09/08/2012 05:12 GMT+7

Kaori: nữ võ sĩ vật đầu tiên có 3 HCV Olympic

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Bằng chiến thắng đậm đà trước Jing Ruixue của Trung Quốc ở môn vật tự do hạng cân 63kg nữ, võ sĩ Nhật Bản Kaori Icho đã trở thành nữ võ sĩ đầu tiên đoạt HCV tại ba kỳ Olympic liên tiếp.

TTO - Bằng chiến thắng đậm đà trước Jing Ruixue của Trung Quốc ở môn vật tự do hạng cân 63kg nữ, võ sĩ Nhật Bản Kaori Icho đã trở thành nữ võ sĩ đầu tiên đoạt HCV tại ba kỳ Olympic liên tiếp.

Jing, người đã từng hai lần vô địch thế giới ở hạng cân 67kg không phải là đối thủ xứng tầm với Kaori Icho. Trong cả hai hiệp đấu, Icho đều giành thắng lợi thuyết phục, 3-0 và 2-0.

Tại London 2012, có nhiều nữ vận động viên hướng tới kỷ lục trở thành người đầu tiên đoạt HCV ở ba kỳ Olympic liên tiếp trong nội dung mình thi đấu. Nhưng cho đến nay chỉ có Kaori Icho làm được. Như vậy Kaori Icho đã có HCV vật tự do 63kg nữ tại Athens 2004, Bắc Kinh 2008 và London 2012. Ngoài ra võ sĩ 28 tuổi này còn có HCV thế giới ở hạng cân này vào các năm 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2010 và 2011.

Trước Kaori Icho, đã có hai vận động viên điền kinh hướng tới kỷ lục đoạt HCV ở ba kỳ Olympic liên tiếp đó là Yelena Isinbayeva của Nga và Veronica Campbell-Brown của Jamaica.

Ở nội dung nhảy sào nữ, Isinbayeva gần như không có đối thủ và đã có HCV tại Athens 2004, Bắc Kinh 2008 nhưng tại London 2012 cô đã thi đấu rất thất vọng, chỉ đạt HCĐ. Tệ hơn, Veronica, người đã có HCV chạy 200m nữ tại Athens 2004 và Bắc Kinh 2008, không thể có huy chương trong đợt chạy chung kết cự ly này diễn ra vào rạng sáng 9-8-2012.

Tại London 2012, Michael Phelps đã trở thành nam kình ngư đầu tiên đoạt HCV ở cùng một cự ly trong ba kỳ Olympic liên tiếp. Thậm chí Michael Phelps còn làm được điều này hai lần, ở cự ly 200m hỗn hợp cá nhân và 100m bướm.

THẢO NGUYÊN

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên