17/04/2018 10:51 GMT+7

Israel lại tranh thủ dập tên lửa vào căn cứ Syria?

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Theo tờ báo Ả Rập Al Masdar, rạng sáng 17-4, không quân Israel đã nã vài quả tên lửa vào hai căn cứ không quân ở tỉnh Homs của Syria từ không phận Libăng.

Israel lại tranh thủ dập tên lửa vào căn cứ Syria? - Ảnh 1.

Tên lửa của liên quân do Mỹ dẫn đầu bắn vào Syria rạng sáng 14-4 - ảnh: AFP

Theo báo Al Masdar, hai vị trí bị tên lửa Israel nhắm bắn là căn cứ không quân al Shayrat ở tỉnh Homs và căn cứ Dumeyr - cách thủ đô Damascus 50km về phía bắc.

Kênh truyền hình Al Ekhbarriya của Saudi Arabia dẫn các nguồn tin cho biết lực lượng phòng không Syria đã bắn hạ thành công 6 tên lửa trên vùng trời Shayrat, và thêm 3 quả khác tiếp cận căn cứ Dumeyr.

Truyền thông đưa tin tất cả tên lửa Israel được bắn vào Syria từ không phận Libăng, tuy nhiên Damascus chưa chính thức xác nhận điều này.

Trả lời Hãng tin TASS của Nga, đại điện Bộ Quốc phòng Israel nói không có thông tin về các vụ không kích vào Syria.

Kênh truyền hình Sky News Arabia phỏng vấn các nhân chứng cho biết rạng sáng hôm nay (17-4), tại thung lũng Bekaa ở phía đông Libăng, giáp biên giới với Syria, xuất hiện vài tiếng nổ lớn.

Giới quan sát không loại trừ các đợt không kích ở khu vực này nhắm vào các vị trí của nhóm dân quân Hezbollah chiến đấu trong hàng ngũ quân đội Syria.

Kênh truyền hình Al Manar của Libăng thì tường thuật về mật độ bay dày đặc của không quân Israel vào rạng sáng 17-4 trên không phận cao nguyên Golan, cách thành phố Damascus 40km.

Nguồn tin của Libăng cho biết quân đội Israel đã tăng cường quân và xe bọc thép đến khu vực này đề phòng phản ứng trả đũa từ phía lãnh thổ Syria đáp lại các vụ không kích.

Trước đó, vào ngày 9-4, máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện vụ không kích chớp nhoáng vào căn cứ không quân Tayfur (T-4) ở tỉnh Homs, miền Trung Syria khiến 14 người thiệt mạng, trong đó có 7 binh sĩ Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong điện đàm sau đó với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi nhà lãnh đạo Israel tránh mọi hành động có thể làm trầm trọng hơn tình hình tại Syria, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền của Syria.

Tuy vậy cho đến nay, Israel vẫn chưa chính thức thừa nhận vụ không kích từ không phận Libăng hôm 9-4.

Hôm 16-4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman, trong cuộc trả lời phỏng vấn với trang tin Walla, đã nhấn mạnh Israel sẽ không chấp nhận Nga hay bất kỳ nước nào khác giới hạn những hành động của nước này tại Syria.  

Theo Bộ trưởng Lieberman, Israel sẽ duy trì quyền tự do hành động và sẽ không chấp nhận bất kỳ sự hạn chế nào khi đề cập đến việc bảo vệ các lợi ích an ninh của Israel. Ông cho biết Israel không muốn gây hấn với Nga, đồng thời tiếp tục cáo buộc Iran tìm cách hiện diện quân sự tại Syria và đe dọa an ninh của Israel. 

Israel đã tránh can dự trực tiếp vào cuộc nội chiến tại Syria. Tuy nhiên, nước này thừa nhận đã thực hiện hàng chục vụ không kích tại Syria nhằm ngăn chặn hoạt động được Tel Aviv cho là vận chuyển vũ khí cho phong trào Hezbollah theo dòng Shiite của Li Băng.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên