01/06/2013 07:23 GMT+7

"Hùm xám" chờ giây phút... bất tử

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TT - “Hùm xám” Bayern Munich (B.M) sẽ trở thành đội bóng Đức đầu tiên đoạt “cú ăn 3” nếu đánh bại được Stuttgart trên sân Olympic lúc 1g ngày 2-6 ở chung kết Cúp quốc gia Đức.

TT - “Hùm xám” Bayern Munich (B.M) sẽ trở thành đội bóng Đức đầu tiên đoạt “cú ăn 3” nếu đánh bại được Stuttgart trên sân Olympic lúc 1g ngày 2-6 ở chung kết Cúp quốc gia Đức.

Mùa giải này B.M đã có hai danh hiệu là chức vô địch Đức (Bundesliga) và Champions League. Vì vậy, chỉ cần chiến thắng Stuttgart, họ sẽ giành “cú ăn 3” lịch sử. Nếu làm được điều đó, đội hình của B.M hiện tại sẽ trở thành “bất tử” vì đây là chiến tích mà ngay cả thời đỉnh cao của B.M ở thập niên 1970 với những cầu thủ vĩ đại như Franz Beckenbauer, Gerd Mueller và Sepp Meier cũng không thể làm được.

Trước trận đấu này, chủ tịch đội B.M Karl-Heinz Rummenigge nói với Hãng tin AFP: “B.M đã sẵn sàng làm nên lịch sử. Không những thế, đội bóng này còn có thể bất tử khi trở thành tập thể thành công nhất trong lịch sử B.M từ trước đến giờ. Chúng tôi sẽ không chủ quan mà tập trung cao độ để đánh bại Stuttgart”.

Bước vào trận đấu này, B.M sẽ vắng hậu vệ Dante và tiền vệ Luiz Gustavo do cả hai phải tập trung cùng đội tuyển Brazil chuẩn bị Cúp liên lục địa (Confederations Cup) khởi tranh vào giữa tháng 6. Sự vắng mặt của bộ đôi này là tổn thất cho B.M nhưng trong tay HLV Jupp Heynckes vẫn còn nhiều phương án thay thế. Các trụ cột khác của B.M như Robben, Ribery, Thomas Muller đều sung sức cho trận đấu này.

Bên phần sân đối diện, Stuttgart đã có mùa giải thất vọng khi chỉ đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng chung cuộc ở Bundesliga với 43 điểm sau 12 trận thắng, 7 trận hòa, 15 trận thua. Trong đó hàng thủ của họ chơi rất tệ khi để thủng lưới 55 bàn, chỉ ghi được 37 bàn sau 34 vòng đấu. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của Stuttgart mùa này là tiền đạo 28 tuổi Vedad Ibisevic với 24 bàn sau 45 trận ra sân trên mọi đấu trường.

Không chỉ thiếu phong độ ổn định, Stuttgart cũng thường xuyên chơi tệ mỗi khi đối đầu với B.M. Theo thống kê, ở sáu lần hai đội gặp nhau trong ba năm qua, B.M đều giành chiến thắng và ghi được đến 19 bàn thắng. Dựa vào đó, các hãng cá cược thế giới đánh giá khả năng đoạt cúp của Stuttgart rất thấp. Hãng cá cược châu Á ra kèo: B.M chấp Stuttgart hai trái.

Theo thăm dò của báo điện tử Goal.com trước trận đấu: 90% người hâm mộ dự đoán B.M sẽ thắng với cách biệt hai bàn trở lên. Dù bị đánh giá thấp như thế nhưng HLV Bruno Labbadia (Stuttgart) vẫn tỏ ra tin tưởng khi nói: “Thật tuyệt vời khi vào đến chung kết và tất cả chúng tôi đều tin tưởng có thể đánh bại được B.M. Chúng tôi sẽ chứng minh mình là đội bóng vững chắc”.

Có thể thấy với lực lượng hùng mạnh cùng phong độ cực tốt suốt mùa giải này, việc B.M đoạt “cú ăn 3” là điều không khó. Chỉ có một khả năng duy nhất khiến B.M bị “sẩy chân” là họ chủ quan do đang say chiến thắng ở Champions League. Một chi tiết khác cần phải nhắc đến là HLV Jupp Heynckes sẽ có trận đấu cuối cùng ở B.M trước khi nhường chỗ cho Pep Guardiola. Điều đó cũng sẽ là một trong những động lực khiến các cầu thủ B.M quyết tâm giành chiến thắng để làm món quà chia tay ông thầy 68 tuổi này.

QUỐC THẮNG

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên