23/02/2019 08:40 GMT+7

'Kẻ dâm ô con gái 14 tuổi của tôi lại xuất hiện trước nhà tôi'

BÙI LIÊM ghi
BÙI LIÊM ghi

TTO - Trưa 19-2, đối tượng Ph.H. (34 tuổi) thấy con gái tôi là T. (14 tuổi) đi học về ở nhà một mình tại P.Tiến Thành, TP Đồng Xoài (Bình Phước).

Lợi dụng cổng không khóa, H. đã đột nhập vào nhà, do là họ hàng nên con tôi không đề phòng. Lúc đầu H. bắt chuyện với T. rồi gạ gẫm cho hắn sờ mó, hắn sẽ mua gấu bông cho T.. Cháu T. không đồng ý và nói sẽ về méc ba mẹ nhưng đối tượng H. vẫn nhào vào sờ mó... Con tôi đã cố gắng vùng ra được rồi la lên nên H. bỏ về.

Khoảng 20 phút sau, mặc dù con tôi đã khóa cổng nhưng H. vẫn leo cổng vào nhà, cố xông vào phòng ôm đè con tôi xuống giường, sờ mó khắp cơ thể cháu... Con tôi chống cự quyết liệt, vùng vẫy, cào cấu, cắn đối tượng, kêu la cầu cứu và cháu may mắn thoát ra được đến cửa phòng thì lại bị đối tượng túm tay, bịt miệng lôi đẩy cháu vào phòng lần nữa. Vừa lúc đẩy được con tôi vào phòng, thấy đàn chó chạy vào sủa hung dữ, H. ra cửa phòng nhìn thì con tôi đã đóng sập cửa phòng, khóa trái cửa khóc và lên mạng nhắn cho anh trai đang học ở TP.HCM...

Nhận tin báo từ con trai, vợ chồng tôi bỏ công ăn việc làm về nhà ngay. Tôi gọi điện và ngay lập tức Công an TP Đồng Xoài đã đến hiện trường để điều tra vụ việc. Ngay tối cùng ngày làm việc và đối chứng tại Công an TP Đồng Xoài, tôi đã ký vào biên bản do phía công an đưa ra. Đọc biên bản tôi thấy đối tượng H. đã thừa nhận hành vi sai trái đối với con tôi.

Tôi nghĩ đối tượng H. đã bị bắt nên thuyết phục con đi học trở lại nhưng sáng 21-2 tôi lại thấy H. xuất hiện trước nhà tôi. Khi biết H. chưa bị bắt, con tôi liên tục la khóc và không dám đến trường. Hiện vợ chồng tôi phải xin tạm nghỉ làm việc để chăm sóc, bảo vệ con. Tôi mong pháp luật trừng trị nghiêm đối tượng đã gây hại cho con tôi để trả lại bình yên cho gia đình tôi.

L.Ng.Th. (TP Đồng Xoài, Bình Phước)

Đại diện Công an TP Đồng Xoài trả lời:

- Công an TP Đồng Xoài đã điều lực lượng đến hiện trường điều tra, đồng thời dẫn giải đối tượng H. đến trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan điều tra, bước đầu H. đã thừa nhận có hành vi dùng tay sờ vào ngực và một số nơi trên cơ thể cháu T.. Hiện cơ quan điều tra đã tạm thời cho đối tượng về nhà, đồng thời tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ. Vụ việc hiện đang được tiếp tục khẩn trương điều tra. Khi có kết luận của cơ quan điều tra, công an sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không bao che, dung túng cho đối tượng vi phạm.

Dâm ô 3 học sinh tiểu học, lãnh bốn năm tù Dâm ô 3 học sinh tiểu học, lãnh bốn năm tù

Ngày 22-1, TAND huyện Châu Đức (Bà Rịa- Vũng Tàu) đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng (56 tuổi, trú tại ấp Công Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức) bốn năm tù về tội “dâm ô với người dưới 16 tuổi”.

BÙI LIÊM ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên