07/11/2012 04:41 GMT+7

"Hùm xám" tự tin

NGỌC KHUÊ
NGỌC KHUÊ

TT - Theo tiền vệ người Pháp Franck Ribery, CLB Bayern Munich (Đức) đang có phong độ cao nhất trước khi tiếp Lille (Pháp, 0 điểm) trên sân nhà ở bảng F.

TT - Theo tiền vệ người Pháp Franck Ribery, CLB Bayern Munich (Đức) đang có phong độ cao nhất trước khi tiếp Lille (Pháp, 0 điểm) trên sân nhà ở bảng F.

“Hùm xám” hiện có cùng 6 điểm với hai đối thủ BATE Borisov (Belarus) và Valencia (Tây Ban Nha). Do đó, họ buộc phải đá bại đội chót bảng Lille để cạnh tranh hai suất đi tiếp. HLV B.M Jupp Heynckes tỏ ra rất lạc quan: “Tôi rất vui với màn trình diễn của đội. Cách chúng tôi đá bại Hamburg (thắng 3-0 ở Giải vô địch Đức cuối tuần qua) cho thấy đẳng cấp số 1 của đội bóng”.

B.M đã thắng 14/15 trận ở đấu trường Champions Leaggue trên sân nhà. Thất bại duy nhất của họ là trận thua trước Chelsea hồi tháng 5-2011 trong trận chung kết Champions League. Trong khi đó, Lille chỉ mới thắng được một trong 12 trận gần nhất trên sân khách ở đấu trường châu Âu. Vì vậy, giới chuyên môn đánh giá rất thấp cơ hội của Lille.

Ở cặp đấu còn lại của bảng F, BATE Borisov đến làm khách trên sân Valencia (lượt đi BATE Borisov thảm bại 0-3 trước Valencia trên sân nhà). Do đó, thật khó để họ có điểm khi phải chơi trận lượt về trên sân khách trước đối thủ đang có phong độ khá tốt.

Bảng H: Với 9 điểm trong tay sau ba trận toàn thắng, Manchester United (M.U) sẽ chính thức giành vé đầu tiên nếu đá bại chủ nhà Braga (Bồ Đào Nha, 3 điểm). M.U có trong tay nhiều ưu thế để có thể đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, họ vẫn chưa quên trận lượt đi bị Braga dẫn 2-0, trước khi lội ngược dòng thắng 3-2 trên sân nhà Old Trafford. Chưa hết, năm năm qua Braga luôn chơi rất tốt khi đối đầu với các đối thủ Anh trên sân nhà ở đấu trường châu Âu. Cụ thể, họ từng gặp Liverpool, Arsenal, Birmingham City, Portsmouth và không để thủng lưới bàn nào.

Trận cầu còn lại, CFR Cluj (Romania, 4 điểm) tiếp Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ, 1 điểm) trên sân nhà. CFR Cluj sẽ dốc toàn lực hạ đối phương để cạnh tranh suất thứ hai vào vòng knock-out sau M.U.

Bảng G: Tương tự M.U, Barcelona (9 điểm) sẽ giành vé đầu tiên nếu hạ Celtic (4 điểm) trên sân khách. Tuy đang có phong độ tốt nhưng Barca gặp phải khủng hoảng chấn thương ở hàng phòng ngự. Mới nhất, hậu vệ Adriano phải nghỉ thi đấu ba tuần do dính chấn thương trong trận thắng Celta Vigo 3-1 cuối tuần qua ở Giải vô địch Tây Ban Nha. Trước đó, hàng phòng ngự Barca đã mất Carles Puyol, Eric Abidal và Thiago Alcantara do chấn thương.

Trận cầu còn lại, Benfica (Bồ Đào Nha, 1 điểm) gặp Spartak Moscow (Nga, 3 điểm) trên sân nhà. Ở trận lượt đi tại Matxcơva, Spartak Moscow đã hạ Benfica 2-1.

NGỌC KHUÊ

NGỌC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên