy khó chịu nhất với quyết định tạm hoãn Premier League chiều 13-3 là Tottenham của HLV Jose Mourinho. Nếu dịch COVID-19 đang hoành hành khiến thế giới chao đảo thì Tottenham cũng đang bị "cơn bão chấn thương" phá hủy.

Nghỉ thi đấu gần 1 tháng (thậm chí hơn nữa) sẽ khiến Premier League kết thúc trễ hơn dự kiến. Điều này đồng nghĩa với những cầu thủ như Harry Kane, Son Heung Min... có thể kịp trở lại thi đấu sau khi họ được dự đoán phải nghỉ hết mùa.

Đó là thời điểm nhạy cảm khi Tottenham đang cạnh tranh quyết liệt suất dự Champions League mùa bóng sau. Sự trở lại của những ngôi sao này chắc chắn sẽ tăng cường sức mạnh cho đội quân của HLV Jose Mourinho.

Ngoài vấn đề chấn thương, tinh thần và sự tự tin cũng là yếu tố quan trọng. Khoảng nghỉ này sẽ giúp các cầu thủ Tottenham bình tâm trở lại, suy xét những gì đã qua và có được định hướng rõ ràng hơn khi Premier League trở lại.

Việc không thi đấu, điều tích cực là họ sẽ không nhận thêm kết quả xấu, và cuộc khủng hoảng ở Tottenham tạm lắng xuống.

Các đội bóng cuối bảng như Bournemouth, Aston Villa và Norwich cũng có lý do để không khó chịu với quyết định tạm hoãn Premier League.

Họ đang xếp trong nhóm cuối bảng và rất bất lợi trong cuộc đua trụ hạng. Khoảng nghỉ ở thời gian này rõ ràng giúp họ có thêm sự chuẩn bị về tinh thần và tâm lý cho chặng đường cuối cùng của mùa bóng.

Kẻ vui, người hụt hẫng khi Premier League tạm nghỉ vì COVID-19 - Ảnh 2.

Man United đang vào guồng lại phải nghỉ thi đấu - Ảnh: REUTERS

Đội có lẽ thấy hụt hẫng nhất khi Premier League tạm hoãn là Man United. Đội bóng thành Manchester đang vào guồng mạnh mẽ, và có cảm giác như họ có thể san bằng mọi đối thủ.

Khoảng nghỉ này có thể cắt đứt sự hưng phấn của các cầu thủ. Không có gì đảm bảo khi Premier League trở lại, Man United sẽ thể hiện phong độ như thời gian qua.

Liverpool cũng là đội bóng cảm thấy hụt hẫng không kém. Ngôi vô địch Premier League chắc chắn sẽ thuộc về thầy trò Jurgen Klopp, nhưng việc tạm hoãn sẽ khiến họ lùi lại thời gian lên ngôi - điều Liverpool đã chờ đợi 30 năm.

Như vậy, Liverpool cũng không thể phá kỷ lục vô địch sớm về thời gian của Premier League. Nếu Premier League không bị hoãn, Liverpool có thể vô địch vào ngày 4-4, phá vỡ kỷ lục vô địch sớm vào ngày 15-4 của Man United ở mùa bóng 2000-2001.

Nhưng điều các CĐV lo lắng nhất không phải là "cơn sung sướng" của họ bị trì hoãn thêm mà Premier League cũng có thể hủy bỏ nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Khi đó, theo truyền thông Anh, Liverpool có thể không được công nhận vô địch.

Premier League nghỉ thi đấu đến ngày 4-4 Premier League nghỉ thi đấu đến ngày 4-4

TTO - Hiệp hội bóng đá Anh (FA) đã chính thức thông báo hoãn các trận đấu ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League) ít nhất cho đến ngày 4-4 để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên