15/08/2023 18:01 GMT+7

Kẻ bắt cóc bé trai đòi chuộc 15 tỉ khai gì?

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết nghi phạm bắt cóc không có mâu thuẫn với gia đình cháu bé. Ban đầu người này tính trộm tài sản nhưng không thành nên bắt cóc trẻ em.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - phó giám đốc Công an Hà Nội - thông tin về vụ bắt cóc bé trai xảy ra trên địa bàn - Ảnh: DANH TRỌNG

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - phó giám đốc Công an Hà Nội - thông tin về vụ bắt cóc bé trai xảy ra trên địa bàn - Ảnh: DANH TRỌNG

Chiều 15-8, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí kết quả điều tra vụ bắt cóc trẻ em nhằm tống tiền, xảy ra ngày 14-8 tại khu đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội).

Công an TP Hà Nội thông tin kết quả điều tra vụ bắt cóc bé trai đòi chuộc 15 tỉ

Truy bắt kẻ bắt cóc "gặp muôn vàn khó khăn"

Thông tin tại buổi họp, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - phó giám đốc Công an Hà Nội - cho biết từ năm 2004 đến nay, trên địa bàn Hà Nội mới xảy ra vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản như vụ án này.

Nói về nhân thân của nghi phạm Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, trú tại huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc), thiếu tướng Tùng cho hay theo xác minh ban đầu "nghi phạm là người không có công ăn việc làm, chưa có tiền án tiền sự".

"Nghi phạm không có mâu thuẫn gì với gia đình cháu bé, chỉ là do nợ nần nên bắt cóc cháu bé để tống tiền. Đối tượng chuẩn bị biển số xe giả và mua súng trên mạng để gây án", ông Tùng nói.

Ông Tùng cũng cho biết quá trình truy bắt kẻ bắt cóc "gặp muôn vàn khó khăn". Đây là vụ án xảy ra thời điểm chập tối, nghi phạm ép cháu bé vào xe và chạy khỏi hiện trường rất nhanh.

Bên cạnh đó, nghi phạm gọi điện đe dọa mẹ cháu bé với giọng hằn học, rất "xã hội", như "thích tiền hay thích con", khiến mẹ cháu bé càng hoảng loạn.

Ngoài ra, nghi phạm di chuyển qua rất nhiều nơi, lúc đầu hẹn gặp nhận tiền ở cầu Thanh Trì (Hà Nội), sau đó lại thay đổi sang nhiều địa điểm khác như Hà Nam, khu công nghiệp...

Tuy nhiên, quá trình này lực lượng chức năng luôn tiến hành bảo vệ, theo dõi, bám sát bị hại cũng như nghi phạm trong quá trình giao tiền.

"Thời điểm giao tiền cho nghi phạm, chúng tôi luôn yêu cầu mẹ cháu bé nhận lại con thì mới trao tiền. Làm gì thì làm cũng phải đặt mục tiêu bảo vệ an toàn cho cháu bé lên hàng đầu", phó giám đốc Công an Hà Nội nói và đánh giá nghi phạm là người lái xe rất chuyên nghiệp, thực hiện hành vi "hết sức táo bạo, trắng trợn, tinh vi".

Thông tin về tình hình sức khỏe của thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn - cán bộ đội cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên - bị thương ở vùng đùi khi truy bắt nghi phạm, hiện các bác sĩ tiên lượng tích cực. Bác sĩ đang chuẩn bị phẫu thuật, gắp viên đạn ra khỏi đùi chiến sĩ này.

Cũng tại hội nghị, Bộ Công an, UBND TP Hà Nội, UBND quận Long Biên đã trao thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong việc giải cứu bé trai bị bắt cóc.

Hình ảnh vụ việc qua camera an ninh ở hiện trường - Ảnh cắt từ camera an ninh

Hình ảnh vụ việc qua camera an ninh ở hiện trường - Ảnh cắt từ camera an ninh

Kẻ bắt cóc nợ nần nhiều người

Trước đó, khoảng 19h40 ngày 14-8, Công an TP Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị Đ.T.H. (36 tuổi, trú khu đô thị Việt Hưng) về việc chị nhận được cuộc điện thoại từ số 0904.379.593 báo con trai chị là cháu N.T.P. (7 tuổi) bị bắt cóc. Kẻ bắt cóc yêu cầu gia đình nộp 15 tỉ đồng để chuộc con.

Nhận được thông tin, giám đốc Công an TP đã chủ trì họp với lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị đưa ra phương án giải cứu cháu bé.

Sau gần 10 tiếng truy bắt, đến khoảng 5h ngày 15-8, cảnh sát đã bắt giữ được nghi phạm gây án là Nguyễn Đức Trung, giải cứu thành công cháu bé về với gia đình an toàn.

Tại cơ quan công an, nghi phạm Trung khai nhận do vay nợ tiền của nhiều người, không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản của các nhà dân sinh sống ở các khu đô thị cao cấp tại Hà Nội.

Khoảng 9h ngày 14-8, Trung sử dụng xe ô tô màu trắng (biển số thật là 88A-28644) lắp biển số giả là 29A-24699, mang theo một khẩu súng bắn đạn cao su (Trung mua trước đây) xuống địa bàn khu đô thị mới Việt Hưng, đi vòng quanh trong khu vực này để trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên, Trung không trộm cắp được tài sản nên nảy sinh ý định bắt cóc một trẻ em để đe dọa cưỡng đoạt tiền của gia đình cháu bé.

Sau đó Trung mua một cuộn băng dính to, một đôi găng tay, hai dây chun buộc hàng tại một chợ ở quận Long Biên.

Khoảng 18h30 cùng ngày, Trung đi đến khu vực trước cửa biệt thự C6BT7 khu đô thị mới Việt Hưng thực hiện hành vi bắt cóc cháu N.T.P., đưa lên xe ô tô.

Trung đã dùng dây buộc tay cháu bé và đưa nạn nhân di chuyển qua nhiều địa bàn trên thành phố Hà Nội, liên tục gọi điện cho gia đình cháu bé để tống tiền.

Đến khoảng 5h ngày 15-8, khi Trung đưa cháu bé đến đường gom Khu công nghiệp Đồng Văn (thị trấn Đồng Văn, Hà Nam) thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, mở rộng điều tra làm rõ những người liên quan (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định.

Người phụ nữ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh lãnh 5 năm tùNgười phụ nữ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh lãnh 5 năm tù

TTO - Nguyễn Thị Thu, 32 tuổi, bị TAND tỉnh Bắc Ninh xử phạt 5 năm tù vì bắt cóc bé trai 2 tuổi ở thành phố Bắc Ninh để níu kéo tình cảm của người tình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên