17/11/2023 20:59 GMT+7

Iran không muốn xung đột lan rộng, nhưng thề sẽ dốc lòng vì Hamas

Iran, thông qua các kênh ngoại giao, đã nói với Mỹ rằng họ không muốn xung đột Israel - Hamas lan rộng. Song chỉ huy lực lượng Quds của Iran cũng tuyên bố sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để hỗ trợ Hamas.

Tư lệnh Esmail Qaani của lực lượng Quds của Iran - Ảnh: RT

Tư lệnh Esmail Qaani của lực lượng Quds của Iran - Ảnh: RT

Đài Russia Today (RT) ngày 17-11 đưa tin Tư lệnh Esmail Qaani của lực lượng Quds (thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran) đã gửi thông điệp ủng hộ trong một bức thư tới chỉ huy lữ đoàn Ezzedine al-Qassam - một cánh vũ trang của Hamas.

"Chúng tôi (Iran) sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết trong trận chiến lịch sử này. Hamas đã chứng minh cho mọi người thấy khả năng chủ động và đổi mới trong cuộc kháng chiến ở Gaza, trong khi vẫn duy trì khả năng tổ chức và thực địa của mình", ông Quaani viết trong thư.

Ông cũng nói rằng nhóm chiến binh Palestine đang hướng tới "một chiến thắng ấn tượng" ở Gaza.

Tư lệnh Esmail Qaani tiếp quản lực lượng Quds vào năm 2020, sau khi người tiền nhiệm Qasem Soleimani bị giết chết bởi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ.

Bức thư kể trên được công bố vào ngày 16-11, một ngày sau khi Hãng tin Reuters đưa tin Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố nước này sẽ không trực tiếp tham gia cuộc chiến ở Gaza.

Ông Khamenei được cho là đã nhắc lại sự ủng hộ chính trị và tinh thần lâu dài của Iran cho Hamas, nhưng loại trừ khả năng can thiệp quân sự.

Ngay lập tức, ông Osama Hamdan - một quan chức hàng đầu của Hamas - lên tiếng bác bỏ câu chuyện của Reuters, cho rằng thông tin đó có mục đích làm tổn hại đến hình ảnh của Hamas và các đồng minh của nhóm này trong "trục kháng chiến", bao gồm các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq, Syria, Lebanon và Gaza.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho biết nước này, thông qua các kênh ngoại giao, đã truyền đạt tới Mỹ quan điểm không muốn cuộc xung đột lan rộng, dù vậy nguy cơ là vẫn có.

"Chúng tôi nói (với Mỹ) rằng Iran không muốn cuộc chiến Israel - Hamas lan rộng. Nhưng do cách tiếp cận được Mỹ và Israel áp dụng trong khu vực, nếu tội ác chống lại người dân ở Gaza và Bờ Tây không được dừng lại, thì bất kỳ khả năng nào cũng có thể được xem xét và một cuộc xung đột rộng hơn có thể là điều không thể tránh khỏi", Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian nói với tờ Financial Times.

Ông cũng cho biết các cuộc trao đổi với Mỹ đã diễn ra trong suốt 40 ngày qua, thông qua bộ phận lợi ích của Mỹ tại Đại sứ quán Thụy Sĩ ở Tehran. Ngoại trưởng Iran cũng loại trừ khả năng đàm phán trực tiếp giữa Tehran và Washington.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ cũng leo thang sau khi cuộc chiến Israel - Hamas nổ ra vào hôm 7-10. Mỹ ủng hộ Israel và đã tiến hành không kích các cứ điểm quân sự của Iran trong khu vực, do các lực lượng được Tehran hậu thuẫn đã tấn công lính Mỹ ở Trung Đông.

Báo Anh, Mỹ: Israel và Mỹ đang lục đục về xung đột GazaBáo Anh, Mỹ: Israel và Mỹ đang lục đục về xung đột Gaza

Chiến sự kéo dài và có vẻ chưa có lối ra khiến đồng minh tốt nhất của Israel là Mỹ cũng phải thể hiện thái độ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên