27/05/2016 05:30 GMT+7

IOC không điều tra nghi án hối lộ của Nhật Bản

H.D.
H.D.

TT - Ngày 26-5 (giờ VN), một quan chức cấp cao của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cho biết tổ chức này sẽ không tiến hành điều tra nghi án hối lộ để giành quyền đăng cai Olympic 2020 của Nhật Bản.

Các quan chức IOC và ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 sau một cuộc họp báo tại Tokyo hôm 26-5. Ảnh: Reuters

 

Lý do khiến IOC đưa ra quyết định trên là bởi hiện các công tố viên Pháp và các quan chức Nhật Bản đang cùng thực hiện hai cuộc điều tra nghi án hối lộ này.

Cách đây không lâu, các công tố viên Pháp cho rằng một khoản tiền 2 triệu USD đã được chuyển từ Nhật đến ông Papa Massata Diack - con trai ông Lamine Diack (cựu chủ tịch Liên đoàn Điền kinh thế giới, đồng thời là thành viên Ủy ban Olympic khi đó). Phía Nhật Bản đã lên tiếng phủ nhận nghi án hối lộ, nhưng tuyên bố sẵn sàng hợp tác để các công tố viên Pháp tiến hành cuộc điều tra.

H.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: IOC Olympic 2020 hối lộ