02/12/2018 05:35 GMT+7

'Hùm xám' thoát chết nhờ cú đúp của Gnabry

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Cầu thủ chạy cánh Serge Gnabry đã ghi 2 bàn thắng giúp "Hùm xám" Bayern Munich (B.M) đá bại Werder Bremen 2-1 trên sân khách Weserstadion ở vòng 13 Giải vô địch Đức (Bundesliga).

Video bàn thắng trận Bayern Munich thắng Werder Bremen 2-1 - Nguồn: YouTube

Hùm xám thoát chết nhờ cú đúp của Gnabry - Ảnh 2.

"Hùm xám" tiếp tục kém Dortmund 9 điểm sau chiến thắng trước Bremen - Ảnh: Reuters

Ở mùa giải này, "Hùm xám" đã liên tục thử thách sự chịu đựng của các CĐV trung thành với lối đá thiếu tự tin và một hàng thủ quá kém cỏi. 

Trong trận đấu với Werder Bremen đêm qua cũng vậy. Dù chơi lấn lướt với thời gian kiểm soát lên đến 65%, thực hiện tổng cộng 12 pha dứt điểm nhưng nếu không có sự tỏa sáng của ngôi sao 23 tuổi Serge Gnabry, có lẽ B.M đã ôm hận. 

Chính Serge Gnabry đã ghi bàn mở tỷ số cho B.M ở phút 20, hai pha dứt điểm liên tiếp mới có thể hạ gục thủ môn Jiri Pavlenka (Werder Bremen). Sau đó tiền đạo người Nhật Yuya Osako đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà phút 33. Phút 50, Serge Gnabry một lần nữa tỏa sáng với bàn thắng bằng...đầu gối. 

Một chiến thắng chưa th thật sự thuyết phục nhưng rất cần thiết vì nó mang lại 3 điểm quan trọng giúp B.M tiếp tục xếp thứ 3 với 24 điểm, vẫn kém 9 điểm so với đội dẫn đầu Borussia Dortmund. Nói với AFP sau trận đấu, Serge Gnabry cho biết: "Chúng tôi biết hoàn cảnh của mình trên bảng xếp hạng. Mỗi trận đấu chúng tôi đều phải cố gắng giành trọn 3 điểm để thu ngắn khoảng cách với Dortmund. Chiến thắng này sẽ lấy lại niềm tin cho chúng tôi".  

Hùm xám thoát chết nhờ cú đúp của Gnabry - Ảnh 3.

HLV Niko Kovac vẫn đang ngồi trên ghế nóng dù Bayern Munich chiến thắng - Ảnh: Reuters

Còn với HLV Niko Kovac (B.M) chiến thắng này sẽ giúp ông tạm thời thoát "án tử" nhưng nếu "Hùm xám" cứ đá thiếu sức sống như thế này, nhất là ở khâu phòng ngự thì chiến lược gia này chắc phải sớm cuốn gói ra đi. 

Ông Kovac nói với báo điện tử Goal.com: "Chúng tôi đã làm rất tốt trong trận đấu này. Nếu có điều gì mà tôi cảm thấy chưa hài lòng đó là khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Tôi đếm có khoảng 6 hoặc 7 cơ hội mà chúng tôi có thể ghi bàn".

Thắng trận "điên rồ", Dortmund hơn "Hùm xám" 7 điểm Thắng trận 'điên rồ', Dortmund hơn 'Hùm xám' 7 điểm

TTO - Borussia Dortmund đã lội ngược dòng ngoạn mục để đá bại Bayern Munich (B.M) 3-2 trên sân nhà Signal Iduna Park rạng sáng 11-11 (giờ VN) ở vòng 11 Giải vô địch Đức (Bundesliga).

 

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên