05/11/2023 10:27 GMT+7

Israel bị tố tấn công trại tị nạn Maghazi ở Gaza, làm chết nhiều phụ nữ và trẻ em

Truyền thông Palestine cho biết ít nhất 51 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, khi trại Maghazi bị Israel tập kích tối 4-11.

Người dân Palestine tập trung tại một khu vực bị phá hủy ở trại Maghazi hôm 3-11 sau đợt không kích của Israel  - Ảnh: REUTERS

Người dân Palestine tập trung tại một khu vực bị phá hủy ở trại Maghazi hôm 3-11 sau đợt không kích của Israel - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Hãng thông tấn WAFA của Palestine cáo buộc Israel đã thực hiện vụ không kích vào trại tị nạn Maghazi ở Dải Gaza tối 4-11. Cũng theo tờ báo của Palestine, ít nhất 51 người đã thiệt mạng, phần lớn là phụ nữ và trẻ em cùng hàng chục người khác bị thương.

Trong khi đó, theo Hãng thông tấn AFP của Pháp, Cơ quan y tế Dải Gaza do Hamas kiểm soát cho biết "cuộc tấn công của Israel vào trại Maghazi" đã khiến 30 người thiệt mạng.

Các nạn nhân được đưa tới bệnh viện Al-Aqsa Martyrs tại Deir al-Balah. Nhiều người bị thương cũng đang nằm chờ tại phòng cấp cứu của bệnh viện.

Trong một tuyên bố đăng trên Telegram, lực lượng Hamas cáo buộc Israel đã "trực tiếp" ném bom vào nhà của người dân, đồng thời nói thêm rằng hầu hết người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em.

Mohammed Alaloul, 37 tuổi, nhà báo làm việc cho Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng đưa ra tố cáo tương tự. "Một cuộc không kích của Israel nhắm vào nhà hàng xóm của tôi ở trại Maghazi, ngôi nhà bên cạnh của tôi bị sập một phần", anh này nói.

Alaloul cũng nói với AFP rằng cậu con trai 13 tuổi của ông tên Ahmed và cậu con trai Qais 4 tuổi đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Vợ, mẹ anh và hai đứa con khác đều bị thương.

Một phát ngôn viên của quân đội Israel cho biết họ đang xem xét liệu có hoạt động quân sự trong khu vực vào thời điểm xảy ra vụ đánh bom hay không. Trại Maghazi nằm ở khu vực Deir al-Balah, ở miền trung Dải Gaza.

Trước đó, ngày 31-10, quân đội Israel cũng xác nhận đã không kích trại Jabalia - trại tị nạn lớn nhất ở Dải Gaza - và tiêu diệt Ibrahim Biari, chỉ huy chủ chốt của Phong trào Hồi giáo Hamas đã tham gia vụ tấn công lãnh thổ Israel ngày 7-10.

Theo các quan chức y tế Palestine ngày 4-11, số người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza đã lên tới 9.488 người và 23.000 người bị thương.

Trong khi đó, nhà chức trách Israel cho biết có hơn 1.400 người ở nước này đã thiệt mạng kể từ khi lần xung đột này bùng phát vào tháng trước.

Trại Maghazi được thành lập vào năm 1949 và là một trong những trại tị nạn nhỏ ở Gaza, cả về quy mô và dân số, theo UNRWA - Cơ quan chuyên về công tác cứu trợ người tị nạn Palestine ở cận Đông.

Trại có đặc điểm là những con hẻm hẹp và mật độ dân số cao. Khoảng 33.200 người tị nạn Palestine sống trên diện tích không quá 0,6 km2. Hầu hết những người tị nạn đến trú ẩn ở Maghazi khi chạy trốn khỏi sự thù địch trong chiến tranh Ả Rập - Israel năm 1948.

Israel đánh đường hầm ở Gaza, Hamas vẫn tự tin ra sao?Israel đánh đường hầm ở Gaza, Hamas vẫn tự tin ra sao?

Vài ngày sau khi bắt đầu chiến dịch tấn công trên bộ vào Dải Gaza và bỏ ngoài tai các lời kêu gọi ngừng bắn, lực lượng Israel đã đánh tới và bao vây thành phố Gaza. Tuy nhiên, các đường hầm của Hamas sẽ là biến số lớn của cuộc chiến.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên