15/08/2020 10:48 GMT+7

Joshua Cheptegei phá kỉ lục thế giới tồn tại 16 năm ở cự ly 5.000m

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - VĐV người Ugandan Joshua Cheptegei đã về nhất nội dung chạy 5.000m ở Giải Diamond League tại Monaco (Pháp) ngày 15-8 với thời gian 12'35"36, thành tích này đã phá kỉ lục thế giới tồn tại 16 năm.

Joshua Cheptegei phá kỉ lục thế giới tồn tại 16 năm ở cự ly 5.000m - Ảnh 1.

VĐV người Ugandan Joshua Cheptegei phá kỉ lục thế giới nội dung 5.000m tồn tại suốt 16 năm - Ảnh: IAAF

Điều thú vị là trước khi đường đua danh tiếng Diamond League khởi tranh, Joshua Cheptegei (23 tuổi) từng tuyên bố anh sẽ phá kỉ lục thế giới nội dung 5.000m để "giải tỏa năng lượng", sau một thời gian dài phải nghỉ đấu vì dịch bệnh COVID-19.

Đã nói là làm, Joshua Cheptegei đã thi đấu hết sức xuất sắc và hoàn thành đường chạy với thời gian 12'35"36. Thành tích này của Joshua Cheptegei đã lật đổ kỉ lục 12'37"35 do siêu sao người Ethiopia Kenenisa Bekele lập nên vào năm 2014. 

Sau khi chứng kiến kỉ lục của mình bị phá vỡ, Kenenisa Bekele (38 tuổi) đã gửi lời chúc mừng đến đối thủ. Kenenisa Bekele viết trên Twitter: 

"Rất khó để đạt được những kỉ lục thế giới trong bối cảnh hiện tại, vì các VĐV đã bị ảnh hưởng rất nhiều do dịch bệnh. Chính vì vậy thành tích của Cheptegei thật xuất sắc, xin chúc mừng đồng đội của tôi (Cheptegei)". 

Ra sân khi mới 15 tuổi 229 ngày, Ra sân khi mới 15 tuổi 229 ngày, 'Messi mới' phá kỉ lục tồn tại 80 năm ở La Liga

TTO - Việc được ra sân trong trận Real Mallorca thua Real Madrid 0-2 rạng sáng 25-6 ở vòng 31 Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga) giúp tiền đạo 15 tuổi Luka Romero lập kỉ lục cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ra sân ở giải này.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên