01/01/2021 06:46 GMT+7

'Hỗn chiến' trên sân cỏ Mỹ ngày chia tay năm 2020: 100 người đánh nhau như... 'trong phim'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Trận đấu bóng bầu dục Mỹ giữa Tulsa với Mississippi State ngày 31-12-2020 đã khép lại trong hỗn loạn với đám đông cầu thủ, HLV lên đến 100 người tham gia cuộc hỗn chiến. Đây được nhận định là scandal cuối năm của thể thao Mỹ.

Xem màn hỗn chiến trên sân cỏ Mỹ trong ngày cuối cùng của năm 2020 - Nguồn: ESPN

Trận đấu diễn ra ở Texas, Mississippi State đã giành chiến thắng chung cuộc 28-26 trước đối thủ Tulsa. Nhưng khi trận đấu vừa kết thúc, không rõ điều gì đã châm ngòi cho cuộc chiến khiến cầu thủ hai đội lao vào đánh nhau như... trong phim.

Theo tường thuật của ESPN, đám đông có đến gần 100 người gồm: cầu thủ, HLV và các nhân viên của hai đội. Họ bắt đầu với những màn xô đẩy ở giữa sân, rồi lan rộng thành những cuộc chiến quyền anh với những cú đấm hạng nặng.

Đặc biệt tranh thủ lúc hỗn loạn, một cầu thủ còn tung cước vào ngực của đối thủ. Lực lượng vũ trang đã được huy động để "dep loạn" và một số cầu thủ bị chấn thương. Trong đó cầu thủ Kendarin Ray của Tulsa có vẻ là người bị tổn thương nặng nhất khi anh được hai nhân viên hỗ trợ dìu ra khỏi sân.

Huấn luyện viên Mike Leach (Mississippi State) đã nhận xét về sự cố này: "Mọi thứ thật điên rồ và ngu ngốc".

Đánh nhau ở trận chung kết U17 Brazil, 9 cầu thủ bị đuổi cùng lúc Đánh nhau ở trận chung kết U17 Brazil, 9 cầu thủ bị đuổi cùng lúc

TTO - Trận chung kết Giải bóng đá U17 Brazil ngày 22-12 đã kết thúc với cảnh náo loạn và "đánh nhau như phim" khiến trọng tài phải rút ra đến 9 thẻ đỏ cùng lúc để truất quyền thi đấu của cầu thủ.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên