12/12/2019 08:50 GMT+7

Hun đúc tinh thần Việt Nam: Chiến thắng truyền cảm hứng xây dựng đất nước

NGỌC AN
NGỌC AN

TTO - Tối 11-12, đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón tiếp ngay sau khi hai đội trở về từ SEA Games 30.

Hun đúc tinh thần Việt Nam: Chiến thắng truyền cảm hứng  xây dựng đất nước - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng 2 chiếc bình cho 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ thể hiện thông điệp bình an, may mắn và thành công - Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhấn mạnh ý nghĩa của hai chiếc huy chương vàng thể hiện tinh thần yêu nước, tinh thần Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc nhở tinh thần "thắng không kiêu, bại không nản" và yêu cầu bóng đá Việt Nam không được chủ quan, cần có chương trình đi xa hơn nữa trong các giải đấu sắp tới.

Sẽ có khen thưởng lớn toàn đoàn dự SEA Games

Trực tiếp đón đoàn, Thủ tướng dành cái ôm thân mật với hai huấn luyện viên Park Hang Seo và Mai Đức Chung, bắt tay từng cầu thủ và ban huấn luyện, trợ lý. Thủ tướng nói chính các cầu thủ mang tinh thần Việt Nam, làm rạng rỡ non sông đất nước Việt Nam.

Thủ tướng nói SEA Games lần này, đoàn thể thao Việt Nam đã đạt 98 huy chương vàng và hàng trăm huy chương bạc, đồng, với thành tích đứng thứ hai toàn đoàn. Với số lượng huy chương như vậy, vượt mức kế hoạch đề ra, Thủ tướng khẳng định tuần tới khi toàn đoàn về nước, sẽ tổ chức lễ vinh danh, động viên, khen thưởng các vận động viên ở cấp nhà nước. 

Thủ tướng cũng cho biết việc gặp mặt trước hai đội bóng đá nam và nữ bởi đây là môn thể thao vua, ngày 13 tới đây đoàn bóng đá U23 Việt Nam sẽ lên đường đi tập huấn, đội tuyển nữ tranh thủ thời gian ít ỏi về nhà gặp gia đình, nên việc tổ chức buổi gặp này là buổi mở đầu để động viên, khích lệ tinh thần các vận động viên.

"Với khát vọng chiến thắng, bàn tiến không bàn lùi, đây là lớp vận động viên tài hoa, quyết liệt vì Tổ quốc có khát vọng chiến thắng, có bản lĩnh Việt Nam" - Thủ tướng biểu dương.

"Thắng không kiêu, bại không nản"

Báo tin vui khi chiều nay nhận được điện thoại từ Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam khẳng định sẽ tiếp nhận các vận động viên nữ khi tham gia bóng đá xong sẽ có việc làm ổn định, Thủ tướng lưu ý các chế độ, chính sách phù hợp, các cầu thủ đá bóng xong, thành tích tốt sẽ không để thiếu việc làm.

Gửi lời cảm ơn các huấn luyện viên, các cầu thủ chung tay góp sức giành được 2 huy chương vàng, cảm ơn vì tình yêu bóng đá và màu cờ sắc áo ủng hộ hết mình và nhà tài trợ hỗ trợ cho Chính phủ, vận động viên. Thủ tướng cảm ơn gia đình các cầu thủ đã sinh ra và giáo dục, rèn luyện để đào tạo các cầu thủ giỏi.

Thủ tướng cho biết trong cuộc gặp mặt ngày hôm nay, một số nhà tài trợ đã có mặt để trao thưởng cho các vận động viên. Ngay cả bữa cơm thân mật hôm nay cũng là nguồn xã hội hóa, hỗ trợ cho các đội tuyển chứ không dùng nguồn ngân sách.

Thủ tướng mong muốn chiến thắng này truyền sức mạnh, lan tỏa cho cả nền kinh tế, văn hóa, thúc đẩy Việt Nam phát triển hơn nữa. Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu VFF thông tin cụ thể từng nhà tài trợ, thực hiện trao thưởng công khai minh bạch, không để tình trạng ủng hộ trên giấy. Thủ tướng tặng 2 chiếc bình cho 2 đội tuyển thể hiện thông điệp bình an, may mắn và thành công.

Hun đúc tinh thần Việt Nam: Chiến thắng truyền cảm hứng  xây dựng đất nước - Ảnh 2.

HLV Park Hang Seo và HLV Mai Đức Chung - hai người thầy tuyệt vời của hai đội tuyển - bắt tay nhau trên chuyến bay trở về - Ảnh: TÚ NGUYỄN

Vinh quang dành cho người hâm mộ

Trước đó, khi mở đầu buổi gặp mặt, ông Mai Đức Chung gửi lời cảm ơn Thủ tướng, các lãnh đạo đã đến chung vui với hai đội tuyển. "Với tinh thần quả cảm, can trường, bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam, dù có thể hình thấp bé nhất nhưng ta đã bảo vệ thành công chức vô địch, 6 lần vô địch SEA Games" - ông Chung nói và gửi lời cảm ơn tới Đảng, Chính phủ, cơ quan, nhà tài trợ, cơ quan truyền thông và người hâm mộ luôn ủng hộ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam.

HLV Park Hang Seo bày tỏ áp lực và tâm lý khi phải vô địch, đạt thành tích huy chương vàng cho đội tuyển U22 tại kỳ SEA Games lần này. Đội bóng đá nam Việt Nam phải thi đấu nhiều trận, và chỉ được nghỉ 1 ngày giữa các trận đấu, nên gặp rất nhiều khó khăn. 

Tuy vậy, nhắc lại kỷ niệm khó khăn nhất là ở hai trận đấu gặp Indonesia và Thái Lan, U22 Việt Nam đều bị dẫn bàn trước nhưng sau đó với tinh thần cố gắng đã có kết quả tốt. 

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển U22 Việt Nam khẳng định với tinh thần bất khuất, đội tuyển đã giành lại thế trận, có kết quả vòng bảng 4 trận thắng và 1 trận hòa, tiễn đội Thái Lan - đối thủ lớn nhất - về nước. "Tôi xin gửi vinh quang này cho nhân dân Việt Nam" - ông Park nhấn mạnh.

Đại diện cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, cầu thủ Huỳnh Như bày tỏ sự cảm ơn tới Đảng, Nhà nước và người hâm mộ đã luôn quan tâm và chăm sóc động viên cho các cầu thủ và xin hứa tiếp tục đoàn kết, cố gắng hơn nữa. Cầu thủ Hùng Dũng - đại diện cho đội tuyển U22 - chia sẻ dù có nhiều khó khăn nhưng tinh thần Việt Nam luôn thôi thúc các cầu thủ đến cùng. "Huy chương vàng này dành cho toàn thể người hâm mộ Việt Nam" - Hùng Dũng nói.

“Giữ đỉnh vinh quang mới khó”

Chiều 11-12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chia sẻ video HLV Park Hang Seo chia sẻ với các cầu thủ trong phòng thay đồ sau khi cùng U22 Việt Nam giành tấm HCV lịch sử SEA Games sau 60 năm chờ đợi.

Đứng trước các cầu thủ, ông Park nhắn nhủ: "Các bạn ạ, bây giờ việc giữ được đỉnh vinh quang mới là việc khó. Đội tuyển chúng ta vô địch Đông Nam Á, đội U22 vô địch SEA Games. Nói gì thì nói ở khu vực, đội Việt Nam chúng ta đang là đội 2 năm đứng đầu. Tôi tự hào về các bạn!".

Theo kế hoạch, các cầu thủ chỉ có 2 ngày nghỉ bên gia đình, ngày 14-12 đội tuyển U23 Việt Nam với nòng cốt là các tuyển thủ U22 dự SEA Games 30 sẽ tập trung và lên đường đi Hàn Quốc tập huấn chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020 - diễn ra tại Thái Lan từ ngày 8 đến 26-1-2020.

Tuyển U23 Việt Nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 14 đến 22-12, sau đó trở lại Việt Nam. Quá trình này chủ yếu để các cầu thủ hồi phục chứ không đặt nặng chuyên môn vì vừa qua giải đấu.

Thủ tướng đón các nhà vô địch: Đây là chiến thắng của tinh thần Việt Nam Thủ tướng đón các nhà vô địch: Đây là chiến thắng của tinh thần Việt Nam

TTO - Đón các tuyển thủ bóng đá nam và nữ - các nhà vô địch SEA Games 30 - tối 11-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc nhở "thắng không kiêu bại không nản".

NGỌC AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên